Cơn bão số 5 hồi tháng 10 năm 2007 đã tàn phá nhiều ruộng vườn, nhà cửa, đường giao thông của Tòng Đậu. Chưa khắc phục xong hậu quả do lũ bão gây ra, Tòng Đậu lại chịu đợt rét đậm, rét hại kéo dài khiến hàng trăm con gia súc cùng nhiều diện tích mạ bị chết rét. Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng tấm lòng người dân Tòng Đậu được sưởi ấm bởi sự quan tâm, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau của cán bộ và nhân dân. Cụ thể trong cơn bão số 5, toàn xã có 5 hộ bị vùi lấp, cuốn trôi nhà cửa. Đảng bộ xã chỉ đạo chính quyền cùng các ngành, đoàn thể và các xóm tổ chức họp dân bàn giải pháp thực hiện chủ trương giãn dân, trong đó yêu cầu mỗi gia đình hiến một phần đất ở, ruộng của gia đình mình để hỗ trợ những gia đình bị mất nhà, mất ruộng. Chủ trương hợp tình, hợp lý đã nhận được sự đồng tình của cán bộ, nhân dân.
Để khắc phục phần nào hậu quả đợt rét đậm, rét hại, Đảng bộ xã đã yêu cầu các ngành, đoàn thể vào cuộc giúp đỡ nhân dân trong khả năng, trách của mình từ việc hỗ trợ về kỹ thuật tới việc phối hợp với các ngành chức năng cấp trên kịp thời cung ứng giống, phân bón, tạo điều kiện giúp nhân dân được vay vốn để tái đầu tư. Nhờ đó đến thời điểm này, lúa xuân của Tòng Đậu đang sinh trưởng phát triển tốt, hứa hẹn một mùa vụ cho thu hoạch khá. Có những gia đình đã bắt đầu gây dựng lại đàn gia súc, gia cầm.
Dẫn khách đi thăm cuộc sống của một số gia đình, Bí thư Đảng uỷ xã Vì Chí Yền phấn khởi bộc bạch: Nhiều năm nay, Đảng uỷ xã Tòng Đậu luôn lấy được lòng tin với nhân dân nhờ việc lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH luôn phù hợp nhu cầu thực tiễn ở cơ sở. BCH Đảng uỷ xã xác định, để khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng không chỉ dựa vào việc xây dựng nghị quyết với chỉ tiêu ở từng lĩnh vực mà cần phải chỉ đạo từ những việc làm cụ thể xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của nhân dân và tính cấp thiết của công việc. Đảng uỷ luôn nghiên cứu kỹ càng tất cả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng triển khai đến cơ sở để cụ thế hoá thành chương trình hành động hợp lý với địa phương. Các chỉ thị, nghị quyết cũng được quán triệt nghiêm túc tới cán bộ, đảng viên giúp họ có nhận thức nhất định để tuyên truyền tới người dân.”
Từ chỗ xác định rõ phương châm và phương thức làm việc, Đảng uỷ xã Tòng Đậu đã phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện ở cơ sở. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xuất phát từ điều kiện thực tế đất sản xuất nông nghiệp ít, dân lại đông.
Hàng năm, Đảng uỷ xã đều xây dựng nghị quyết trọng tâm về phát triển kinh tế, trong đó tập trung vào nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, chuyển đổi sang gieo cấy các loại giống lúa lai cho năng xuất cao. Đồng thời, chú trọng phát triển kinh tế đồi rừng, mở rộng quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm, tận dụng diện tích ao, hồ, chân ruộng 2 vụ lúa để nuôi trồng thuỷ sản và quan tâm phát triển các nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm...
Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã với sự vào cuộc chỉ đạo sản xuất của cấp uỷ, chính quyền cơ sở, kinh tế xã Tòng Đậu có bước tiến đáng kể. Tuy cả xã chỉ có 69 ha lúa nước, song nhờ đẩy mạnh đầu tư thâm canh đã cho năng suất bình quân đạt gần 57 tạ/ha. Toàn bộ diện tích cấy không ăn chắc, ruộng một vụ được chuyển sang trồng ngô và một số cây màu khác như lạc, đậu tương, sắn...góp phần nâng thu nhập bình quân lương thực lên 400 kg/người/năm. Cùng với sản xuất nông nghiệp, người dân đã quan tâm phát triển nghề phụ để tăng thu nhập. Hiện, toàn xã có vài trăm khung dệt. Nhiều hộ đầu tư mở dịch vụ máy sản xuất nông nghiệp, phát triển nghề mộc, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh dịch vụ... Năm qua, tổng giá trị sản xuất của xã đạt trên 12,6 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, theo đó đưa thu nhập bình quân lên 4,5 triệu đồng/người/năm.
Kinh tế phát triển là động lực giúp Đảng bộ xã Tòng Đậu lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hoá- xã hội, giữ vững AN- QP, được thể hiện bằng những con số khá thuyết phục: Các trường học của 3 cấp học đều đạt trường tiên tiến, trường văn hoá, trong đó có trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên chỉ chiếm 0,76%. Các xóm đều có đội văn nghệ, thể thao làm nòng cốt thúc đẩy phong trào văn hoá, văn nghệ ở cơ sở. Hiện tại, xã đã có 4/6 làng văn hoá, 441 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.
* Bình Giang