Gia đình ông Bùi Khánh Khuyên, Chủ tịch Hội CCB xã Do Nhân (Tân Lạc) phát triển kinh tế theo hướng chăn nuôi kết hợp trồng trọt đem lại nguồn thu nhập ổn định trên 200 triệu đồng/năm.

Gia đình ông Bùi Khánh Khuyên, Chủ tịch Hội CCB xã Do Nhân (Tân Lạc) phát triển kinh tế theo hướng chăn nuôi kết hợp trồng trọt đem lại nguồn thu nhập ổn định trên 200 triệu đồng/năm.

(HBĐT) - Nhanh nhạy nắm bắt được nhu cầu của thị trường và kiên trì làm giàu, ông Bùi Khánh Khuyên, Chủ tịch Hội CCB xã Do Nhân (Tân Lạc) đã phát triển kinh tế với mô hình nuôi lợn, gà, ngan kết hợp trồng mía đem lại nguồn thu nhập ổn định trên 200 triệu đồng/năm.

 

Mời chúng tôi vào thăm mô hình của gia đình mình ở xóm Mương 2, ông Khuyên kể: “Tôi nhập ngũ tháng 8/1978, sau 4 năm 8 tháng trong quân ngũ, trở về    quê hương và lập gia đình. Năm 1997, tôi được bầu làm Phó Chủ tịch HND và từ năm 2001 đến nay là Chủ tịch Hội CCB xã Do Nhân”. Sau nhiều năm hoạt động công tác xã hội, ông đã trau dồi được nhiều kiến thức hay về phát triển kinh tế và nhìn thấy những lợi thế về trồng trọt, chăn nuôi ở xã mình. Đặc biệt, những lần đi thăm đồng đội cũ, thấy họ làm kinh tế giỏi,  ông càng quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

 

Do đất vườn ít nên ông chọn nuôi lợn làm hướng phát triển kinh tế chính của gia đình. Tuy nhiên, giai đoạn đầu, gia đình gặp không ít khó khăn vì kỹ thuật chăm sóc còn hạn chế, đầu ra thất thường. Lúc này, nhiều người dân nơi đây bỏ chăn nuôi lợn nhưng ông và gia đình vẫn kiên trì, tiếp tục học hỏi kỹ thuật và dần dần có được nguồn thu nhập khá. Để chủ động về nguồn giống đảm bảo chất lượng, gia đình ông đã nuôi thêm lợn nái, còn nguồn thức ăn, ngoài trồng thêm rau lang, ông còn đầu tư mua máy xay xát. Gia đình ông là một trong những hộ đầu tiên trong xã mua máy tuốt lúa vừa phục vụ gia đình, vừa làm dịch vụ cho bà con, tăng thêm nguồn thu nhập. Từ nhiều năm nay, gia đình ông luôn nuôi 30 con lợn thương phẩm/lứa, 1 năm xuất chuồng 3 lứa, trừ chi phí lãi hơn 60 triệu đồng.

 

Ngoài ra, ông và gia đình còn nuôi thêm gà ri, ngan; mỗi lứa nuôi 150 con gà ri, trên 50 con ngan, mỗi năm, gia đình ông cũng thu được khoảng 60 triệu đồng từ hai vật nuôi này. Để tận dụng nguồn phân bón từ chăn nuôi, trên diện tích đất vườn hơn 3.000 m2, gia đình ông trồng mía tím, bình quân mỗi năm đem lại thu nhập 50 triệu đồng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa trồng trọt và chăn nuôi đã đem lại cho gia đình ông nguồn thu nhập ổn định trên 200 triệu đồng/năm. Chia sẻ về phương hướng sắp tới, ông cho biết: “Hiện bà con vẫn phải nhập giống lợn từ dưới xuôi về nên sắp tới, gia đình tôi có kế hoạch mở rộng chuồng trại, nuôi thêm từ 20-30 lợn nái; tiếp tục duy trì nuôi lợn thương phẩm, gà, ngan. Còn trồng mía thì 2 vụ gần đây đầu ra không ổn định nên sẽ chuyển sang trồng bưởi”.

 

Nhờ sự nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường, kiên trì làm giàu và từ những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, những năm qua, bản thân ông và gia đình được tặng nhiều giấy khen, bằng khen. ông Bùi Khánh Khuyên là một tấm gương tiêu biểu, biết vượt khó làm giàu trên mảnh đất Do Nhân còn nhiều gian khó.

 

 

                                                                           

                                                                              Viết Đào

 

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục