Bắt đầu từ một Nghị quyết
Vất vả, cơ hàn là tình cảnh chung của người dân xã Phú Cường vào năm 2005 trở về trước. Thời điểm đó, diện tích cấy lúa của xã ít, năng suất thấp, lại bấp bênh. Trong điều kiện khí hậu sương mù khắc nghiệt, không ít đất ruộng, đất bưa bãi bị bỏ hoang. Cuộc sống của người dân túng thiếu nhiều bề.
Trăn trở với bài toán xoá đói giảm nghèo, cuối cùng Đảng bộ xã Phú Cường đã tìm ra lời giải cho mình. Với vai trò lãnh đạo nhân dân trong phát triển kinh tế, Đảng bộ đã vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đề ra nghị quyết “Đưa ngô xuống ruộng” vào năm 2005. Nghị quyết này ban đầu chưa hẳn đã được bà con đồng tình hưởng ứng ngay. Đồng chí Bùi Văn Dứa - Bí thư Đảng uỷ xã nhớ lại: Phía Đảng bộ tìm hiểu, nghiên cứu cho rằng trồng ngô sẽ thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở đây. Tuy nhiên, một số bà con sau quá trình vận động vẫn còn e ngại. Có người cho rằng đưa ngô xuống ruộng sẽ không hiệu quả, hạt ngô bị cứng, năng suất thấp”.
Để lãnh, chỉ đạo thực hiện nghị quyết một cách quyết liệt, Đảng bộ xã vừa tích cực tuyên truyền, vận động, vừa phân công đội ngũ cán bộ cấp uỷ xuống chỉ đạo và cùng làm với bà con. Vai trò “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” của đảng viên ở các chi bộ thôn xóm phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Năng động, mạnh dạn đi đầu trong việc chuyển diện tích cấy lúa sang trồng ngô là đảng viên Đinh Công Ngạy - chi bộ xóm Bưởi, đảng viên Bùi Thế Nhuệ - chi bộ xóm Khiềng...
Đảng với dân chung một ý chí
Vụ ngô đầu tiên đã mang lại những tín hiệu khả quan. Gặp đất ẩm, cây ngô sinh trưởng, phát triển nhanh và cho bắp chắc, mẩy. Thấy đảng viên các chi bộ chuyển đổi sang trồng ngô trên đất ruộng, một số hộ dân đã tích cực làm theo. Cho đến vụ ngô thứ 2 thì nghị quyết “Đưa ngô xuống ruộng” của Đảng bộ xã đã trở thành phong trào lan rộng khắp làng trên, xóm dưới. Để giúp nhân dân trồng ngô hiệu quả, xã đã hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, mở 6 lớp IPM về trồng cây ngô lai. Ngoài ra còn cung ứng phân bón, trợ giá, trợ giống ngô phục vụ bà con.
“Giờ thì việc trồng ngô đã trở thành “nếp”, bà con cứ vào vụ là làm chứ không phải vận động, nhắc nhở nữa” - Đồng chí Bùi Thế Nhuệ, Bí thư chi bộ xóm Khiềng bộc bạch với chúng tôi như vậy.
Những vụ ngô thắng lợi đã đem lại cuộc sống no ấm cho bao hộ dân nghèo ở xã Phú Cường. Cây ngô trên đồng đất Phú Cường không dừng lại ở việc đưa xuống ruộng mà được bà con đem lên trồng trên đồi, núi cao, phủ kín toàn bộ diện tích đất bưa bãi, đất ruộng hoang. Với 95% tổng số hộ trồng ngô, diện tích ngô lai và ngô nếp đặc sản toàn xã đạt tới 500 ha, chiếm 1/3 tổng diện tích ngô của huyện Tân Lạc. Năng suất ngô bình quân đã đạt mức 45 tạ/ha. Chỉ sau 3 năm, kinh tế của xã đã có bước chuyển lớn mạnh. Thu nhập bình quân đầu người từ dưới 3 triệu đồng /người /năm đã vượt lên đạt mức 5 triệu đồng /người /năm.
Tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế đi đôi với xây dựng Đảng toàn diện cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng bộ Phú Cường đã với vai trò chỉ lối, dẫn đường được đông đảo quần chúng tin yêu. 7 năm liên tục (2000 - 2007) giữ vững danh hiệu Đảng bộ Trong sạch vững mạnh.
Bùi Minh