(HBĐT) - Cùng đồng chí Bùi Thị Xuyến, Chủ tịch Hội LHPN xã Đoàn Kết (Yên Thủy), chúng tôi đến thăm gia đình chị Bùi Minh Nguyệt, xóm Mền Liên Kết, người phụ nữ đảm đang, năng động, nhiệt tình với công tác hội và là một trong những tấm gương điển hình về nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc của xã nói riêng và huyện Yên Thủy nói chung.

Trưởng Công an xã bám cơ sở xây dựng thế trận lòng dân

(HBĐT) - Là điển hình Trưởng Công an cấp xã của tỉnh tham dự hội nghị biểu dương Trưởng Công an xã tiêu biểu toàn quốc do Bộ Công an tổ chức trong thời gian tới, Thiếu tá Bùi Thanh Quang là cán bộ năng động, nhiệt huyết. Mới nhận nhiệm vụ Trưởng Công an xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) chưa lâu, anh đã làm chuyển biến rõ nét tình hình ANTT trên địa bàn. Từ một địa phương được đánh giá khá phức tạp, Lạc Thịnh trở thành miền quê hiền hòa và thanh bình, người dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Thị Thật - cô gái vàng tỏa sáng

(HBĐT) - Nữ cua rơ số 1 Việt Nam hiện nay là Nguyễn Thị Thật, sinh năm 1993 tại tỉnh An Giang. Sau hơn 14 năm gắn bó với môn xe đạp, cô gái với vẻ ngoài nhỏ nhắn, kiệm lời đã gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào. Tại kỳ SEA Games năm 2013, Nguyễn Thị Thật lần đầu tiên tham dự và giành huy chương đồng.

Thiếu tá Nguyễn Thi Hào - cán bộ mẫu mực làm theo lời Bác Hồ

(HBĐT) - Từng được nhiều lần tiếp xúc với Thiếu tá Nguyễn Thi Hào, Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS TP Hòa Bình, đồng chí là người nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc, thân thiện, gần gũi, đoàn kết với đồng đội. Trong từng câu chuyện chúng tôi trao đổi toát lên hình ảnh một cán bộ mẫu mực theo gương Bác Hồ trong cả lối sống.

Gương sáng làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Về xóm Đông, xã Thanh Hối (Tân Lạc) hỏi thăm ông Bùi Văn Nhơn ai cũng biết. Với bản tính cần cù, chịu khó, năng động, nhạy bén trong phát triển kinh tế, ông Nhơn đã vươn lên làm giàu, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho một số lao động địa phương.

Những “bông hồng thép” lan tỏa yêu thương từ mô hình "Mẹ đỡ đầu"

(HBĐT) - Qua hàng chục km đường đèo núi quanh co, độc đạo, đầu còn chưa hết váng vất cơn say sau cả tiếng đồng hồ ngồi trên xe, nhưng vừa rời khỏi xe, Đại úy Nguyễn Thị Thảo, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ (HPN) khối Xây dựng lực lượng (Công an tỉnh) đã ôm chặt cô bé Xa Thị Khánh Thi vào lòng...

Không tham của rơi trả lại người mất, hình ảnh đẹp anh "Bộ đội Cụ Hồ"

(HBĐT) - Khoảng 18h ngày 14/5, từ nhà lên cơ quan, Thượng úy Vì Văn Hiệp, công tác tại Ban Tham mưu (Ban CHQS huyện Mai Châu) phát hiện 1 chiếc ví rơi trên đường, đồng chí Hiệp đã cầm chiếc ví mang lên cơ quan báo cáo chỉ huy đơn vị và kiểm tra giấy tờ người bị mất. Qua kiểm tra trong ví có một số giấy tờ tùy thân và số tiền trị giá gần 20 triệu đồng.

Đinh Thị Như Quỳnh - hạnh phúc khi giành được huy chương vàng ngay tại quê hương

HBĐT) - Sáng 16/5, thi đấu xuất sắc ở nội dung băng đồng Olympic nữ thuộc phân môn xe đạp địa hình, Đinh Thị Như Quỳnh - người con gái đất Mường Hòa Bình đã "mở hàng” huy chương vàng (HCV) cho đội tuyển xe đạp quốc gia Việt Nam tại SEA Games 31. Đây không phải là tấm HCV đầu tiên của Quỳnh trên đấu trường SEA Games nhưng nó mang lại những cảm xúc vô cùng đặc biệt, bởi đây là tấm HCV đầu tiên Quỳnh giành được ngay trên chính quê hương mình. Niềm vui chiến thắng càng thêm trọn vẹn, hạnh phúc khi có sự chúc mừng nồng nhiệt của người thân và hàng nghìn cổ động viên Hòa Bình.  

Bí thư Đoàn gương mẫu học và làm theo Bác

(HBĐT) - Hơn 10 năm công tác, trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau nhưng Nguyễn Thị Thùy Dung có thời gian gắn bó lâu nhất với vai trò cán bộ Đoàn. Nhanh nhẹn, hoạt bát, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, năm 2016, Dung được tín nhiệm bầu là Bí thư Đoàn phường Phương Lâm (TP Hòa Bình).

Đảng viên Nguyễn Chí Tùng gương mẫu, trách nhiệm, làm theo lời Bác

(HBĐT) - Là đảng viên mẫu mực, trách nhiệm trong công việc, đồng chí Nguyễn Chí Tùng, Phó Bí thư chi bộ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hòa Bình đã có nhiều đóng góp trong công tác, được bạn bè, đồng nghiệp quý mến. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Chí Tùng đã học Bác trong lối sống, tác phong, lề lối làm việc, tạo được nhiều dấu ấn.

Gặp gỡ những người lính cựu tiêu biểu

(HBĐT) -Từng vào sinh ra tử, đối diện với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, cùng nhau chiến đấu anh dũng trong các cuộc kháng chiến trường kỳ cứu quốc, trở về với cuộc sống thời bình, những cựu chiến binh (CCB) năm xưa tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống quý báu của "Người lính Cụ Hồ". Dù ở bất cứ cương vị, hoàn cảnh nào, tinh thần của người lính vẫn luôn sôi sục, nhiệt huyết, mong muốn đóng góp công sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đinh Thanh Huệ - truyền lửa đam mê đường chạy việt dã

(HBĐT) - Tại Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình lần thứ XXIX VĐV Đinh Thanh Huệ (Đà Bắc) một lần nữa được xướng tên nhà vô địch ở nội dung chạy nam cự ly 7 km. Thử sức chặng đua vào năm 2004, kể từ năm 2011 đến nay, anh đã 11 lần liên tiếp giành ngôi vị quán quân của giải.

Chàng thanh niên 9X vượt khó

(HBĐT) - Sinh ra, lớn lên trong một gia đình nông dân, cha mất sớm, Đinh Đức Cường, xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) sớm có ý thức, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Với ý chí, nghị lực của bản thân, giờ đây chàng thanh niên 9X đã có việc làm ổn định, kinh tế phát triển, làm giàu trên chính quê hương.

Cán bộ Đoàn tiêu biểu được trao giải thưởng Lý Tự Trọng

(HBĐT) - Là 1 trong 94 cán bộ Đoàn tiêu biểu được Ban Bí thư T.Ư Đoàn tuyên dương, trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022, đồng chí Tạ Phương Anh, Trưởng Công an phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình), nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Hoà Bình được ghi nhận bởi nhiều sáng kiến, ý tưởng sáng tạo ứng dụng trong thực tiễn, đem lại nhiều giá trị, ý nghĩa cho tổ chức Đoàn và cộng đồng.

Bí thư chi đoàn năng động

(HBĐT) - Đến thăm mô hình nuôi bò vỗ béo của anh Phạm Hoàng Đa, sinh năm 1992 ở xóm Tân Vượng, xã Phú Lai (Yên Thuỷ), chúng tôi thực sự khâm phục tinh thần vượt khó của chàng Bí thư Chi đoàn trẻ tuổi. Với quyết tâm thoát nghèo từ chính đôi bàn tay, khối óc của mình, Phạm Hoàng Đa đã quyết tâm lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương. Sau khi tốt nghiệp trung cấp y năm 2014, anh không đi xin việc mà quyết chí ở lại quê nhà xây dựng gia đình và lập nghiệp. Tham gia sinh hoạt Chi đoàn xóm Tân Vượng và đến năm 2018, anh Đa được cấp ủy chính quyền địa phương và đoàn viên thanh niên trong xóm bầu giữ chức Bí thư Chi đoàn xóm từ đó đến nay.

Nguyễn Hải Dương - Giải nhì cấp Quốc gia tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục môn tiếng Anh

(HBĐT) - Nguyễn Hải Dương - học sinh lớp 11 chuyên Anh, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ vừa xuất sắc đạt giải nhì môn tiếng Anh khi tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2021 - 2022. Đây là thí sinh duy nhất của tỉnh đạt giải ở bộ môn tiếng Anh - vốn là bộ môn rất khó đối với học sinh Hòa Bình nói riêng, học sinh các tỉnh miền núi nói chung khi tham gia cạnh tranh tại các đấu trường toàn quốc.

Cô gái Tày đem điều kỳ diệu lên non cao

(HBĐT) - Nhiều hộ của xã vùng cao, vùng chuyển dân lòng hồ sông Đà trước đây là hộ nghèo nay đã từng bước vươn lên thoát nghèo, có của ăn của để. Có được điều "kỳ diệu” này là do các hộ mạnh dạn trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ bỏ các loại cây truyền thống để chuyển sang trồng cây sachi, gai lai... Để có thành quả như ngày hôm nay có công rất lớn của cô kỹ sư nông nghiệp Trịnh Thị Thanh Hòa.

Trung tá Hoàng Ngọc Tú - cán bộ Công an tiêu biểu làm theo lời Bác

(HBĐT) - Nhiều năm qua, huyện Mai Châu được xem là địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm ma túy với 60% án trong năm liên quan đến ma túy. Do đó, lực lượng Công an huyện đã tích cực vào cuộc triển khai các phương án nhằm ngăn chặn, đẩy lùi ma túy. Trong đó, người được xem là "khắc tinh” của tội phạm ma túy trên địa bàn, Trung tá Hoàng Ngọc Tú, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an huyện) đã lập không ít chiến công trong suốt 12 năm đấu tranh với loại tội phạm này.

Vươn lên từ vùng đất khó

(HBĐT) - Vân Sơn là xã vùng cao của huyện Tân Lạc, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, anh Hà Văn Khánh, Bí thư chi đoàn xóm Chiến từng bước khẳng định quyết tâm vượt khó vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương với mô hình trồng cây quýt Vân Sơn.

Bí thư chi đoàn làm giàu từ nuôi lợn bản địa    

(HBĐT) - Sau nhiều năm bôn ba xứ người để kiếm kế sinh nhai, chàng thanh niên trẻ Đinh Văn Sơn quyết định trở về quê nhà lập nghiệp. Nhờ chịu khó, ham học hỏi, Sơn đã tìm được hướng đi để phát triển kinh tế lâu dài với mô hình chăn nuôi lợn bản địa.

Bùi Quốc Đạt với đam mê chế biến nông sản

 (HBĐT) - Giữa năm 2021, anh Bùi Quốc Đạt (sinh năm 1990), thôn Rị, xã Phú Thành (Lạc Thủy) quyết tâm vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19 để thành lập HTX dịch vụ thương mại sản xuất nông sản Phú Thành. Từ khi thành lập đến nay, HTX chế biến và tiêu thụ được hơn 200 tấn thành phẩm; chủ yếu là chuối sấy khô và chuối sấy dẻo. HTX tạo việc làm ổn định cho khoảng 11 lao động địa phương với mức thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Phạm Văn Toàn - đảng viên mẫu mực làm theo gương Bác Hồ

(HBĐT) - Về xã Hưng Thi (Lạc Thủy), hỏi ai trong xã chắc hẳn đều biết đến anh Phạm Văn Toàn, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thung Trâm, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Phạm An. Mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, trách nhiệm với công việc, lại có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi giang trong làm kinh tế là những yếu tố hội tụ ở người đảng viên mẫu mực, tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác của huyện Lạc Thủy.

Gương sáng trong tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

(HBĐT) - Bác sỹ đa khoa Bùi Thị Thắm công tác tại Khoa Nội nhi - truyền nhiễm (Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Yên Thủy). Thời điểm tháng 6/2021, dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, đặc biệt là tâm dịch TP Hồ Chí Minh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh và Sở Y tế, bác sỹ Thắm quyết định đăng ký, xung phong lên đường vào quận 5, TP Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ.

Chàng trai trẻ đam mê nông nghiệp sạch

(HBĐT) - Sinh ra và lớn lên ở xóm Nội, xã Độc Lập (TP Hòa Bình), chàng trai trẻ Nguyễn Trung Kiên luôn đau đáu với câu chuyện đồng đất quê trù phú mà bà con cấy lúa chỉ đủ ăn, nghèo mãi hoàn nghèo. Vậy nên ngay khi có cơ hội tiếp cận với những loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, Kiên đã đưa về quê hương mình. Cuối năm 2020, HTX dịch vụ nông nghiệp Độc Lập được thành lập, Kiên được thành viên tín nhiệm bầu làm giám đốc HTX. Từ đây, chàng trai trẻ có thêm cơ hội để hiện thực hóa ý tưởng xây dựng vùng rau sạch, sản xuất rau an toàn và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm của người dân.

Cô giáo mầm non nỗ lực rèn luyện theo gương Bác Hồ

(HBĐT) - "Dạy trẻ cũng giống như trồng cây non. Trồng cây non được tốt sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt” - những lời dạy của Bác đã thôi thúc Kim Thu Ly lựa chọn nghề giáo viên mầm non. Không ngừng rèn luyện theo gương Bác, sau vài năm công tác, Ly đã sở hữu nhiều thành tích nổi bật trong dạy học và công tác Đoàn.