Đến với cuộc thi viết “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đoàn thanh niên thành phố Hoà Bình tổ chức, Nguyễn Thị Hải Yến, lớp Điều dưỡng K17A, Trường trung học Y tế Hoà Bình mang theo cả tấm lòng kính yêu đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Từ những suy nghĩ chân thành, mộc mạc, niềm cảm phục khi Hải Yến viết về cuộc đời của Bác, em đã giúp tự đúc rút những đức tính quý báu của Người mà thế hệ trẻ cần phải học tập, làm theo đó chính là tình yêu bao la với quê hương, đất nước, với đồng bào, cần, kiệm, liêm chính, ý chí sắt đá trước những khó khăn, thử thách, cuộc sống gian khổ nhưng tinh thần vẫn lạc quan, yêu đời....
Hải Yến tâm sự: Là học sinh ngành y em luôn cố gắng học tập, rèn luyện tốt, không ngừng trau dồi kiến thức, đạo đức nghề nghiệp để xứng đáng với lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”.
Chỉ trong thời gian ngắn phát động cuộc thi viết “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Thành Đoàn Hoà Bình đã thu được trên 3000 bài dự thi của đoàn viên, thanh niên của các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, LLVT. Mỗi bài viết là một suy nghĩ, sự hiểu biết về Bác, song tất cả đều hướng về sự kính trọng, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tấm gương mẫu mực để thế hệ trẻ noi theo.
Anh Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Thành đoàn cho biết: Với mục đích giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo những điều Bác dạy, Thành Đoàn Hoà Bình đã triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, được TƯ Đoàn cụ thể thành cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” tới 65 cơ sở Đoàn, 32 liên Đội trong toàn thành phố.
Cuộc vận động đã được đưa vào chương trình hành động, nội dung sinh hoạt của các chi đoàn, chi đội. Đi đôi với việc tổ chức các buổi tạo đàm, trao đổi về tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như chiếu phim “Hồ Chí Minh chân dung một con người”, các cơ sở đã sưu tầm những mẫu chuyện về Bác tuyên truyền trong thanh thiếu nhi. 14/14 xã, phường và BCH Thành đoàn cũng đã tổ chức cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”.
Thời gian triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” tuy chưa dài, song kết quả đạt được thật đáng ghi nhận. Thể hiện là cuộc vận động đã đến với từng cơ sở đoàn, đội nhờ ý nghĩa chính trị và giá trị giáo dục to lớn. Không chỉ nâng cao tư tưởng, nhận thức mà còn tác động tới hành động thiết thực của đoàn viên, thanh thiếu nhi.
8 tháng qua, toàn thành phố đã huy động hàng nghìn công lao động tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Duy trì 44 đội an ninh xung kích, thanh niên tình nguyện trong công tác tự quản, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tuổi trẻ thành phố đã phát 8.000 tờ rơi tuyên truyền về ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, Luật giao thông đường bộ, quyên góp gần 20 triệu đồng xây dựng nhà tình thương, giúp đỡ trẻ em nghèo, tặng quà gia đình chính sách. Liên đội các nhà trường quyên góp 2000 bộ quần áo, trên 40 triệu đồng cùng sách, vở, đồ dùng học tập giúp đỡ học sinh nghèo trong và ngoài thành phố. Có trên 350 thanh niên đăng ký hiến máu nhân đạo và đã thu được gần 200 đơn vị máu...
Ghi nhận cho sự phấn đấuG, rèn luyện của đoàn viên, thanh thiếu niên, từ đầu năm đến nay, thành phố Hoà Bình có trên 40 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, trên 600 thanh niên tiên tiến, đội viên xuất sắc được kết nạp đoàn.
Hoàng Nga