Già làng Bùi Văn Chung.
(HBĐT) - Từng đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo UBND xã vùng sâu Hưng Thi (Lạc Thủy), già làng Bùi Văn Chung nghỉ hưu theo chế độ tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên, nhận thức đúng đắn sự phát triển mọi mặt của huyện, xã là nhờ chủ trương của Đảng, Nhà nước tạo nhiều cơ hội, điều kiện để đồng bào các dân tộc phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực vươn lên phát triển kinh tế.
Bản thân ông luôn khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong phát triển kinh tế gia đình, từ trồng trọt, chăn nuôi, mỗi năm, gia đình ông thu nhập bình quân hơn 100 triệu đồng. Trong sinh hoạt hàng ngày, gia đình ông sống mẫu mực, hòa thuận, hết lòng chăm lo việc học hành của con cháu. Trong việc làng, việc nước, ông tích cực tham gia các hoạt động ở cơ sở như tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, vận động thực hiện nếp sống văn minh, đến nay đã cơ bản xóa bỏ các phong tục, tập quán không phù hợp. Phối hợp với Ban công tác mặt trận KDC, ông vận động các hộ gia đình tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo tình hình ANTT ở KDC, các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân được giải quyết có tình, có lý ngay tại cơ sở. Là thành viên trong Ban phát triển thôn, bản, ông cùng các thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của từng gia đình tham gia xây dựng NTM. Nhờ vậy, việc triển khai chương trình tại cơ sở có nhiều thuận lợi. Đến nay, cùng với toàn xã, KDC xóm Thơi đã hoàn thành việc cắm mốc theo quy hoạch, 100% hộ dân tham gia ủng hộ, tự tháo dỡ hàng rào, tài sản, bàn giao mặt bằng cho việc thực hiện. Có nhiều hộ sau khi giải thích đã hiến đất, hiến tài sản trị giá hàng chục triệu đồng góp phần sớm hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra.
Cùng với tuyên truyền, vận động nhân dân, với kinh nghiệm công tác của bản thân, hàng năm, ông đã có nhiều ý kiến tham gia xây dựng chủ trương, kế hoạch phát triển KT -XH, thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận và đời sống nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền kịp thời có những định hướng lãnh đạo theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, góp phần vào thành tích chung của xóm, xã trong phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công cuộc XĐ -GN giai đoạn 2009 - 2014.
B.M