Bí thư chi bộ xóm Tân Thành Trần Ngọc Long chăm sóc vườn cây ăn quả tại vườn nhà.

Bí thư chi bộ xóm Tân Thành Trần Ngọc Long chăm sóc vườn cây ăn quả tại vườn nhà.

(HBĐT) - Nói đến anh Trần Ngọc Long (sinh năm 1967), Bí thư chi bộ xóm Tân Thành, xã Tân Thành, huyện Lương Sơn, người dân trong vùng đều thán phục: đúng là một người chịu khó, luôn tìm tòi, năng động trong làm ăn. Trong quá trình vận dụng, dù có lúc chưa thành công nhưng anh không hề nản chí. Việc chung, việc riêng đều vẹn toàn...

 

Gia đình anh có 6.000 m2 đất vườn. Đam mê làm vườn và có ý chí vươn lên, từ đầu những năm 2000, anh đã lên tận nông trường ở Phú Thọ học cách thâm canh giống chè PH1 (trồng khoảng 3.000 m2). Trong khi chè đang phát triển,  anh đã trồng sắn, khoai sọ xen dưới tán chè. Cách làm của anh thực sự thành công, khi năng suất sắn  đạt tới 11 kg/gốc. Ở các lô đất khác, cây mùng ngọt, rau ngót cũng phát triển xanh tốt, được người mua chấp thuận vì là rau sạch, có nguồn gốc. Ngoài trồng chè, anh còn đến các  vùng cây có múi ở Văn Giang (Hưng Yên), Thanh Oai, Từ Liêm (Hà Nội) học cách thâm canh cây bưởi Diễn và cam Canh. Dù có thất bại với cây cam Canh nhưng anh đã trồng thành công 70 cây bưởi Diễn (năm 2014 đã cho thu 60 triệu đồng).

 

Cách đây hơn 1 năm, qua tìm hiểu trên In-tơ-nét, sách, báo anh biết thêm về các loại cây có múi khác như chanh không hạt, giống bưởi “tiến vua” được thị trường tiêu thụ mạnh nên đã tìm về các Trung tâm giống ở Hà Nội, Thanh Hóa và đầu tư trồng được 180 cây. Tháng 8/2014, gia đình trồng thêm 300 cây chanh đào loại to, đến nay đã có quả (đạt từ 5 - 7 kg/cây, ước thu khoảng 2 tấn). Sau nhiều năm miệt mài với các chương trình cải tạo vườn trồng chè, cây ăn quả, đến nay, gia đình anh Long đang có 70 gốc bưởi Diễn 11 năm tuổi, 20 gốc bưởi đào Tân Lạc, 80 gốc bưởi tiến vua, 100 gốc chanh không hạt, 300 gốc chanh đào, 1.600 m2 chè xen cây ăn quả. 2 năm gần đây, từ các cây trồng này cùng với chăn nuôi, mỗi năm, gia đình anh đều có mức thu trên 100 triệu đồng. Anh hy vọng  trong những năm tiếp theo, khi các loại cây trồng đơm hoa, kết trái, gia đình anh sẽ thu được kết quả tốt hơn.

 

Ngoài được biết đến là ông chủ trang trại cây ăn quả, anh Long còn được cấp ủy, chính quyền và bà con nơi đây biết đến là người biết chăm lo công việc chung. Trước đây, từ một “điểm nóng” về trật tự an toàn xã hội, với trọng trách được giao, anh đã cùng với Ban chi ủy, chính quyền xóm có các giải pháp cụ thể, huy động sức mạnh tập thể của toàn dân nhằm khắc phục điểm hạn chế này. Nay xóm đã ổn định  về nhiều mặt. Trong cuộc sống thường ngày, anh gắn bó với cơ sở, với mọi người, tạo được sự đồng thuận, nhất trí của mọi người cùng nỗ lực, phấn đấu vì sự phát triển của thôn.

 

Với nỗ lực chung, hàng năm, tỷ lệ gia đình văn hóa ở xóm Tân Thành đạt trên 88,5%, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,86%. 2 năm 2013 - 2014, xóm có 110 lượt học sinh giỏi các cấp, 11 em thi đỗ đại học. Năm 2013, xóm được công nhận làng văn hóa. Do có những đóng góp cho việc làng, việc xóm, Bí thư chi bộ Trần Ngọc Long đã từng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen 5 năm liền đạt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2007 - 2011); giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (từ năm 2012 - 2014).

                                                                               

 

                                                                              Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục