Chất lượng các phong trào thi đua “dạy tốt -học tốt” được duy trì. Hàng năm, trường đều có 2 em đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Khi cuộc vận động “Hai không” do Bộ GD -ĐT phát động, Chi bộ nhà trường đã có nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện công tác này. Trường có nhiều năm phấn đấu trở thành “Trường văn hoá”, trường “xanh - sạch -đẹp”.
Khi thành lập huyện, số đảng viên của ngành GD -ĐT có khoảng 100 đồng chí. Đây thực sự là một nỗi lo của cấp uỷ Cao Phong và ngành GD -ĐT huyện, thậm chí, nhiều trường vùng khó khăn, vai trò của chi bộ Đảng, đảng viên chưa rõ nét. Nhiều vị trí quản lý tại các trường không phải là đảng viên (chưa nói đến các tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong trường). Sự nghiệp “trồng người” của huyện khó có thể đi tới đích, nếu công tác Đảng chưa được nhìn nhận đúng tầm.
Trước những mặt hạn chế đó, cùng với bao bộn bề công việc của huyện mới tách, Cao Phong đã tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 34/CT/TW ngày 30/5/1998 của Ban chấp hành TW về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học. Cùng với mối quan tâm, chỉ đạo đúng hướng của cấp uỷ huyện, ngành đã có sự chủ động hơn trong công tác này. Ngành đã có sự phối hợp tốt với các đảng uỷ sở tại, đưa các nội dung của chỉ thị 34 tuyên truyền sâu rộng trong các trường học; tạo điều kiện cho các quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng cảm tình đảng. Tại mỗi trường, các chi bộ đảng đã tạo môi trường tốt để đội ngũ giáo viên có cơ hội phấn đấu, khẳng định mình.
Tư tưởng “an cư, lạc nghiệp” trong đội ngũ giáo viên đã dần được củng cố. Có nhiều giải pháp đồng bộ, đặc biệt là chí hướng phấn đấu của giáo viên khá rõ ràng, nên công tác phát triển đảng viên mới, xây dựng chi bộ vững mạnh, “xoá” các điểm trường không có chi bộ đã dần tạo được sự chuyển biến. Gần đây, mỗi năm học, huyện có khoảng 40 giáo viên được kết nạp đảng. Toàn Ngành có 39 chi bộ (trong đó có 35 chi bộ độc lập, 4 chi bộ ghép). Số đảng viên cũng dần tăng theo thời gian.
Hiện nay, toàn ngành có 351 đảng viên, chiếm 36,6% tổng số cán bộ, giáo viên. Số cán bộ quản lý chưa phải là đảng viên hiện chỉ còn 3 trường hợp. Tỷ lệ các chi bộ đảng trong trường học được công nhận “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh” chiếm trên 80%.
Thực tế cho thấy, điều mà các chi bộ khẳng đinh được vai trò lãnh đạo của mình chính là đã tạo được mối đoàn kết, đồng thuận trong việc chăm lo sự nghiệp GD -ĐT tại nơi công tác. Những trường phấn đấu thành trường chuẩn quốc gia (5 trường: Dân tộc nội trú, tiểu học Thu Phong, tiểu học thị trấn, tiểu học Tân Phong và THCS Bắc Phong), cùng đều có xuất phát điểm có chi bộ mạnh, đồng đều.
Một vài năm học trở lại đâyM, chất lượng giáo dục của huyện đã có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn cùng tạo được bước tiến tốt, nhất là khi cuộc vận động “Hai không” được triển khai, việc “dạy thật -học thật -thi thật” tại các nhà trường đi vào chiều sâu hơn. Số học sinh các cấp bỏ học đã giảm đáng kể. Nhiều nhân tố mới tiếp tục xuất hiện như tiểu học Bình Thanh, trường mầm non thị trấn…Năm học 2007-2008, toàn huyện có 63 em học sinh tiểu học, THCS đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 2 giải nhất, 13 giải nhì cũng các giải khác.
Mỗi thành tựu mới của phong trào thi đua “hai tốt” ở Cao Phong luôn có dấu ấn quan trọng của các tổ chức Đảng trong trường học. /.
Huy Quang