(HBĐT) - Cùng cán bộ Phòng Người có công (Sở LĐ-TB&XH), chúng tôi đến thăm gia đình ông Bùi Văn Binh, thôn Kim Đức, xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi).Gia đình ông ở ngôi nhà cấp 4 nhỏ bán tạp hóa nằm cạnh đường liên xã.


Cán bộ Phòng Người có công (Sở LĐ-TB &XH) và xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) thăm gia đình thương binh hạng 2/4 Bùi Văn Binh, thôn Kim Đức.


Ông Binh tâm sự: "Là bộ đội tham gia chiến đấu ở biên giới Tây Nam, tôi bị thương và được công nhận là thương binh hạng 2/4, mất 61% sức lao động. Gia đình có 4 nhân khẩu, hai vợ chồng trông chờ vào quán tạp hóa nhỏ, chăn nuôi và trợ cấp thương binh hàng tháng cũng chỉ đủ nuôi 2 con đến lúc hoàn thành đại học. Quán tạp hóa của gia đình tôi cũng chỉ là đất mượn. Mới đây, xã tạo điều kiện cắm đất cho gia đình. Giờ sức đã yếu, tôi mong muốn được Nhà nước hỗ trợ để gia đình xây ngôi nhà mới”. Đầu tháng 5 vừa qua, nghe tin gia đình ông có tên trong danh sách hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng mới trong năm 2017, ông Binh mừng lắm. Cùng với nguồn vốn tích cóp của gia đình, hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã và bà con hàng xóm, gia đình ông Binh sẽ có ngôi nhà mới để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế…

Hiện nay, huyện Kim Bôi có 711 người có công (NCC) đang hưởng trợ cấp thường xuyên. Trong đó có 181 thương binh, 95 bệnh binh, 199 thân nhân liệt sỹ,16 người được hưởng tuất thương, bệnh binh, 196 đối tượng chất độc hoá học, 14 người là quân nhân xuất ngũ, 8 người tù đày và 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong những năm qua, công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và NCC với cách mạng luôn được huyện chú trọng thực hiện. Ngoài việc chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, xã hội hóa công tác chăm sóc NCC luôn được thực hiện bằng hình thức đa dạng.

Năm 2016, BCĐ Chăm sóc NCC và quản lý điều hành Quỹ Đền ơn - đáp nghĩa huyện vận động ủng hộ, đóng góp Quỹ "Đền ơn - đáp nghĩa” được gần 650 triệu đồng. Huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức 4 đoàn thăm hỏi gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán, tặng 2.231 suất, trị giá trên 454 triệu đồng. Nhân ngày Thương binh - liệt sỹ 27/7, huyện tổ chức đoàn đại biểu đi thăm viếng Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, thắp nến tri ân, viếng Nghĩa trang liệt sỹ của huyện. Tặng 2.235 suất quà cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền trên 455 triệu đồng. Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh và Hội CTĐ huyện hỗ trợ xây nhà cho 1 hộ chính sách tại xã Hợp Kim. Huyện tiến hành điều tra thông tin mộ liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ với tổng số 633 liệt sỹ, 230 mộ liệt sỹ.
 
Đồng chí Vũ Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ Chăm sóc NCC và quản lý điều hành Quỹ Đền ơn - đáp nghĩa huyện Kim Bôi cho biết: Để tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc NCC với cách mạng, năm 2017, huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ trên địa bàn. Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như: Triển khai thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi NCC với cách mạng, số hộ NCC có mức sống trung bình đạt 99,5% trở lên. Phấn đấu 100% xã, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh - liệt sỹ. Hoàn thành việc tu sửa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ huyện. Tổ chức tốt công tác điều dưỡng cho NCC. Hoàn thành xây nhà, sửa chữa nhà cho các đối tượng chính sách (theo Quyết định số 22, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ) và các chương trình khác. Đặc biệt, huyện tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc NCC với cách mạng. Tổ chức phát động ủng hộ, đóng góp, xây dựng Quỹ "Đền ơn - đáp nghĩa” năm 2017 nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong việc thực hiện phong trào "Đền ơn - đáp nghĩa”, "Uống nước nhớ nguồn” ngày càng sâu rộng và có hiệu quả ở địa phương nhằm huy động mọi nguồn lực của xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ NCC với cách mạng cải thiện nhà ở, phát triển sản xuất, bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho NCC với cách mạng. Các xã, thị trấn, các ngành, tổ chức, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện tích cực tham gia đóng góp đảm bảo kế hoạch vận động. Toàn huyện phấn đấu đóng góp, ủng hộ, xây dựng Quỹ "Đền ơn - đáp nghĩa” năm 2017 đạt 870 triệu đồng.

 

 
                                                                          Hương Lan

 


Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục