(HBĐT) - Nằm giữa bản Trà Đáy, xã Pà Cò (Mai Châu) là homestay Y Sao của gia đình ông Sùng A Chênh với 3 căn nhà cộng đồng theo kiến trúc của người Mông. Tuy không phải là người đầu tiên kinh doanh du lịch của xã nhưng homestay Y Sao thu hút khách bởi khi đến đây, du khách được ngắm đồng ruộng, đồi lúa nương, ở nhà người Mông, đi chợ đêm, thưởng thức ẩm thực của người Mông...


Homestay Y Sao của gia đình ông Sùng A Chênh, xóm Trà Đáy, xã Pà Cò (Mai Châu) thu hút nhiều khách du lịch.

Ông Sùng A Chênh cho biết: Năm 2020, sau khi đi thăm quan nhiều mô hình homestay, tôi quyết định đầu tư xây dựng 3 căn nhà theo kiến trúc của người Mông nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, khám phá của du khách. Sau hai năm hoạt động, homestay thu hút nhiều du khách, tạo việc làm cho gia đình và nhiều người trong xóm không phải đi làm ăn xa.

Nhằm tạo cảnh quan cho xóm bản, ông Chênh đã vận động hội viên nông dân 2 xã Pà Cò, Hang Kia khôi phục, xây dựng mô hình "Hàng rào đá”. Mô hình đã góp phần chỉnh trang làng bản, nhà cửa, xây dựng thành công mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu” của xã. Đây là điểm nhấn của xã góp phần thu hút khách du lịch.

Trong những năm qua, gia đình ông đã xây nhà trọ tại thị trấn Mai Châu, đón con em dân tộc Mông 2 xã Hang Kia, Pà Cò về ở miễn phí. Khu nhà trọ đã đón hơn 200 lượt con em người Mông về học trường huyện. Từ sự giúp đỡ của ông, nhiều gia đình giảm bớt khó khăn, yên tâm gửi con, cháu theo học cấp cao hơn. Nhiều cháu đã học đến bậc đại học về phục vụ địa phương.

Giai đoạn 2016 - 2020, trên cương vị là Chủ tịch Hội Nông dân huyện, ông cùng với Ban chấp hành đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành và vượt 12 chỉ tiêu thi đua Hội Nông dân tỉnh giao. Đặc biệt, từ nguồn quỹ hội đã giúp nhiều hộ dân trên địa bàn huyện có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, triển khai nhiều mô hình hiệu quả như: Nuôi cá lồng tại xã Sơn Thủy; chăn nuôi bò sinh sản tại xã Cun Pheo, Xăm Khòe, Mai Hịch, Thành Sơn, Bao La. Ông cũng tham mưu cấp ủy, phát động cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân trong huyện thực hiện mô hình "Hàng cây nông dân”. Năm 2020, Hội huyện đã chỉ đạo trồng hơn 4.000 cây hoa ban tại các xóm: Lọng Sắng (xã Bao La), Xô, Nà Mèo, Nà Mo, Xăm Pà (xã Nà Phòn) với chiều dài 12 km. Gắn biển "Hàng cây nông dân” tại xóm Nà Mèo, xã Nà Phòn. Đến nay, cán bộ, hội viên đã trồng 7.950 cây các loại (đào, lát, tếch, ban…) quy mô 55.650m, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp…

Trên cương vị Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Mai Châu, ông Sùng A Chênh luôn chú trọng xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong đơn vị, lồng ghép chương trình công tác với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chủ đề từng năm. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch phòng chống tảo hôn của huyện. Qua tuyên truyền đã góp phần giảm đáng kể tình trạng tảo hôn ở 2 xã đồng bào Mông. Với những việc làm ý nghĩa, ông Sùng A Chênh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -2021; bằng khen của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 - 2019; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2018 - 2019.


Việt Lâm


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục