(HBĐT) - Theo sự giới thiệu của Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn chúng tôi đến thăm gia đình anh Lại Văn Diến, khu 2, thị trấn Kỳ Sơn là hộ gia đình hội viên nông dân tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.
(HBĐT) - Những năm qua, Trạm khuyến nông - khuyến lâm huyện Lạc Thủy đã làm tốt chức năng cầu nối chuyển giao tiến bộ KHKT, hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đây là động lực quan trọng để phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện.
(HBĐT) - Tính đến trung tuần tháng 7, bà con nông dân ở các địa phương trong tỉnh tập trung làm đất, gieo trồng được 48.343 ha cây lúa, màu các loại, trong đó diện tích lúa đã cấy 12.743 ha đạt 49,9 % kÕ hoạch.
(HBĐT) - Năm 2008, huyện Lương Sơn có 6.712 hộ ở 18 cơ sở hội đăng ký gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiến 60% hộ nông dân toàn huyện. Ngày càng nhiều những mô hình nông dân làm kinh tế giỏi có mức thu nhập từ 30 triệu đồng/năm trở lên ở các xã Hòa Sơn, Tân Vinh, Cư Yên, Nhuận Trạch, Thị trấn...
(HBĐT) - Vụ Chiêm xuân năm nay, 20 hộ nông dân xóm Mương, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn thực hiện mô hình trình diễn lúa lai 3 dòng NK9 với diện tích 9.950m2, năng suất đạt 80 tạ/ha. Đây là mô hình trình diễn có sự giúp đỡ của công ty Syngenta và Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện Lạc Sơn.
(HBĐT) - Đó là lời ngợi khen của đồng bào Mường bản Tháu, xã Lạc Sỹ (Yên Thuỷ) dành cho ông Bùi Văn Tường - người trưởng bản luôn được bà con nơi đây quý trọng và tín nhiệm.
(HBĐT) - “Hội nông dân Tân Lạc coi công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội là công tác trọng tâm. Chúng tôi xác định phát triển tổ chức Hội vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công tác Hội nông dân.” Đó là những tâm sự của chị Trần Thu Huyền - Chủ tịch Hội nông dân huyện Tân Lạc khi trò chuyện với chúng tôi.
(HBĐT) - Sau khi chịu ảnh hưởng của các đợt dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, huyện Lạc Thủy đã khẩn trương khôi phục trở lại đàn gia súc, gia cầm. Tổng đàn trâu của toàn huyện hiện đã tăng 10%, đàn bò tăng 13,2%, đàn lợn tăng 13,9% và đàn gia cầm tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2007.
(HBĐT) - Yên Bình là một trong 4 xã vùng Bắc của huyện Lương Sơn có diện tích tự nhiên gần 2100 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp của xã khoảng 300 ha; xã có trên xấp xỉ 5000 nhân khẩu (300 m2/khẩu), dân số sống bằng nông nghiệp.
(HBĐT) - Đến cuối tháng 6, huyện Lương Sơn đã thu hoạch được trên 1.000 ha lúa, 1200 ha rau màu, đạt 50% diện tích gieo cấy vụ chiêm xuân. Các xã Yên Bình, Yên Quang, Tiến Xuân, Tân Vinh, Cư Yên đã gặt trên 70% diện tích. Năng suất lúa bình quân toàn huyện đạt 52 tạ/ha, cao hơn vụ chiêm xuân trước 7 tạ/ha.
(HBĐT) - Cảnh ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm trên quốc lộ 6 đoạn trước chợ Thái Bình (phường Thái Bình, TP Hoà Bình) diễn ra từ nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
(HBĐT) - Hòa chung khí thế xuống đồng của bà con nông dân trên toàn tỉnh, ngay sau những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, bà con nông dân trong huyện vùng cao Đà Bắc lại nô nức xuống đồng cấy lúa vụ chiêm xuân.
(HBĐT) - Ngày 23/2, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã kiểm tra tiến độ thực hiện một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hòa Bình và làm việc với lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải.
(HBĐT) - Ngày 21/2 (tức mồng 8 Tết), tại sân vận động xã Phong Phú, huyện Tân Lạc đã diễn ra Lễ hội Khai Hạ của người Mường Bi. Tham dự Lễ hội có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cùng đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh.
(HBĐT) - Trong thời khắc chuyển giao sang năm mới Canh Dần 2010, những bông pháo hoa bừng sáng tại 3 điểm xung quanh khu vực cầu Hòa Bình góp phần cùng nhân dân thành phố Hòa Bình thêm náo nức đón chào xuân mới.
(HBĐT) - Từ ngày 27 Tết, TPHB ngập tràn sắc hoa. Người dân đi lựa hoa Tết cũng đông đúc, nhộn nhịp hơn. Từ đào bích, đào Nhật Tân đến đào phai, đào rừng đua nhau khoe sắc, làm rạng rỡ cả góc phố xuân.
(HBĐT) - Để tạo điều kiện cho người dân thành phố Hoà Bình đón xuân Canh Dần 2010 tốt nhất, hiện nay, Công ty CP Môi trường Đô thị Hoà Bình đang khẩn trương chỉnh trang đường phố cũng như tập trung thu dọn vệ sinh làm cho đường phố thêm sạch đẹp khang trang.
(HBĐT) - Ngày 23 tháng chạp, các chợ ở TP Hoà Bình tràn ngập cá chép đỏ. Người dân tấp nập đi mua sắm lễ vật tiễn ông Công, ông Táo về trời. Mỗi con chép nhỏ giá khoảng 5.000 đồng, con to hơn từ 10.000 - 15.000 đồng. Cùng với cá chép, đồ vàng mã như mũ, áo, giày, xe... cũng không thể thiếu trong mâm lễ. Và sông Đà là nơi nhiều người dân TP Hoà Bình chọn để thả cá. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người vứt bỏ bừa bãi túi nilon, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan.
(HBĐT) - Đồng bào Mông ăn Tết cổ truyền theo lịch riêng của mình. Lịch của người Mông đều đặn mỗi năm 12 tháng, không có tháng nhuận. Năm nay, Tết của người Mông được tổ chức từ ngày 15-1-2010 (tức 1/12/2009 âm lịch).
(HBĐT) - Tỉnh Hòa Bình có 7 dân tộc anh em cùng sinh sống đoàn kết và đan xen ở các vùng dân cư. Trong đó có 6 dân tộc thiểu số là: dân tộc Mường, Thái, Dao, Tày, Mông, Hoa.