(HBĐT) - Là nhân viên thuộc Ban Xe máy, phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) nhưng những năm qua, thượng úy Bùi Văn Trọng được biết đến là một "cây sáng kiến” của LLVT tỉnh.

 

Thượng uý Bùi Văn Trọng (bên phải) cùng nhân viên Trạm sửa chữa - Bộ CHQS tỉnh kiểm tra hệ thống đánh lửa bán dẫn có tiếp điểm trong xe ô tô bằng hệ thống do anh chế tạo.

 

Với nhiệm vụ được phân công phụ trách Ban Xe - máy thuộc phòng Kỹ thuật - Bộ CHQS tỉnh, trong những năm qua, thượng uý Bùi Văn Trọng luôn phát huy tốt vai trò, tích cực tham mưu, đề xuất cho chỉ huy đơn vị thực hiện các biện pháp, phương án phân cấp chất lượng xe - máy theo định kỳ. Chủ động tham mưu, giúp trưởng phòng tổ chức tiếp nhận, đăng ký và đưa vào sử dụng có hiệu quả các loại phương tiện được trang bị mới; phân cấp, đề nghị loại biên chế những phương tiện có tình trạng kỹ thuật xuống cấp không có khả năng phục hồi, sửa chữa, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT”.

Những năm qua, thượng úy Bùi Văn Trọng được biết đến là "cây sáng kiến” của đơn vị. Ngoài thời gian công tác chuyên môn, thượng uý Bùi Văn Trọng luôn dành thời gian nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để áp dụng vào thực tiễn ở đơn vị. Trong 2 năm 2016 - 2017, thượng úy Trọng có 2 sáng kiến được Hội đồng khoa học quân sự Bộ CHQS tỉnh và Quân khu 3 công nhận và đưa vào áp dụng tại đơn vị. Được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng bằng khen về công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện. Trong đó, điển hình là sáng kiến hệ thống "Kiểm tra hệ thống đánh lửa bán dẫn có tiếp điểm trong xe ô tô”. Đây là sáng kiến có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm tra hệ số kỹ thuật phương tiện xe - máy của LLVT tỉnh.

Nói về sáng kiến này, thượng uý Bùi Văn Trọng cho biết: Xuất phát từ đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị có nhiều phương tiện xe - máy cũ, trải qua hàng chục năm sử dụng. Hệ số kỹ thuật đã xuống cấp, xuất hiện những hỏng hóc cần phải thay thế, sửa chữa kịp thời để đảm bảo tốt yêu cầu phục vụ công tác huấn luyện, SSCĐ của đơn vị. Tuy nhiên, việc kiểm tra, phát hiện các lỗi, nhất là đối với hệ thống đánh lửa của xe ôtô gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi có các trang thiết bị chuyên dụng. Tuy nhiên, do hầu hết các xe của đơn vị đều thuộc các thế hệ xe đời cũ nên các thiết bị kiểm tra không có.

Trước yêu cầu đó, thượng uý Trọng đã trăn trở làm thế nào để kiểm tra, phát hiện kịp thời lỗi ở hệ thống đánh lửa xe ô tô mà không cần phải tháo hệ thống để kiểm tra một cách thủ công như vẫn thường làm. Sau những thử nghiệm, thượng uý Bùi Văn Trọng đã sáng chế thành công bộ dụng cụ "kiểm tra hệ thống đánh lửa bán dẫn có tiếp điểm trong xe ô tô”. Từ khi có bộ dụng cụ này, các phương tiện xe - máy của Bộ CHQS tỉnh đã được kiểm tra nhanh chóng, chính xác. Đáng nói hơn, với sáng kiến này, việc kiểm tra hệ thống đánh lửa bán dẫn trên xe ô tô của đơn vị được thực hiện thường xuyên và có thể làm với số lượng lớn trong thời gian ngắn, đạt hiệu quả cao với sự chính xác tuyệt đối. Qua đó, tiết kiệm thời gian, kính phí cho đơn vị.

Cùng với sáng kiến trên, thượng uý Bùi Văn Trọng còn chế tạo thành công bộ "Vam tháo lắp lò xo supáp trên xe ô tô” bằng việc tận dụng cần gạt mưa cũ, hỏng. Bộ vam này đã tiết kiệm được công trong thao tác tháo lắp lò xo supáp. Theo thiếu tá Nguyễn Trọng Thiện, nhân viên trạm sửa chữa - Bộ CHQS tỉnh, trước đây, việc tháo lắp lò xo supáp máy xe ô tô phải có 2 người làm. Bên cạnh đó, việc tháo lắp thủ công rất nguy hiểm đối với người thợ bởi khi tháo, các lò xo nén được giải phóng có thể bắn vào gây thương tích cho người thợ. Tuy nhiên, khi áp dụng bộ "Vam tháo lắp lò xo supáp trên xe ô tô” do thượng uý Bùi Văn Trọng sáng chế, việc tháo lắp trở nên dễ dàng và đảm bảo an toàn hơn cho người thợ.

Đến nay, cả 2 sáng kiến của thượng uý Bùi Văn Trọng đều được Trạm sửa chữa - Bộ CHQS tỉnh áp dụng và mang lại hiệu quả thiết thực trong sửa chữa, nâng cấp hệ thống xe - máy của đơn vị, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác huấn luyện, SSCĐ của LLVT tỉnh.

Mạnh Hùng


Các tin khác


Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Đại úy Công an xã nhiệt huyết, tận tụy với công việc

Năng nổ, nhiệt huyết, tận tụy trong công tác chuyên môn và công tác đoàn, đó là cảm nhận của nhiều người khi tiếp xúc với Đại úy Nguyễn Thành Nam, cán bộ Công an xã, Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên xã Cao Dương (Lương Sơn).

Gặp Nghệ nhân Ưu tú tâm huyết sưu tầm, phục dựng và bảo tồn văn hoá dân tộc

Nhiều lần gặp anh trong các sự kiện văn hóa của tỉnh, của huyện và ở khu dân cư Vôi, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) với vai trò biên đạo các tiết mục văn nghệ. Gần đây nhất, anh trực tiếp biểu diễn tại Lễ khai hội chùa Tiên năm 2024, xã Phú Nghĩa... Nghệ nhân Ưu tú trẻ tuổi Nguyễn Mạnh Tuấn luôn để lại cho chúng tôi ấn tượng về một nghệ sỹ vui vẻ, tâm huyết, tài năng, có nhiều đóng góp trong sưu tầm, phục dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc.

Gương sáng phát triển kinh tế và hoạt động thiện nguyện ở xã Yên Trị

Không chỉ điển hình trong lao động sản xuất, ông Nguyễn Thế Hùng, xóm Á Đồng, xã Yên Trị (Yên Thuỷ) còn được biết đến là người năng nổ, nhiệt tình, tích cực trong các hoạt động xã hội, là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế và hoạt động thiện nguyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục