Học tập và làm theo tấm gương CT Hồ Chí Minh
Ấn tượng Hội thi báo cáo viên “ Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Hoà Bình năm 2008
Cập nhật: Thứ hai, 19/5/2008 | 12:00:00 Sáng
 
Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí Thư Tỉnh uỷ trao giải nhất cho báo cáo viên Phan Thị Thuý Huyền
(HBĐT) - Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Hoà Bình được tổ chức vào hai ngày 18 và 19/5 - kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động thiết thực và vô cùng có ý nghĩa đối với người dân Hoà Bình.

Tới dự và cổ vũ cho Hội thi có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CVĐ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh; Nguyễn Hữu Duyệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và huyện, thành uỷ trong tỉnh.

Khó mà nói hết niềm tự hào của 30 thí sinh tham dự vòng sơ khảo và chung khảo Hội thi này, bởi họ là những người xuất sắc nhất đã được lựa chọn từ hơn 1.014 thí sinh tham dự, qua 155 hội thi cấp phường, xã và 383 báo cáo viên ở 14 hội thi cấp huyện, thành phố.

Có lẽ chưa có hội thi nào lại thu hút được sự quan tâm đông đảo của các tầng lớp nhân dân như Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có phải bởi trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người dân Việt Nam hình ảnh của Bác đã trở thành bất diệt. Bác gần gũi, thân tình. Vị lãnh tụ thiên tài, người anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sỹ cộng sản quốc tế mẫu mực, danh nhân văn hoá thế giới Hồ Chí Minh qua giọng kể truyền cảm và cách dẫn chuyện lôi cuốn của các thí sinh đã thực sự sống động. Bác đã đi xa mãi mãi nhưng vẫn còn đây ấm tình Người. Đó là cảm nhận chung của những người chứng kiến Hội thi.

        

                  Các thí sinh tham gia hội thi

Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Tấm gương trọn đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn; tấm gương kính trọng nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân; tấm gương của một con người nhân ái, khoan dung, nhân hậu; tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, lối sống giải dị và đức khiêm tốn phi thường... Hội tụ ở Bác tất cả những gì là tốt đẹp và cao quý nhất.

Chuyện “Bác về thăm quê” của thí sinh Phan Thị Thuý Huyền đến từ Trường Mầm non Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình; câu chuyện “Đón vua hay đón Bác” của em Bùi Kim Dung, học sinh Trường THCS xã Phong Phú, Tân Lạc; chuyện “Bác Hồ với Tết Trung thu độc lập đầu tiên”, Đảng bộ huyện Lương Sơn hay câu chuyện “Lần đi chúc tết cuối cùng của Bác” đến từ Đảng bộ xã Phú Lai, huyện Yên Thuỷ đã làm xúc động lòng người nghe, gợi những trăn trở, suy tư trong lòng mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức qua những mẩu chuyện vui mà thấm thía và còn nguyên giá trị cũng như tính thời sự cho đến tận hôm nay.

6 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết Hội thi thực sự xứng đáng là những thí sinh xuất sắc nhất. Họ là cán bộ văn hoá xã, là giáo viên, học sinh ... Song dẫu làm nghề gì, công tác trên lĩnh vực nào thì phấn đấu sống xứng đáng với tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người vẫn là niềm khao khát lớn nhất mà mỗi thí sinh nói riêng, từng cán bộ, đảng viên luôn mong hướng tới.

 

Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Hoà Bình năm 2008 đã khép lại. Thành công lớn nhất của Hội thi đó là một lần nữa đã chuyển tải sống động tư tưởng, đạo đức cách mạng của Bác đến với mọi tầng lớp nhân dân. Điều đọng lại từ cuộc vấn động lớn này chính là để chúng ta có dịp soi lại mình qua tấm gương tư tưởng và đạo đức sáng ngời của Bác, nguyện sống sao cho xứng đáng với lời dạy của Người.

Ban tổ chức Hội thi đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho báo cáo viên đoạt giải. Thí sinh Phan Thị Thuý Huyền, Hiệu phó Trường mầm non Đồng Tiến, TP Hoà Bình đoạt giải nhất.

Hội thi báo cáo viên “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng bộ tỉnh, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về y thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Đây cũng là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trao đổi, học tập nâng cao kỹ năng và năng lực tuyên truyền đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiện vụ của công tác tư tưởng trong tình hình mới.

 

Kết quả: Giải nhất, Phan Thị Thuý Huyền - Trường Mầm non Đồng Tiến, TP Hoà Bình. Giải nhì: Bùi Phương Dung, học sinh Trường THCS xã Phong Phú, Tân Lạc; Nguyễn Thị Minh Hạnh, Trường Mầm non Đồng Tâm, Lạc Thuỷ. Giải ba: Nguyễn Trung Thành, Đảng bộ xã Phú Lai, Yên Thuỷ; Hà Thị Thanh Hải, Trường Chính trị tỉnh; Dương Thị Thoa, Phòng Giáo dục, huyện Lương Sơn và 12 giải khuyến khích.

 

 

                                            Hoàng Thư, Tuấn Hưng (TH)

 

 

 

 

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042231914
Built by ICT Group