Đồng chí Bùi Văn Lư luôn sâu sát, gắn bó với cuộc sống, công việc của cán bộ, đảng viên nhân dân

Đồng chí Bùi Văn Lư luôn sâu sát, gắn bó với cuộc sống, công việc của cán bộ, đảng viên nhân dân

(HBĐT) - “Là một con người mẫu mực, luôn năng động, nhiệt tình trong công việc, được người dân tin tưởng, tín nhiệm”, đó là những lời khen mà đồng chí Bạch Minh Huệ, Bí thư Đảng uỷ xã Nật Sơn dành cho ông Bùi Văn Lư, Bí thư chi bộ xóm Rộc ngay khi gặp chúng tôi.

 

Trên 15 năm làm công tác Đảng, ông Lư luôn tâm niệm một điều: “việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là chủ trương đúng đắn của Đảng. Là một Bí thư chi bộ, tôi luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm gương mẫu trước đảng viên, hội viên, quần chúng nhân dân, luôn ý thức giữ gìn phẩm chất cách mạng của người Đảng viên. Chú trọng tổ chức, kỷ luật, đoàn kết nội bộ, đoàn kết giữa cán bộ, hội viên với quần chúng nhân dân. Không ngại khó khăn khi được tổ chức phân công nhiệm vụ, luôn cố gắng trong mọi lĩnh vực được giao”. Xóm Rộc hiện có 37 đảng viên trên tổng số 173 hộ, 816 nhân khẩu. Tỷ lệ hộ nghèo ở mức thấp chiếm 12%, giảm 10% so với năm 2011. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 6-7 triệu đồng/người năm 2011 lên 10,5 triệu đồng năm 2015. Tính đến nay, xóm đã đạt 10/19 tiêu chí xây dựng NTM. Để có được thành công đó phải kể đến đóng góp không nhỏ của ông Lư trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia.

 

Với đặc trưng kinh tế chủ yếu là thuần nông, không có ngành nghề phụ. Người dân thu nhập chính từ trồng trọt và chăn nuôi nên muốn thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững và làm giàu bằng nghề nông là rất khó. “Tôi đã tham mưu cùng Ban Chi uỷ, BQL xóm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa, ngô, sắn sang trồng cây ăn quả (nhãn, bưởi diễn, bưởi da xanh) và trồng các loại cây nguyên liệu, cây lâu năm như cây lát, keo, xoan,… kết hợp với các giống lúa mới như Nhị ưu 838, BC15 Thái Bình”, ông Lư cho biết. Ông là người đầu tiên mạnh dạn đưa giống nhãn, bưởi da xanh, bưởi Diễn về trồng với diện tích 0,9ha. Trong những năm qua, ông đã vận động nhân dân trong xóm trồng được 2ha nhãn, 3ha bưởi da xanh và bưởi Diễn đã cho thu hoạch như gia đình ông Bùi Văn Diện, Bùi Văn Tuấn, Bạch Công Đáng, Bùi Văn Tiêu. Vận động được 4 hộ trồng rừng với diện tích lớn là gia đình ông Bùi Văn Thức, Bùi Văn Dũng, Bùi Đức Toàn, Bùi Hải Lý. Ngoài ra, đa số những hộ còn lại đều tham gia trồng rừng nâng tổng diện tích rừng sản xuất lên 107 ha năm 2014 chủ yếu là keo, xoan, luồng,…và trồng cây ăn quả đem lại thu nhập ổn định. Ông Bạch Công Đáng, chủ một vườn trồng nhãn phấn khởi nói: “Gia đình tôi trồng được hơn 100 gốc nhãn từ năm 2011 đến nay cho thu nhập ổn định 10 triệu đồng/năm. Trước đây, trồng ngô, mía năng suất thấp nên thu nhập không được là bao. Từ khi ông Lư cùng BQL xóm vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, không chỉ riêng tôi mà rất nhiều gia đình khác cũng lắng nghe và trồng thành công các giống nhãn, bưởi mà bác đưa về. Ngoài ra, tôi cũng trồng thêm hơn 1000 gốc gừng thu về 10 triệu đồng/năm. Nhờ vậy mà gia đình tôi đã sắm được phương tiện, nhiều vật dụng gia đình, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt”.

 

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư chi bộ Rộc cũng không quên chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM, nhất là tiêu chí đường giao thông nông thôn. 5 năm thực hiện với phương trâm nhà nước và nhân dân cùng làm, ông Lư cùng BQL xóm đã huy động sự đóng góp của người dân được hơn 20 triệu đồng, gần 2.000 ngày công, hiến 1500 m2 đất, cứng hoá được gần 2km đường liên thôn, 1,5km đường nội đồng. Vận động nhân dân đóng góp 400 triệu đồng và hơn 200 ngày công, kết hợp với 800 triệu đồng từ NSNN để xây dựng nhà văn hoá xóm. Tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, giữ gìn ANTT thôn xóm. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ đánh giá: “Nhờ có sự tận tuỵ, tâm huyết trong công việc của đồng chí Bùi Văn Lư đã đưa chi bộ Rộc trở nên vững mạnh và đi đầu trong mọi phong trào của địa phương. Chi bộ Rộc có rất nhiều đóng góp cho xã nhà góp phần cải thiện diện mạo NTM. Hiện nay, xã đạt 10/19 tiêu chí xây dựng NTM. Nâng thu nhập bình quân toàn xã từ 7,9 triệu đồng năm 2011 lên 12,5 triệu đồng năm 2015. Luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở nắm tình hình thực tế, nhiều năm liền đồng chí Lư được các cấp Uỷ Đảng tặng giấy khen và phần thưởng. Đây là một tấm gương sáng để cán bộ địa phương và nhân dân học tập, noi theo”.

 

 

 

                                                    Thanh Sơn (CTV)

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục