Anh Bùi Văn Trường, xóm Sào vừa lau những giọt mồ hôi trên trán vừa hồ hởi nói: Vụ lúa này tưởng mất mùa. Gia đình có 2.000 m2 đất cấy, đợt rét đậm lịch sử đã làm chết một phần diện tích mạ nhưng đã kịp thời gieo bổ sung và cấy xong trước ngày 10/3. Vì thời tiết bất lợi ngay từ đầu vụ nên phải tập trung chăm sóc, bảo vệ, quan tâm hơn đến “nồi cơm” của cả nhà. Giống lúa Nhị ưu 838, Khang Dân không không phụ công người cho thu hoạch trên 12 tạ thóc.
Ông Quách Đình Diên, Phó trưởng xóm Sào cho biết: Chưa bao giờ thời tiết lại rét đậm kéo dài vào đúng thời vụ cấy như vụ chiêm -xuân 2008. HTX Sào đã cung ứng đủ các giống lúa mới cho nhân dân gieo mạ nhưng bị chết phải gieo bổ sung trên 1 tạ. Thời vụ cấy bị chậm hơn kế hoạch từ 15 – 20 ngày. Do thời gian của vụ chiêm -xuân còn lại ngắn, cây lúa có ít thời gian đẻ nhánh nên HTX khuyến cáo người dân cấy thẳng hàng, tăng mật độ tuỳ thuộc vào từng giống; duy trì mức nước trong ruộng; thường xuyên thăm đồng, phát hiện sâu bệnh, diệt chuột. Các giống lúa như Khang Dân, Nhị Ưu 838, Xin 6… cho năng suất cao nhưng đòi hỏi đầu tư phân bón, chăm sóc đầy đủ. HTX đã cung cấp đủ phân bón theo phương thức trả chậm để bà con kịp thời chăm bón. Do đó, năng suất trung bình đạt 63, 35 t ạ/ha, cao hơn vụ chiêm -xuân 2007 gần 10 tạ/ha. Trong đó có những hộ đạt năng suất cao như hộ anh Thu, anh Dần đạt 74, 2 t ạ/ha; anh Bộp đạt 70 tạ/ha…
Ông Bùi Văn Bản, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Mặc dù gặp nhiều khó khăn đầu vụ nhưng năng suất lúa bình quân toàn xã đạt trên 60 tạ/ha, trong đó có xóm đạt năng suất cao như xóm Mớ Đá đạt 67 tạ/ha. Theo ông Bản, ba yếu tố đảm bảo năng suất lúa là: Giống, thời vụ, đầu tư thâm canh. Vụ chiêm -xuân 2008, Hạ Bì có kế hoạch cấy 200 ha lúa. Xã xác định các giống lúa chủ lực là Nhị ưu 838, CR203, Khang Dân, MD25… Các giống lúa năng suất cao như Xin 6, LS1 cũng được đưa vào cấy thử nghiệm. Để đảm bảo đủ lượng giống đạt tiêu chuẩn, xã đăng ký sớm lượng giống với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; HTX Sào chủ động tìm nguồn giống đảm bảo cung cấp trả chậm cho nhân dân.
Để khắc phục đợt rét đậm kéo dài liên tục (từ ngày 14/1 – 20/2), nhiệt độ luôn ở ngưỡng rét hại dưới 10 độ C, xã đã chỉ đạo các xóm thực hiện che phủ nilông mạ, đồng thời có văn bản yêu cầu và tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh không được cấy khi nhiệt độ xuống thấp. Công tác hỗ trợ giống lúa, gieo mạ bổ sung được triển khai kịp thời. 80% diện tích theo kế hoạch cấy trước Tết được lùi lại nhưng vẫn đảm bảo xong trước ngày 15/3. Sau khi cấy, khâu thuỷ lợi, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh được lãnh đạo xã, xóm và nhân dân quan tâm. HTX Sào làm tốt việc cung ứng phân bón theo phương thức trả chậm cho bà con nông dân đầu tư thâm canh. Một số diện tích lúa bị nhiễm rầy được phát hiện, xử lý kịp thời, không gây hại trên diện rộng.
Hiện nay, bà con nông dân xã Hạ Bì đang tích cực thu hoạch nhanh gọn lúa Chiêm -Xuân; thực hiện gặt đến đâu tranh thủ làm đất ngay đến đó để kịp gieo cấy vụ Mùa, lấy đất sản xuất vụ Đông trong khung thời vụ tốt nhất.
CÈm LÖ