Anh Nguyễn Đức Hạnh kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng.

Anh Nguyễn Đức Hạnh kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng.

(HBĐT) - Người Nam Định, sinh năm 1970, theo gia đình lên khai hoang và sản xuất tại Nông trường 2/9, đang trú tại Khu 2, thị trấn Hàng Trạm, dựng nghiệp từ 2 bàn tay trắng tới nay, anh là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH TM&QC Huy Hoàng và là Giám đốc HTX Môi trường xanh và là một điển hình phát triển kinh tế tiêu biểu được vinh danh trong phong trào thi đua yêu nước huyện Yên Thủy.

 

Bố anh hy sinh tại chiến trường miền Nam, ở cùng mẹ, năm 1991, anh Hạnh lập gia đình vào thời điểm vừa xóa bao cấp, được nông trường cho đi học nghề xây dựng. Thế nhưng tiền công, thu nhập ít ỏi từ nghề thợ xây cộng với thu nhập làm nông nghiệp của vợ chẳng đủ nuôi 2 con nhỏ. Anh luôn trăn trở làm thế nào để vượt qua cuộc sống chồng chất khó khăn. Qua nắm bắt tìm hiểu như cầu thị trường với ngành nghề trung cấp xây dựng, anh Hạnh quyết định đề xuất vay 60 triệu đồng của nông trường làm vốn sản xuất và được chấp thuận để đi học nghề sản xuất chậu cây cảnh, cốp giếng, cống bê tông, gạch hoa, quả sứ trang trí công trình… Vừa làm và vừa rút kinh nghiệm những sản phẩm đầu tiên được nhân dân chấp nhận, từng bước tạo thêm việc làm và thu nhập cho gia đình. Trong những lần đi xây dựng, anh Hạnh thấy việc trạm khắc bia đá, truyền thần trên đá trên địa bàn chưa ai làm và có dư địa phát triển. Anh quyết định đầu tư sang tận Ninh Bình ăn nằm học nghề. Những chiếc bia khắc đầu tiên từ chính bàn tay anh ra đời đã mang lại những cơ hội phát triển mới. Anh kể năm 1995, huyện đến đặt cơ sở của anh ba chiếc bia đá khắc và anh đã chiếm được lòng tin tuyệt đối. Dần dà cơ sở của anh Hạnh ngày càng phát triển, nguồn thu trang trải được nợ nần. Anh quyết định đi học để nâng cao trình độ kỹ thuật, lập trình thiết kế, mở rộng đầu tư sang lĩnh vực kinh doanh dịch vụ làm biển quảng cáo. Hiện nay anh Hạnh đã đầu tư hàng tỷ đồng vào các công nghệ tiên tiến, hiện đại đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài huyện như máy in phun khổ lớn, máy cắt khắc bằng tia laser, máy điêu khắc CNC-3D và được ứng dụng cắt khắc trên vật liêu phi kim, hợp kim nhôm, đồng, inox, gỗ, MDF… Riêng xưởng in của anh được đầu tư nhiều máy móc khắc bằng khí nén, máy hàn, máy soi, máy in chuyển nhiệt…Việc mạnh dạn đầu tư, ứng dụng các công nghệ hiện đại vào sản xuất đã đem lại hiệu quả lớn, gia đình anh làm không hết việc, doanh thu tăng qua các năm. Năm 2010, trừ chi phí gia đình anh thu lãi gần 400 triệu đồng, năm 2014 đạt trên 600 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 9 lao động, thu nhập 4-7 triệu đồng/người/tháng. Cuối năm 2014, đồng thời với thành lập công ty Huy Hoàng, được sự giúp đỡ của huyện, anh Hạnh quyết định làm lập HTX Bình Minh Xanh làm nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn và các xã lân cận, hiện đã đi vào hoạt động hiệu quả.

 

 

 

                                                                                   Lê Chung

 

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục