Tham dự Hội thi có 27 báo cáo viên đến từ 21 cơ sở Đảng trong thành phố. Có thể nói dưới sự nỗ lực rất cao của Ban chỉ đạo Cuộc vận động thành phố, Ban tổ chức Hội thi, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hoà Bình trong công tác triển khai Hội thi tại các cơ sở đã góp phần làm nên sự thành công chung của Hội thi cấp thành phố.
Tại hội thi các báo cáo viên đã thể hiện rất xuất sắc phần thi của mình, đem đến cho người nghe những câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác mà nhiều người chưa có dịp biết. Với sự kể chuyện hấp dẫn, sinh động của các báo cáo viên đã thu hút được người nghe và làm toát lên được tấm gương đạo đức vĩ đại của Bác.
Nhìn chung các thí sinh đã chủ động, sáng tạo lựa chọn nhiều hình thức minh hoạ sinh động công phu cho câu chuyện được trình bày, kết thúc câu chuyện đã có sự liên hệ cụ thể cho bản thân, gắn với sự tu dưỡng, rèn luyện của mình trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều báo cáo viên đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu cho phần thi của mình như sử dựng múa, hát minh hoạ, máy chiếu các tư liệu về Bác …đã làm cho Hội thi càng hấp dẫn người nghe, tạo ra sự lan toả và toát lên tấm gương đạo đức của Bác, làm cho người nghe thấy mình cần phải tu dưỡng rèn luyện, lao động, học tập, làm việc theo gương Bác. Hội thi đã trao một giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc.
Thành công của Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Thành phố ta có thể rút ra một số kinh nghiệm:
- Trước hết cần có sự lãnh đạo chặt chẽ sát sao và thực sự quan tâm vào cuộc của Ban chỉ đạo cuộc vận động và cấp uỷ các cấp. Quá trình tiến hành Hội thi đã gắn chặt với các bước tiến hành cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã tạo không khí sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
- Ban chỉ đạo các cấp đã có kế hoạch cụ thể nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung các bước và biện pháp tiến hành. Thành lập Ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký, người dẫn chương trình….
- Ban Tuyên giáo các cấp là cơ quan thường trực, tham mưu trực tiếp tiến hành các bước chuẩn bị như: xây dựng chương trình, thể lệ, quy chế, tài liệu, câu hỏi và gợi ý đáp án cho Hội thi…..
- Một nhân tố góp phần quan trọng vào sự thành công của Hội thi là huy động được nhiều tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng tham gia.
Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thành phố Hoà Bình đã khép lại. Qua Hội thi môi chúng ta càng cảm nhận, hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Bác. Qua nghe các câu chuyện thật sinh động, mộc mạc, thật dung dị đời thường, thật cảm động về Bác, càng thêm thương yêu, kính trọng và nguyện suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, càng khắc sâu trong tâm khảm một điều: Môi người Việt Nam dù đi bất cứ nơi đâu, dù ở bất cứ thời đại nào thì tấm gương đạo đức ấy luôn là điểm sáng, là cái đích để môi thế hệ người Việt Nam vươn tới
Tuyên Truyền
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy