Bác sĩ Hoàng Công Trình (ngoài cùng bên trái) và lãnh đạo  Bệnh viện Đa  khoa tỉnh thăm bệnh nhân áp dụng  tiến bộ lọc máu hiện đại.

Bác sĩ Hoàng Công Trình (ngoài cùng bên trái) và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm bệnh nhân áp dụng tiến bộ lọc máu hiện đại.

(HBĐT) - Với những bệnh nhân bị ngộ độc máu thì việc lọc máu là phương pháp duy nhất để cứu sống họ. Tuy nhiên, việc lọc máu bằng máy không hề đơn giản. Hiểu và chia sẻ những nỗi đau của bệnh nhân, bác sĩ Hoàng Công Trình, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã mày mò, học hỏi những tiến bộ y học để đưa vào điều trị.

 

Những năm trước, bệnh nhân ở bệnh viện tuyến huyện, tỉnh khi máu bị nhiễm độc do suy đa phủ tạng, suy gan cấp, suy thận cấp, suy tim nhiễm trùng, nhiễm hóa chất, ngộ độc thuốc sâu, rắn cắn, ngộ độc thức ăn đều... phải chuyển tuyến Trung ương hoặc xin thôi điều trị về nhà. Với những trường hợp như vậy tỷ lệ bệnh nhân tử vong rất cao. Nếu bệnh nhân có điều kiện chuyển tuyến trên thì đường vận chuyển xa, thời gian dài, tình trạng độc nhiễm trong máu càng nặng, độ rủi ro cao. Nhiều trường hợp đi được nửa đường đành phải quay về nhà vì đã tử vong.  

Công tác tại khoa Hồi sức tích cực, bác sĩ, Phó trưởng Khoa Hoàng Công Trình đã ấp ủ phương pháp lọc máu hiện đại trong điều trị. Qua những lần được tham dự hội thảo quốc tế ở Nhật Bản, tìm hiểu trên tài liệu, bác sĩ Trình đề xuất với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế về đề tài “áp dụng một số phương pháp lọc máu hiện đại trong hồi sức cấp cứu và chống độc”.  Đây là một ứng dụng mới trong  y học thế giới và đã được ứng dụng trong một số bệnh viện lớn ở trong nước, chỉ những người  có chuyên môn sâu mới sử  dụng phương pháp này. Được đi tập huấn, học hỏi nhiều nơi, tháng 12/2015, bác sĩ Trình cùng một số y, bác sĩ trong khoa Hồi sức tích cực triển khai phương pháp lọc máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tính đến nay, từ khi áp dụng phương pháp nghiên cứu của đề tài đã triển khai lọc máu cho trên 30 bệnh nhân, trung bình mỗi tháng điều trị được 10-15 bệnh nhân.  

Bác sĩ Hoàng Công Trình cho biết: Hầu hết những người phải lọc máu là những người bị bệnh nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Do vậy, để ứng dụng đề tài này chúng tôi đưa máu của bệnh nhân ra khỏi cơ thể, đi qua một quả lọc có tác dụng lọc bỏ các chất độc, các chất gây viêm, cân bằng lại các thành phần của máu đào thải chất dư thừa và đưa máu sạch trở về cơ thể bệnh nhân. Với biện pháp mới này giúp tỷ lệ cứu sống bệnh nhân cao, rút ngắn thời gian nằm viện, giảm chi phí điều trị của bệnh nhân hàng chục triệu đồng sau mỗi lần điều trị.  

Bác Dương Văn Bách, 76 tuổi ở tổ 7, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình cho biết: Tôi bị suy thận nặng nhiều năm nay. Trước đây bệnh của tôi phải đi tuyến trên để lọc máu nhưng nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã áp dụng kỹ thuật mới nên tôi đến điều trị. Mỗi lần điều trị mất 24 tiếng đồng hồ để lọc máu là sức khỏe ổn định. Điều mừng hơn nữa là chi phí đã được BHYT chi trả nên đỡ tốn kém nhiều, vì vậy bệnh nhân chúng tôi yên tâm điều trị. Rất mong Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bệnh viện đa khoa các huyện, thành phố có nhiều bác sĩ như bác sĩ Trình để áp dụng nhiều tiến bộ y học hiện đại ứng dụng điều trị cho bệnh nhân.

 

                                                                               Việt Lâm

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục