Tính đến ngày 15/5, toàn thành phố có 240 ha bị nhiễm bệnh rầy nâu, trong đó diện tích cao phải phun dập ổ là 40 ha, mật độ bị rầy trung bình từ 500 con - 700 con/ổ, nơi cao lên đến 1000 - 1500 con. Tuy chưa gây cháy ổ nhưng Trạm đã chỉ đạo bà con nông dân tập trung khoanh vùng phun thuốc dập ổ.
Chị Nguyễn Thị Lập, Trạm trưởng Trạm BVTV thành phố cho biết: Do ảnh hưởng của thời tiết nên tiến độ cấy lúa, cây trồng cạn bị muộn hơn so với với thời vụ và đây cũng là nguyên nhân, điều kiện thuận lợi để một số đối tượng sâu, bệnh phát sinh và gây hại trên các trà lúa ở diện rộng, nhất là bệnh vàng lá và tập đoàn rầy phát triển mạnh ở các trà lúa nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất lúa của vụ chiêm xuân năm nay
Đến thăm cánh đồng lúa vụ xuân xã Dân chủ (TPHB), từ xa chúng tôi đã thấy cả cánh đồng vụ xuân đang trong giai đoạn chuyển sang phơi màu vàng và chuẩn bị cho thu hoạch, nhưng nếu đến gần và xuống thăm đồng thì bên cạnh những thửa ruộng đang chuẩn bị cho thu hoạch thì xen kẽ vào đấy là những thửa ruộng bị bệnh rầy và bệnh vàng lá mà nguyên nhân chủ yếu là do thiếu chất vi lượng.
Theo chị Lập cho biết: Năm nay, diện tích bị nhiễm sâu, bệnh hại nhiều hơn so cùng kỳ năm ngoáI, vụ xuân năm 2007 chỉ có 70 ha bị nhiệm bệnh rầy nâu thì vụ xuân năm nay đã có 240 ha bị nhiễm. Ngay từ đầu vụ khi lúa mới cấy đã xuất hiện một số đối tượng sâu, bệnh gây hại cục bộ trên cây lúa, thêm vào đó giá phân bón lại lên cao nên bà con nông dân đã giảm lượng phân bón cho cây dẫn đến tình trạng cây thiếu chất phát triển kém và là tác nhân dẫn đến phát sinh đối tượng sâu, bệnh hại đa dạng phát triển mạnh trên các trà lúa. Trong đó diện tích lúa bị nhiễm bệnh tập trung chủ yếu tại các xã Sủ Ngòi 25 ha, Dân Chủ 95 ha, Yên Mông 42 ha, Hoà Bình 20 ha…
Để chủ động phòng trừ sâu bệnh hại có hiệu quả, hạn chế tới mức thấp nhất khả năng gây hại của bệnh, Trạm BVTV thành phố đã có thông báo tình hình sâu bệnh hàng tháng, hàng tuần và dự báo tình hình sâu bệnh hại tháng, tuần tới. Đồng thời chỉ đạo các địa phương tập trung phun thuốc phòng và dập dịch, tuỳ theo những diện tích bị nhiễm các loại sâu, bệnh hại khác nhau để sử dụng các loại thuốc cho phù hợp mang lại hiệu quả cao.
Hiện nay, trong điều kiện thời tiết bất thuận và diện tích lúa đang vào giai đoạn lúa trỗ bông phơi màu là điều kiện thuận lợi để sâu, bệnh hại tiếp tục phát triển mạnh, đặc biệt là một số sâu bệnh hại như rầy lứa 3; sâu cuốn lá; sâu đục thân bướm 2 chấm lứa 2,3; bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn phát sinh gây hại mạnh từ 15/5 – 15/6, đặc biệt tại những nơi đã có sẵn nguồn bệnh trên lá.
Vì vậy, Trạm BVTV thành phố khuyến cáo bà con nông dân tại các địa phương tăng cường kiểm tra thăm đồng thường xuyên, tích cực chăm sóc cây trồng đúng quy trình kỹ thuật và cần bón phân đầy đủ, cân đối để giúp cây trồng sinh trưởng tốt tăng cường khả năng chống chịu sâu, bệnh hại cho cây.
ĐH