Ông Lương Bá Đích (bên phải), xóm Cả, xã Yên Lạc (Yên Thuỷ) chăm sóc vườn cam của gia đình.

Ông Lương Bá Đích (bên phải), xóm Cả, xã Yên Lạc (Yên Thuỷ) chăm sóc vườn cam của gia đình.

(HBĐT) - Nhờ biết tận dụng lợi thế đất đai cùng với quyết tâm vươn lên phát triển kinh tế gia đình, những năm qua, ông Lương Bá Đích ở xóm Cả, xã Yên Lạc (Yên Thuỷ) từng bước mở rộng mô hình trồng cây ăn quả và trở thành một trong những điển hình của phong trào phát triển kinh tế trên địa bàn.

 

Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đến thăm gia đình ông Đích là một mô hình kinh tế khá quy mô với trên 12.000 cây cam và bưởi (trong đó có 8.000 cây cam) bắt đầu cho thu hoạch, diện tích còn lại gia đình trồng thêm 300 cây chanh đào. Nhận thấy lợi thế đồng đất rộng, phù hợp với trồng cây ăn quả, năm 2011, ông mạnh dạn vay Ngân hàng NN & PTNT 400 triệu đồng và huy động nguồn vốn tự có của gia đình để đầu tư trồng cây ăn quả, liên hệ với trường đại học Nông nghiệp 1 mua cây giống về trồng. Với 10 ha đất nhận thầu của nông trường, gia đình ông tập trung cải tạo diện tích đất trồng các loại cam V2, cam Canh, cam lòng vàng, bưởi Diễn và chanh đào.

 

Sau 3 năm phát triển mô hình kinh tế, năm 2013, vườn cây cam Canh của gia đình ông Đích đã bói quả và cho thu hoạch hơn 3 tấn quả. Với giá bán từ 30.000 - 40.000 đồng/kg, bước đầu gia đình ông đã thu được hơn 100 triệu đồng. Nhờ chủ động áp dụng tiến bộ KH -KT vào sản xuất, hiện nay, mô hình trồng cây ăn quả của gia đình ông phát triển tốt, tạo việc làm cho 10 lao động địa phương với mức lương từ 2,5 - 3, 5 triệu đồng/người /tháng. Nhận thấy tiềm năng đất đai còn khá lớn, ông tiếp tục đầu tư xây dựng thêm hệ thống tưới nhỏ giọt dẫn nước từ trong khe núi về để đảm bảo tưới tiêu cho toàn bộ diện tích cây trồng. Theo ông Đích: dự kiến đến năm 2016 diện tích cam, bưởi và chanh đào sẽ cho thu hoạch khoảng gần 100 tấn quả và đỉnh cao cho thu hoạch sẽ là từ năm 2018 - 2020 trở đi.

 

Thăm mô hình kinh tế trồng cây ăn quả của gia đình ông Lương Bá Đích mới cảm nhận được những cố gắng, nỗ lực vươn lên của ông. Không chỉ năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình, ông Đích còn là hội viên Hội NCT gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào của xóm, nhất là đối với công tác vận động nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông  thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở KDC.

 

 

 Hoàng Huy

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục