Lãnh đạo huyện Yên Thuỷ và Báo Hòa Bình tìm hiểu quá trình phát triển vườn dứa trái vụ tại gia đình ông Trịnh Trọng Bình, xóm Bãi Đa (Bảo Hiệu, Yên Thuỷ).

Lãnh đạo huyện Yên Thuỷ và Báo Hòa Bình tìm hiểu quá trình phát triển vườn dứa trái vụ tại gia đình ông Trịnh Trọng Bình, xóm Bãi Đa (Bảo Hiệu, Yên Thuỷ).

(HBĐT) - Mô hình trồng dứa trái vụ của gia đình ông Trịnh Trọng Bình, ở xóm Bãi Đa, xã Bảo Hiệu (huyện Yên Thủy) đang được đánh giá cao bởi hiệu quả kinh tế rõ rệt. Với diện tích trên 6 ha, cây dứa trái vụ, loại cây có khả năng chịu hạn cao, ít sâu bệnh, dễ trồng, dễ chăm sóc, sản phẩm dễ tiêu thụ và giá bán khá ổn định được gia đình ông Trịnh Trọng Bình duy trì và phát triển từ năm 2001 đến nay đã đem lại thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm, sau khi đã trừ chi phí. Đồng thời, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương theo thời vụ.

 

Ông Trịnh Trọng Bình cho biết: năm 1990 gia đình ông vào xóm Bãi Đa khai hoang phục hóa được trên 6 ha đất. Những năm đầu, trồng keo, bạch đàn theo dự án PAM. Với chu kỳ từ 6-7 năm hiệu quả trồng rừng thấp khiến ông hết sức trăn trở. Sau nhiều lần đi tham khảo, tìm hiểu, năm 2001 ông quyết định cải tạo một phần diện tích lại đất để trồng thử nghiệm hai giống dứa queen và Cayen. Vừa làm, vừa học hỏi, ông vào vùng dứa Tam Điệp lựa chọn mua cây giống và  mời chuyên gia của Nhà máy Đồng Giao trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc tại vườn nhà. Những vụ dứa đầu tiên, tình trạng “Được mùa, mất giá, khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, tư thương ép giá, ép cấp”, khiến gia đình ông hết sức chật vật vì đa số vốn đầu tư đều phải vay Ngân hàng. Chính trong thời điểm khó khăn nhất, ông đã nảy sinh ý tưởng  trồng dứa trái vụ với suy nghĩ “Hàng hóa khan hiếm ắt bán được giá”. Tự mầy mò, nghiên cứu, thử nghiệm và cuối cùng ông Bình đã thành công, vườn dứa của gia đình ông cho thu hoạch vào tháng 4 và tháng 8 hàng năm, đúng vào thời điểm trên thi trường khan hiếm hoa quả nên giá bán gấp 3-4 lần giống dứa thường lúc chính vụ trước đây.

 

Đưa chúng tôi đi thăm vườn dứa trái vụ của mình, ông Bình tỏ ra rất tâm đắc: Trước đây, khi trồng dứa chính vụ giá bán chỉ từ 2-3000 đồng/kg, nhiều khi ế ẩm còn phải đổ bỏ. Những năm gần đây, dứa trái vụ được thị trường ưa chuộng, tư thương đến tận vườn mua hàng, giá bán từ 10-13.000 đồng/kg. 1 ha dứa trái vụ có năng suất khoảng 40 tấn, thu nhập bình quân hơn 300 triệu đồng, trừ chi phí về giống khoảng 42 triệu đồng và công chăm sóc, thu hoạch khoảng 75 triệu đồng, còn lãi được gần 200 triệu đồng/ha. Như vậy, từ khi trồng thành công cây dứa trái vụ,  với trên 6 ha, trừ chi phí mỗi năm gia đình ông đã “tích luỹ” được hơn 1 tỷ đồng. Không chỉ có của ăn, của để, mấy năm gần đây, chiếc Fortuner đã trở thành phương tiện đi lại của ông chủ vườn dứa trái vụ.

 

Đến thăm vườn dứa trái vụ của gia đình ông Trịnh Trọng Bình, Bí thư Huyện uỷ Yên Thuỷ Bùi Trung Kiên cho rằng: Đây thực sự là mô hình cần được rút kinh nghiệm để từng bước nhân rộng. Bởi trong thực tế Yên thuỷ là huyện rất khó khăn về nguồn nước, năng xuất và sản lượng các loại cây trồng thường xuyện bị ảnh hưởng lớn do tình trạng hạn hán. Trong giai đoạn tới, cơ cấu GRDP ngành nông nghiệp chỉ chiếm 1/6 GDP, song đây lại là nguồn thu chính của hơn người dân sinh sống khu vực nông thôn chiếm tới 70% cơ cấu dân số. Vì vậy, để phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh chính trị thì việc lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ hiện đại hóa ngành nông nghiệp và nông thôn có ý nghĩa hết sức quan trọng với các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Yên Thuỷ”. 

                                                       

                                                                       Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục