(HBĐT) - Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh có nhiệm vụ chính là tiếp nhận, nuôi dưỡng, giáo dục hướng nghiệp cho trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, chăm sóc người già neo đơn và những người bệnh tâm thần của tỉnh. Hiện nay, Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng 160 người, trong đó có 15 người già cô đơn không nơi nương tựa, 83 bệnh nhân tâm thần, 17 trẻ khuyết tật cùng 42 trẻ mồ côi và 3 người tự nguyện. Tại đây, ngoài sự quan tâm, chăm sóc của các các bộ trong Trung tâm, những người yếu thế còn thường xuyên được đón nhận những tỉnh cảm ấm áp, yêu thương của cộng đồng.

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục