(HBĐT) - Sau nhiều năm làm ăn vất vả nhưng hiệu quả kinh tế không cao, xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là một trong những giải pháp hiệu quả để phát triển kinh tế hộ gia đình, năm 2019, ông Đinh Văn Phan, xóm Yên Thời, xã Hữu Lợi (Yên Thủy) mạnh dạn đầu tư chăn nuôi theo mô hình VAC.


Vườn bưởi Diễn rộng 6.000 m2 của gia đình ông Đinh Văn Phan, xóm Yên Thời, xã Hữu Lợi (Yên Thủy) cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. 


Ban đầu, ông chăn nuôi 1.000 con gà thả vườn, 500 con vịt, 300 m2 ao thả cá, trồng trên 6.000 m2 cây ăn quả, chủ yếu là bưởi Diễn. Với sự cần cù, chịu khó học tập, đúc rút kinh nghiệm, quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, mô hình bước đầu phát triển tốt, cho hiệu quả kinh tế. Đến nay, mỗi năm gia đình ông có tổng doanh thu đạt trên 250 triệu đồng. Bên cạnh đó, hàng năm, mô hình giải quyết việc làm ổn định cho 5 lao động chính và 5 lao động hợp đồng theo mùa vụ. 

Cùng với phát triển kinh tế, gia đình ông Đinh Văn Phan tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay với các gia đình để có thu nhập cao. Gia đình ông cũng tích cực đóng góp xây dựng quỹ do Ủy ban MTTQ phát động, quỹ Hội Người cao tuổi, quỹ hỗ trợ nông dân, xây nhà mái ấm nông dân...

Năm 2021, ông Phan cùng 14 thành viên là những hộ phát triển theo mô hình VAC trong xã Hữu Lợi liên kết thành lập hợp tác xã  nông nghiệp Hữu Lợi. Mặc dù mới thành lập, có nhiều khó khăn trong công tác điều hành, vốn đầu tư ít, nhưng được sự quan tâm của Hội Nông dân xã và Ban xóa đói, giảm nghèo, hợp tác xã  nông nghiệp Hữu Lợi bước đầu hoạt động có hiệu quả, giúp thành viên có thêm kiến thức, vốn phát triển kinh tế. Mô hình VAC của hộ ông Phan được nhiều người dân trên địa bàn xã đến thăm quan, học hỏi kinh nghiệm và áp dụng triển khai như hộ các ông: Trần Anh Việt, xóm Yên Thời; Đinh Văn Lan, xóm Liên Hợp; Quách Văn Cương, Đinh Văn Thìa, xóm Rộc...

Với những thành quả của mô hình và gương sáng trong phát triển kinh tế, nhiều năm liền, gia đình ông Đinh Văn Phan được cấp xã, cấp huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế. Năm 2021, ông vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2019 - 2021.

Có thể khẳng định, mô hình VAC của gia đình ông Đinh Văn Phan là một trong những mô hình tiêu biểu của xã nông thôn mới Hữu Lợi về phát triển kinh tế, đem lại thu nhập cao cần tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới. Mô hình đã tạo sự lan tỏa để nhiều gia đình trong xã có thể áp dụng, nâng cao thu nhập, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới cho xã Hữu Lợi nói riêng và huyện Yên Thủy nói chung.

Xuân Thiên, (Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục