Anh Trương Xuân Mạnh, công đoàn Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn.

Anh Trương Xuân Mạnh, công đoàn Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn.

(HBĐT) - Gặp anh Trương Xuân Mạnh, xưởng nguyên liệu lò nung tại Đại hội Công đoàn Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn (KCN Lương Sơn). Ấn tượng về anh - một công nhân cao lớn, gương mặt tươi tắn, ít nói. Anh là công nhân tiêu biểu đại diện cho phân xưởng đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty.

 

Là Phó quản đốc phân xưởng nguyên liệu lò nung của Công ty, một trong những bộ phận sản xuất vất vả, nặng nhọc, khắc nghiệt nhất, anh Mạnh còn phụ trách toàn bộ mảng thiết bị dây chuyền của nhà máy; quản lý, bố trí nhân lực trong tổ, trong xưởng để đảm bảo sửa chữa đúng tiến độ, chất lượng và duy trì sản xuất ổn định, đạt hiệu quả. Trong quá trình công tác, anh luôn tìm tòi, nghiên cứu để cải thiện môi trường làm việc, tăng năng suất lao động.

 

Theo thiết kế đồng bộ của dây chuyền, nhà máy được lắp đặt một máy đóng bao 8 vòi với công suất 80 tấn /giờ. Nhưng trong quá trình hoạt động, máy thường xuyên bị hỏng không đáp ứng được yêu cầu về sản lượng bán hàng. Năm 2013, Công ty quyết định lắp đặt thêm một máy đóng bao 12 vòi với công suất 120 tấn /giờ. Tuy nhiên, do lựa chọn các thiết bị không đồng bộ nên khi đi vào hoạt động, lượng bụi thải ra ngoài nhiều ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe của người lao động, công suất chỉ đáp ứng được 50 - 60 tấn /giờ. Tổng sản lượng xi măng đóng được trong một ca với hai máy hoạt động chỉ đạt năng suất từ 300 - 500 tấn /giờ nhưng không ổn định. Anh Mạnh đã mạnh dạn xây dựng và thực hiện đề tài sửa chữa, cải tiến khu vực đóng bao với các nội dung như: lắp đặt thêm 1 hẹ thống  lọc bụi 160 túi; điều chỉnh lại các đường xả bụi của các lọc bụi cho hợp lý tạo áp âm cho hệ thống; phục hồi lại các khoang không làm việc của lọc bụi túi hiện có; xử lý hệ thống sục khí vào két chứa xi măng và van cấp xi khắc phục việc tràn két đóng bao gây ra bụi bẩn; làm thêm hai khoang hút bụi cho hai máy đóng bao; làm thêm hai hệ thống làm sạch vỏ bao giảm được 80% lượng bụi bám trên vỏ bao xi măng.

 

Khi đề tài của anh được ứng dụng, mang lại kết quả thiết thực đã góp phần không nhỏ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Anh cho biết: Thiết bị hoạt động ổn định đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, năng suất đóng bao một ca đạt tới trên 600 tấn. Lượng bụi phát tán ra bên ngoài giảm từ 60-70 %, tạo môi trường làm việc tốt hơn cho người lao động. Đặc biệt, những ứng dụng này đã tiết kiệm và làm lợi cho Công ty hàng tỷ đồng.

 

Với thành tích đạt được trong quá trình quản lý và cải tiến dây chuyền thiết bị nói trên, anh Trương Xuân Mạnh được Công ty thưởng nóng hơn 100 triệu đồng. Liên tiếp các năm: 2012, 2013, 2014, anh đều được lãnh đạo Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn tặng giấy khen là cá nhân phân xưởng nguyên liệu lò nung điển hình tiên tiến xuất sắc trong phòng trào SX -KD của Công ty.

 

 

 

                                                                   Bích Ngọc

                                                     (Công đoàn các KCN tỉnh)

 

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục