Tham gia có 60 học viên được học tập cách thức chọn giống, phòng trừ sâu bệnh, mức đầu tư chăm bón, theo dõi sự phát triển của cây ngô, so sánh với các giống ngô địa phương, có sự giám sát của chuyên gia. Sau hơn 3 tháng (từ 22/3- 13/6), mô hình đạt hiệu quả khá cao.
Ông Cấn Thanh Bình, Chủ nhiệm HTX Đình cho biết: Giống ngô C 919 (lai Mỹl) mức đầu tư khoảng 500.000 đồng /sào, năng suất đạt 3 tạ/sào (6 tấn /ha), cao hơn giống ngô thường khoảng 50 kg /sào, giá thị trường 1,3- 1, 4 triệu đồng. Thông qua mô hình, người dân nắm vững hơn các quy trình sản xuất, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả sản xuất.
Lê Chung