(HBĐT) - Tính tình ôn hòa, cởi mở, lối sống giản dị cùng tinh thần trách nhiệm cao trong công việc là những ấn tượng khi chúng tôi có dịp tiếp xúc, trò chuyện với đại úy Nguyễn Thanh Phong, trợ lý tham mưu thuộc Ban Tham mưu (Ban CHQS thành phố Hoà Bình). Với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đồng chí Phong đã tích cực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là tấm gương tiêu biểu thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.


Đại úy Nguyễn Thanh Phong (bên trái) tác nghiệp, điều chỉnh bổ sung kế hoạch tác chiến khu vực phòng thủ TP Hòa Bình.

Trên cương vị, chức trách được giao là trợ lý tham mưu, đảm nhiệm công tác tác chiến, đồng chí Phong đã làm tốt công tác tham mưu để chỉ huy đơn vị ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đảm bảo chất lượng. Điển hình như năm 2016 đã tham mưu cho chỉ huy đơn vị điều chỉnh 15 văn kiện tác chiến trong khu vực phòng thủ. Từ năm 2016 đến nay, tham mưu cho đơn vị tổ chức 4 cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan trên bản đồ; 15 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường, xã; năm 2018 tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố. Qua diễn tập ở các cấp đã huy động được trên 22.200 ngày công lao động của cán bộ, chiến sỹ LLVT và nhân dân địa phương xây dựng các công trình. Cụ thể, làm mới 15 km đường bê tông, 3 km đường nhựa cấp phối; phát quang 83,5 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 4 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn; làm mới và nạo vét trên 15 km kênh mương; thu gom, xử lý 90 m3 rác thải.

Đồng chí Phong luôn giữ vững lập trường tư tưởng, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, tuân thủ tốt kỷ luật quân đội, có ý chí phấn đấu vươn lên. Thực hiện phong trào "Nghiên cứu, cải tiến, sáng kiến kỹ thuật”,đồng chí luôn tích cực tìm tòi, sáng tạo vận dụng vào huấn luyện. Đã thiết kế và sản xuất thành công mô hình máy bay điều khiển từ xa phục vụ công tác huấn luyện, diễn tập đảm bảo sát với điều kiện thực tế, tiết kiệm cho đơn vị và địa phương.

Đại úy Nguyễn Thanh Phong chia sẻ: "Trong công việc, tôi luôn nỗ lực làm tốt mọi nhiệm vụ được giao, tận tình giúp đỡ cán bộ cấp dưới cùng hoàn thành nhiệm vụ, đoàn kết trong đơn vị. Ngoài cuộc sống, tôi luôn noi theo tấm gương Bác Hồ, gương mẫu trong lời nói và việc làm với lối sống giản dị,lành mạnh, nêu cao tinh thần bộ cụ Cụ Hồ”.

Với những nỗ lực bản thân, đồng chí được UBND thành phố, Ban CHQS thành phố Hòa Bình tặng giấy khen là điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thanh Sơn

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục