Tập trung xoá “bản trắng” đảng viên từ năm 2003, hiện Đảng bộ có 4 chi bộ thôn xóm và 2 chi bộ nhà trường. Với việc kết nạp thêm 5 quần chúng ưu tú vào Đảng trong năm 2007 đã nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 111 đồng chí. Để đánh giá sát về chất lượng, năng lực của cán bộ, đảng viên, Đảng bộ căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc, phẩm chất, lối sống, đồng thời mỗi đảng viên phải là hạt nhân tích cực, mở đường cho công cuộc xoá đói giảm nghèo tại địa phương.
Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên trong đảng bộ đã trình độ từ trung cấp chính trị trở lên, hều hết đã qua các lớp bồi dưỡng chuyên môn. Bên cạnh việc tổ chức quán triệt, nghiên cứu, phổ biến tuyên truyền kịp thời mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng bộ thường xuyên duy trì sinh hoạt định kỳ trao đổi việc triển khai nghị quyết, các điều lệ Đảng.
Hàng quý, Đảng bộ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân cho đảng và đánh giá đảng viên. Suốt 11 năm qua, đảng viên trong đảng bộ luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên nơi địa bàn cư trú, gương mẫu, gần dân.
Theo kết quả phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2006 có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trong đó 50% đảng viên loại 1, không có đảng viên vi phạm; 5/6 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, trong đó có 1 chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, đảng viên trong Đảng bộ đã tiên phong trong việc tiếp thu cái mới, khoa học kỹ thuật và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Song song với việc tăng vụ từ 2 vụ sang 3 vụ sản xuất chính, phong trào trồng rừng nguyên liệu và chăn nuôi trâu bò sinh sản được nhiều đảng viên ứng dụng. Có thể kể đến rất nhiều mô hình trang trại đồi rừng mang lại thu nhập cao ở các địa bàn dân cư như mô hình VACR của đảng viên Lý Hữu Linh ở bản Dao Hang Lờm, mô hình chăn nuôi kết hợp trồng rừng của đảng viên Phạm Thị Yến ở xóm Khăm, mô hình trồng rừng của các đảng viên chi bộ Cuôi Ốc, mô hình chăn nuôi của các đảng viên chi bộ Ráy... đều có thu nhập từ 50 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng /năm.
Đời sống của 100% đảng viên đạt từ mức trung bình trở lên, 50% đảng viên có kinh tế khá, giàu. Không chỉ làm giàu cho bản thân, nhiều đảng viên đã tích cực tuyên truyền, vận động và tận tình hướng dẫn bà con trong xóm, xã cách làm ăn, giúp đỡ hàng trăm người lao động có việc làm và tăng nguồn thu nhập tư nghề rừng. Nhờ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 33%, bình quân thu nhập đầu người đạt 4, 5 triệu đồng/người /năm.
Tấm gương đảng viên sống và làm việc ở xã Bình Sơn đã tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng của người dân, khẳng định niềm tin của nhân dân với Đảng. Với tinh thần đoàn kết một lòng giữ vững nề nếp, kỷ cương trong Đảng, bền bỉ xây dựng đảng và chính quyền vững mạnh, họ đã có những công hiến xứng đáng duy trì danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh 11 năm liền.
Bùi Minh