(HBĐT) - Cùng cán bộ Phòng LĐ -TB&XH huyện Cao Phong, chúng tôi đến thăm gia đình ông Bùi Quyết Tiến, xóm Chẹo Ngoài 1, xã Nam Phong.


Ngôi nhà 3 tầng khang trang mới được xây dựng, xung quanh nhà là vườn cam xum xuê hoa trái cùng vườn mía đang vào thời kỳ thu hoạch. ông Tiến tâm sự: "Là thương binh hạng 4/4 trở về địa phương năm 1979. Năm 1980, tôi lập gia đình và tập trung phát triển kinh tế. Vợ chồng tôi sinh được 4 con (2 trai, 2 gái), thời kỳ đầu gặp không ít khó khăn. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, mới đầu, trên diện tích 5.000 m2, gia đình chủ yếu cấy lúa, chăn nuôi thêm lợn, gà để duy trì cuộc sống. Năm 1982, tôi mạnh dạn vay vốn Ngân hàng NN &PTNT đầu tư trồng 3 ha mía trắng và mía tím. Sau này, tôi đầu tư trồng thêm trên 400 gốc cam Canh, cam lòng vàng. Cùng với kinh doanh dịch vụ, hiện nay, gia đình tôi thu về trên 1 tỷ đồng /năm”.


Thương binh Bùi Quyết Tiến, xóm Chẹo Ngoài 1, xã Nam Phong (Cao Phong) tiêu biểu trong phát triển kinh tế trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Văn Dán, Trưởng phòng LĐ -TB&XH huyện Cao Phong cho biết: Toàn huyện có 523 đối tượng người có công đang hưởng chế độ. Trong đó có 79 thương binh, 35 bệnh binh, 79 người hưởng tuất liệt sỹ, 280 người nhiễm chất độc hóa học, còn lại là các đối tượng khác… Xác định việc tri ân những người có công với cách mạng là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn đã có nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Đặc biệt, trong năm 2017, Ban chỉ đạo Chăm sóc người có công với cách mạng, xây dựng và điều hành quỹ đền ơn - đáp nghĩa huyện đã xây dựng Kế hoạch chăm sóc người có công và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ trên địa bàn. Huyện đề ra mục tiêu 100% hộ gia đình có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với dân cư cùng địa bàn cư trú. 100% xã, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ. Toàn huyện không còn hộ chính sách đang hưởng trợ cấp thường xuyên thuộc diện nghèo. Vận động các hộ dân, người lao động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng quỹ Đền ơn, đáp nghĩa cấp huyện và cấp xã đạt 700 triệu đồng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện xây dựng 7 nhà tình nghĩa cho các đối tượng là người có công và thân nhân liệt sỹ đang ở nhà tạm, nhà hư hỏng nặng. Hỗ trợ vốn cho một số hộ gia đình chính sách có khó khăn về vốn sản xuất. Trong năm 2017, hoàn thành khoảng 50% nhà ở cho các đối tượng mà các xã, thị trấn đề nghị lên bằng các nguồn vốn Nhà nước, quỹ Đền ơn, đáp nghĩa và cộng đồng...

Theo đồng chí Bùi Văn Dán, cùng với việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trong năm 2017, huyện sẽ đẩy mạnh xã hội hoá công tác chăm sóc thương - bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công; tích cực hưởng ứng cuộc vận động đặc biệt xây dựng quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa”; tổ chức giao lưu văn nghệ nhằm tôn vinh những công lao to lớn, sự hy sinh cống hiến của các thương binh, bệnh binh, anh hùng liệt sỹ. Huyện sẽ tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà người có công trên địa bàn huyện. Tổ chức đoàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí luân phiên cho các đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại thị trấn Cao Phong và 2 xã Thu Phong, Bắc Phong. Gặp mặt, biểu dương, tri ân người có công tiêu biểu; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công trên địa bàn huyện.


                                                                        Hương Lan

 


Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục