Đồng chí Phạm Ngọc Giới, Phó chủ nhiệm TT UBKT Huyện ủy Mai Châu.
(HBĐT) - Thân thiện, hòa đồng, cởi mở là ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc và làm việc với đồng chí Phạm Ngọc Giới, Phó chủ nhiệm TT UBKT Huyện ủy Mai Châu.
Anh tâm sự: “Làm cán bộ kiểm tra của Đảng đúng là khó thật. Làm việc gì muốn chu đáo, hiệu quả đều có cái khó, vất vả và phức tạp. Điều quan trọng là phải có trách nhiệm, tâm huyết với công việc và có “cái tâm” mới đem lại hiệu quả, lợi ích. Muốn vậy, mình phải thường xuyên nghiên cứu, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, đặc biệt là kiến thức về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng”. Trao đổi với anh được biết: Có những vụ việc, anh phải trăn trở, suy nghĩ tìm biện pháp thực hiện, cân nhắc từng câu, từng chữ, chọn từng từ phù hợp để phản ánh khách quan, đúng bản chất vụ việc, giúp cho cấp uỷ, UBKT Huyện uỷ kết luận chính xác, bảo đảm tính nghiêm minh của công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, đồng thời, giúp cho đảng viên, tổ chức Đảng thấy được những thiếu sót, khuyết điểm, kịp thời khắc phục, sửa chữa và ngăn ngừa vi phạm.
Với 30 năm trong nghề kiểm tra, anh đã chủ trì và trực tiếp tiến hành nhiều cuộc KTGS, đặc biệt là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo tổ chức Đảng và đảng viên. Các cuộc kiểm tra, giải quyết tố cáo đều bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định và công minh. Kết quả các cuộc KTGS và giải quyết tố cáo đều được cấp ủy, UBKT Huyện ủy đánh giá cao, được tổ chức Đảng, đảng viên đồng tình ủng hộ. Các tổ chức Đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đều thừa nhận và chịu xử lý kỷ luật với các hình thức phù hợp, có hướng tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu vươn lên, không có tái tố, khiếu nại về kỷ luật Đảng. Điển hình là cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 trường hợp là huyện uỷ viên, Chủ tịch UBND xã. Đối tượng có biểu hiện chống đối, thiếu hợp tác, anh vẫn bình tĩnh gặp gỡ với tinh thần “lấy nhu để thắng cương”, yêu cầu đối tượng báo cáo giải trình trung thực, đầy đủ nhưng vẫn giữ được nguyên tắc của Đảng và được đối tượng tâm phục, khẩu phục. Vụ việc năm 2012, một trường hợp là uỷ viên UBKT Đảng uỷ, chủ nhiệm HTX nông nghiệp bị tố cáo 16 nội dung có dấu hiệu vi phạm. Anh được phân công chỉ đạo và tham gia trực tiếp thực hiện cuộc kiểm tra, giải quyết tố cáo này. Anh đã làm rõ từng nội dung và minh oan cho đối tượng bị tố cáo.
Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, anh và tập thể UBKT Huyện ủy luôn làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS ngay từ đầu nhiệm kỳ và hàng năm. Các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đều có trọng tâm, trọng điểm và chú trọng đến các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tài chính, phẩm chất đạo đức, lối sống... Qua thực tế từ thi hành kỷ luật đảng viên, nội dung vi phạm chủ yếu là phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm. Vì vậy, hàng năm, anh đã cùng UBKT Huyện ủy xây dựng chương trình giám sát đảng viên giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm. Nhờ đó đã kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để nhắc nhở, chấn chỉnh, giúp đảng viên khắc phục, sửa chữa và ngăn ngừa vi phạm từ khi mới manh nha.
Luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền anh Phạm Ngọc Giới được UBND huyện công nhận là chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm 2012, anh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Năm 2013, anh được UBKT T.Ư tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra Đảng.
Xuân Hải
(UBKT Tỉnh ủy)