Nông nghiệp - Nông thôn
Người tiên phong trồng ổi pha lê
Cập nhật: Thứ năm, 5/6/2008 | 12:00:00 Sáng
 
Vườn ­ổi pha lê của ông Nguyễn Tuyển cho thu nhập cao.
(HBĐT) - Đến xã Hoà Sơn (Lương Sơn), hỏi về phong trào cải tạo vườn tạp ở địa phương, ai cũng biết ông Nguyễn Tuyển là một nông dân mạnh dạn trong chuyển đổi cây trồng, người đầu tiên đưa giống ổi pha lê về trồng trên đất xóm Tân Hoà.

Xóm Tân Hoà không có nhiều đất ruộng, cuộc sống của nhiều gai đình trông chờ vào vườn tược và chăn nuôi. Nhưng xưa nay, bà con thường trồng các loại cây ăn quả như na, mơ, vải, hồng bì là chủ yếu nên giá trị kinh tế thu được chưa cao. Một số gia đình còn bỏ trống diện tích đất vườn, chưa tìm được các loại cây trồng phù hợp. Thực hiện chủ trương cải tạo vườn tạp, lão nông Nguyễn Tuyển đã về Viện Nông nghiệp Trung ương để tìm hiểu về giống ổi pha lê đang nức tiếng trên thị trường. Viện Nông nghiệp cũng là địa chỉ ông tin cậy mua giống ổi về trồng.

 

Ban đầu, ông mua 30 cành triết, thời gian sau, ông tự nhân giống và triết cành. Hiện nay, vườn nhà ông đã trồng được 60 gốc ổi pha lê. Ông Tuyển cho biết: Đây là giống ổi cao sản không chỉ cho quả to đều, có vị ngọt, giòn mà còn nhanh cho thu hái. Năm 2001, ông trồng nhưng không tin cây ổi pha lê lại phát triển và cho ra quả mau đến vậy. Đầu năm trồng thì đến cuối năm ổi đã ra lứa quả đầu tiên. Từng gốc ổi chưa cao đến đầu người nhưng quả đã dầy chi chít. Điều đặc biệt hơn là giống ổi này lại cho thu quả quanh năm, mỗi gốc ổi luôn có nhiều thế hệ: quả bé, quả nhỡ, quả ương, quả chín. Kể cả trong dịp Tết, ổi vẫn có để bán phục vụ nhu cầu thị trường

 

Nghe tin ông Tuyển trồng thành công giống ổi cao sản, hàng chục hộ làm vườn trong xóm đã sang gặp ông để mua giống, học hỏi kinh nghiệm về trồng trên đất vườn tạp của gia đình mình. Nếu năm đầu tiên, ông Tuyển chỉ thu tỉa vài kg quả/cây thì liên tiếp những năm sau đó, ông thu được hàng tạ quả chín /gốc. Nhờ cẩn trọng trong chăm sóc, kiểm tra phun rệp, sâu bệnh, phòng bệnh ghẻ quả cho ổi thường xuyên nên vườn ổi nhà ông cho đều quả, ít bị sâu và sản lượng luôn đứng nhất, nhì xóm.

 

Ông Tuyển cho biết thêm: Giống ổi pha lê là loại cây trung hạn nên đến thời điểm 7 – 8 năm sẽ tự héo cây. Vì vậy, muốn canh tác, cải tạo vườn tạp bền vững, nhà nông cần trồng dặm bổ sung giúp thu hoạch được liên tục.  

 

Từ đầu năm đến nay, ông Tuyển đã thu được gần 10 tấn quả. Với giá bán buôn bình quân 5.500 đồng /kg, ông có không dưới 50 triệu đồng. Từ vườn ổi, gia đình ông đã vươn lên làm giàu, có cuộc sống khấm khá, ổn định.

 

                                                   

                                                             Bùi Minh

 

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 25-39°C

Nhiệt độ: 25-39°C

Nhiệt độ: 25-39°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0051328831
Built by ICT Group