Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng sửa chữa khuyết điểm, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng huyện Cao Phong ngày càng phát triển mạnh về kinh tế - xã hội, vững về an ninh - quốc phòng, đưa huyện Cao Phong cơ bản thoát nghèo vào năm 2010 như Nghị quyết Đại hội lần thứ 25 Đảng bộ huyện đã đề ra.
Tính đến tháng 5/2007, 100% các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã triển khai học tập xong, với 91,6% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia học tập, tiến hành thảo luận, viết thu hoạch và xây dựng phương hướng phấn đấu rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng cuộc vận động, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân. Năm 2007, huyện Cao Phong có 31/53 tập thể chi, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh. Đến hết tháng 7/2007, toàn huyện có 100% tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị triển khai xong bước 1 với 2.042/2.042 đảng viên đã có bản thu hoạch và phương hướng rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều bản thu hoạch viết sâu sắc, 100% các tổ chức quần chúng như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân,… đã tổ chức cho hội viên được nghe các chuyên đề, hướng dẫn, tổ chức cho quần chúng đóng góp ý kiến cho đảng viên và các tổ chức đảng. Các trường học tổ chức kể chuyện cho học sinh nghe về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu bật tấm gương hy sinh suốt đời cho dân, cho nước của Người và phát động cuộc thi “Em kể chuyện về Bác Hồ.
Bên cạnh đó, Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tất cả các chi, đảng bộ trực thuộc thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Đặc biệt, trong hội thi có thí sinh đã trên 60 tuổi và cũng có cả những thí sinh mới chỉ học lớp 1.
Năm 2008, trọng tâm của cuộc vận động chuyển từ học tập, nâng cao nhận thức sang thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức của Người với nội dung chủ yếu là thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Gắn chặt nội dung của cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Cuộc vận động đề cao tính tự giác, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Với những kết quả đạt được trong năm đầu triển khai, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở huyện Cao Phong sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều hơn nữa những thành công.
Phạm Minh Tuấn
(Đài Cao Phong)