Người tốt - Việt tốt
Dân chủ- bài học kinh nghiệm để xây dựng Đảng TSVM toàn diện ở Tân Lập
Cập nhật: Thứ sáu, 11/4/2008 | 12:00:00 Sáng
 
Xã Tân Lập (Lạc Sơn) chuyển đổi diện tích cấy lúa sang trồng màu để tránh hạn.
(HBĐT) - Năm 2007, Đảng bộ xã Tân Lập tiếp tục ghi danh vào bề dày thành tích 27 năm liên tục là Đảng bộ TSVM toàn diện huyện của Đảng bộ huyện Lạc Sơn. Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Đảng uỷ xã Bùi Văn Thình khẳng định: Đề cao công tác dân chủ chính là bài học kinh nghiệm, sức mạnh để Đảng bộ xã phát huy tốt vai trò lãnh đạo ở cơ sở

 

Theo Bí thư Thình, muốn triển khai một công việc gì, Đảng uỷ xã đều phải xuống từng chi bộ, từng xóm nghe ý kiến của nhân dân, sau đó mới xây dựng thành nghị quyết để thực hiện. Đơn cử như Tháng thanh niên vừa qua, Đoàn xã có kế hoạch làm đường giao thông cho xóm Đồi Đong, là một trong 2 xóm vùng 3 của xã. Đảng uỷ xã đã phải chỉ đạo họp chi bộ, họp thôn nghe ý kiến của nhân dân, sau đó mới đưa vào nghị quyết của tháng. Nhờ đó, ngày ra quân làm đường đã được các hộ gia đình trong xóm tạo điều kiện cho thanh niên chỗ ăn, chỗ ở và cùng làm, cùng giao lưu văn nghệ, thể thao.

 

Năm 2005, Đảng uỷ xã muốn chỉ đạo nhân dân chuyển đổi sang cấy các loại giống lúa cho năng suất cao như Q5, Thục Hưng 6, tạp giao, xã đã tổ chức nhiều buổi họp dân tuyên truyền, vận động và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng. Sau khi được sự đồng tình của nhân dân, Đảng uỷ chỉ đạo không chuyển đổi cơ cấu giống ồ ạt ở các xóm mà chọn làm điểm tại xóm Chiềng. Đến vụ thu hoạch mời đại diện các xóm trong toàn xã và người dân của xóm sở tại đến cùng nghe, cùng xem hiệu quả lao động thực tế. Đối với các giống mới chuyển đổi, do áp dụng đúng quy trình kỹ thuật đã cho năng suất bình quân từ 60- 70 tạ/ha, cá biệt có những cánh đồng đạt 10 tấn/ha. Từ hiệu quả này, người dân đã tự giác nhân rộng các loại giống mới trên cánh đồng của gia đình.

 

Cũng chính từ bài học dân chủ mà vụ chiêm xuân năm trước xã Tân Lập có một mùa vụ bội thu từ một nguy cơ mất mùa. Vụ đó, trước tình trạng khô hạn, khan hiếm nước, BCH Đảng uỷ xã đã trực tiếp xuống từng xóm cùng bàn bạc, thống nhất với nhân dân chuyển đổi một số diện tích ruộng 2 vụ lúa sang trồng mầu để dồn nước cho những chân ruộng ăn chắc hơn cấy lúa. Chủ trương hợp tình, hợp lý đã được người dân nghe theo. Năm đó, xã bội thu cả lúa và mầu, đưa bình quân lương thực toàn xã lên 610 kg/người/năm.

 

Đảng bộ xã Tân Lập hiện có 15 chi bộ với 214 đảng viên. Để giữ vững vai trò lãnh đạo, tạo được niềm tin với nhân dân, BCH Đảng uỷ xã luôn quan tâm nghiên cứu, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên, các chủ trương, chính sách được cụ thể hoá phù hợp với điều kiện thực tiễn ở cơ sở. Trong sinh hoạt chi bộ, các đảng viên thực hiện nghiêm túc công tác phê bình, tự phê bình. Mỗi chi bộ cũng tổ chức cho các đoàn thể, quần chúng nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ và từng đảng viên, qua đó kịp thời nhìn nhận những mặt mạnh và khuyết điểm còn tồn tại để khắc phục.

 

Ý Đảng đồng thuận với lòng dân đã tạo nên sức mạnh tổng lực giúp Tân Lập có những bước phát triển vững chắc trên con đường xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân ở Tân Lập tuy mới đạt 4,6 triệu đồng/người/năm nhưng Tân Lập lại không phải lo nỗi lo về lương thực. Thành tích xoá được đói của Đảng bộ xã đã góp phần giúp tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội  trên địa bàn được ổn định. Năm qua, toàn xã có 69% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá,  15/18 khu dân cư tiên tiến. Với Đảng bộ, có trên 70% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

                                                    

 

                                                                           Hoàng Nga

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042220223
Built by ICT Group