Bác sĩ Bùi Thị Huyền tận tình chăm sóc bệnh nhân.

Bác sĩ Bùi Thị Huyền tận tình chăm sóc bệnh nhân.

(HBĐT) - Với lòng nhiệt tình, tâm huyết với nghề 19 năm qua, bác sĩ đa khoa Bùi Thị Huyền, Phó trưởng trạm y tế xã Mỹ Hòa, Tân Lạc luôn hết lòng vì công việc, chăm lo, chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân trên địa bàn, được bà con nhân dân quý trọng, tin yêu.

 

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tân Lạc, ngay sau khi học xong trường trung cấp y Hòa Bình năm 1996 chị Huyền về nhận công tác tại trạm y tế xã Quy Hậu (Tân Lạc). Là 1 y tá trẻ, chị đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn và luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để nâng cao trình độ, khắc phục hoàn cảnh khó khăn của gia đình năm 1999 chị quyết tâm học Đại học ở Học viện quân y.  

 

Đến tháng 6/2006 theo điều động của tổ chức chị chuyển về công tác tại trạm y tế xã Mỹ Hòa phụ trách các chương trình y tế như công tác khám chữa bệnh, quản lý bệnh mãn tính, quản lý bệnh tâm thần, chương trình an toàn thực phẩm, tai nạn thương tích, người cao tuổi, quản lý bệnh truyền nhiễm và một số chương trình y tế khác. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại trạm, chị thường xuyên cùng đội ngũ y sĩ của trạm phối hợp với các ngành, đoàn thể của huyện, của địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về lợi ích của việc chăm sóc sức khỏe; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm... Vì vậy, trong nhiều năm qua, công tác khám, chữa bệnh của trạm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân trên địa bàn, chị cùng với đội ngũ y, bác sĩ của trạm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn về chuyên môn và đến từng thôn, từng hộ gia đình để vận động, tuyên truyền. Để nâng cao trình độ chuyên môn cho mình và đồng nghiệp chị luôn tích cực học tập tổ chức các cuộc trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp bằng các hình thức như hội thảo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề…  

 

Nhận thức công tác phòng bệnh là quan trong nên trong chiến dịch tiêm phòng cho trẻ chị cùng với đội ngũ cán bộ của trạm, y tế thôn bản, trường học rà soát đủ và đúng đối tượng được tiêm chủng, thường xuyên trực 24/24h để nắm bắt và theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ em sau tiêm, vì vậy, đã tạo niềm tin tưởng cho phụ huynh yên tâm đưa trẻ đi tiêm phòng.  Trong nhiều năm qua, tỷ lệ trẻ trong độ tuổi của xã được tiêm vắc xin trên địa bàn luôn đạt 100%. Ngoài ra, với cương vị phó trạm trưởng trạm y tế xã, chị đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ của trạm quản lý thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia; sử dụng hiệu quả các trang thiết bị y tế trong việc khám và điều trị bệnh tại trạm.

 

Với sự năng động, nhiệt tình trong công việc chị luôn gương mẫu trong công việc và xây dựng trạm hoạt động nề nếp, hiệu quả nhiều năm liền chị Bùi Thị Huyền được UBND huyện Tân Lạc tặng giấy khen có những thành tích đạt được trong công tác quản lý và khám, chữa bệnh. Chị cũng là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của huyện.

 

 

Việt Lâm

 

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục