Anh Hoàng Chí Đại (chủ cơ sở may Quỳnh Hoa) thường xuyên hướng dẫn và kiểm tra chất lượng từng sản phẩm.

Anh Hoàng Chí Đại (chủ cơ sở may Quỳnh Hoa) thường xuyên hướng dẫn và kiểm tra chất lượng từng sản phẩm.

(HBĐT) - Khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, nhưng nhờ sự đam mê, sáng tạo và tích cực học hỏi anh Hoàng Chí Đại đã dần xây dựng và khẳng định được thương hiệu áo dài Quỳnh Hoa tổ 26 P.Phương Lâm TPHB trên đất Hòa Bình. Từ áo dài học sinh, áo dài công sở cho đến áo dài dạ hội, “thương hiệu” Quỳnh Hoa đã tạo dấu ấn qua chất vải, đường may và quan trọng hơn cả là khéo léo tôn lên nét đẹp của người phụ nữ.

 

Trò chuyện với chúng tôi, anh Đại chia sẻ: Ngay từ bé anh đã yêu thích vẻ đẹp của chiếc áo dài truyền thống được may từ chất liệu mềm, mịn, mát; tạo dáng tha thướt, tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ. Thật may mắn khi lập gia đình, tôi đã có được một người vợ cùng sở thích. Do đó, năm 1996, hai vợ chồng đã mạnh dạn khăn gói lên đường vào Sài Gòn học nghề cắt may áo dài. Sau rất nhiều chiếc áo cắt hỏng, không đạt, phải mất gần 2 năm miệt mài học nghề, tôi mới thực sự hoàn thành được một chiếc áo dài ưng ý và nhận được lời khen ngợi của mọi người. Đây là động lực để tôi quay về Hòa Bình mở hiệu cắt may áo dài.

Nhà may Quỳnh Hoa (tổ 26, phường Phương Lâm), (tên cơ sở may của anh Hoàng Chí Đại) ra đời vào khoảng cuối những năm 90 khi Hòa Bình đã có một số nhà may áo dài có tiếng. Đây thực sự là một khó khăn, thử thách rất lớn vì vào thời điểm này, trang phục áo dài có giá thành cao và vẫn chủ yếu chỉ được sử dụng trong các ngày lễ quan trọng nên khách hàng thường cầu kỳ, cẩn thận trong việc lựa chọn nhà may; ít người dám “liều” chọn những nhà may mới. Nhớ lại gian nan ngày đầu lập nghiệp, anh Đại cho biết: Hồi đó hai vợ chồng trẻ, lại mới mở nhà may, chưa có đông khách nên đến giờ chúng tôi vẫn rất nhớ những khách hàng đầu tiên; trân trọng và chăm chút những chiếc áo dài là sản phẩm đầu tay. Chúng tôi cũng đã mạnh dạn tạo nét riêng qua việc cách tân dáng áo, đường may, độ dài tà…Thật vui khi những chiếc áo dài Quỳnh Hoa đầu tiên ra đời đã nhận được sự ủng hộ của khách hàng. Kiên trì học hỏi, sáng tạo trong từng đường cắt may, đồng thời tích cực tiếp thu ý kiến đóng góp của khách hàng, áo dài Quỳnh Hoa đã dần được khách hàng trong và ngoài tỉnh biết đến; thương hiệu Quỳnh Hoa dần được khẳng định.

Từ 1 – 2 thợ ngày đầu, đến nay nhà may Quỳnh Hoa hiện đang duy trì ổn định gần 30 thợ với mức lương từ 6 – 8 triệu đồng/tháng. Diện tích nhà xưởng và cửa hàng được mở rộng trên 300m2. Với phương châm, không ngừng sáng tạo và cải tiến kỹ thuật, tìm tòi chất liệu mới, hiện nay ngoài chất liệu truyền thống là lụa và gấm, Quỳnh Hoa còn dùng các chất liệu vải may áo dài hiện đại như voan, ren, satanh kết hợp với trang trí thêm nhiều họa tiết trên áo bằng cách đính đá, kết cườm, thêu, vẽ để làm tăng sự lộng lẫy, duyên dáng…Công nghệ may cũng có sự đổi mới, đảm bảo “đẹp, vừa vặn” nhưng cũng hết sức duyên dáng, thoải mái cho người mặc. Để đảm bảo chữ “tín”, hai vợ chồng anh Đại vẫn là người đo và cắt trực tiếp từng chiếc áo dài, chỉ phần may mới giao cho thợ để đảm bảo mỗi sản phẩm áo dài ra đời đều mang đậm dấu ấu thương hiệu Quỳnh Hoa.

Để đáp ứng thị trường và nhu cầu khách hàng, hiện nay áo dài Quỳnh Hoa đã không ngừng thiết kế những mẫu áo dài mới lạ đầy phong cách, ấn tượng, hiện đại, nhưng vẫn đảm bảo giữ được nét đẹp truyền thống của chiếc áo dài Việt. Đến với áo dài Quỳnh Hoa, nhờ sự tư vấn nhiệt tình, đam mê của chủ cửa hàng, ai cũng có thể lựa chọn cho mình một chiếc áo dài phù hợp với vóc dáng, cá tính và mục đích sử dụng với giá cả hợp lý.

Chạm đến những thành công bước đầu và được ghi nhận bởi nỗ lực và đóng góp cho địa phương, vừa qua nhà may Quỳnh Hoa đã vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015. Đó là động quan trọng để Quỳnh Hoa tiếp tục phấn đấu cải tiến công nghệ, sáng tạo kiểu dáng, tìm tòi mẫu mã, nâng cao sức cạnh tranh của thương với các nhà may nổi tiếng ở các tỉnh bạn.

 

 

 

                                                                    Lê Huệ

                                                       (Cổng thông tin điện tử tỉnh)

                                                                         

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục