(HBĐT) - Thiếu nề nếp trong thực hiện đảm bảo hành lang ATGT của người họp chợ và thói quen của người tiêu dùng "tiện đâu mua đấy” khiến tình trạng họp chợ, lấn đường gây bức xúc trong thời gian dài. Cho tới nay, tình trạng lộn xộn này có giảm nhưng không bền vững.


Có thể quan sát diễn biến vào các giờ cao điểm (từ 6 - 9h) trên QL12B, vấn đề đảm bảo ATGT trên địa phận xã Đông Lai (Tân Lạc), xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) tiếp tục nổi cộm. Phần đông người buôn bán, hàng hóa tại các chợ phiên lấn ra đường gây cản trở, ách tắc giao thông, mất mỹ quan đường phố. Đáng lưu tâm là tình trạng này khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ hành lang giao thông mất an toàn. Theo đồng chí Đinh Duy Khải, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Lạc: Công tác tuyên truyền, vận động đã được triển khai, việc nhắc nhở cũng được lực lượng chức năng thực hiện, song sau mỗi đợt ra quân thì tình trạng nêu trên "đâu lại đóng đấy”.


 

Người dân họp chợ lấn chiếm lòng đường gây mất ATGT, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. ảnhchụp tại khu vực chợ Tân Hòa (TP Hòa Bình).

 

Một "điểm nóng” khác diễn ra tình trạng tương tự là chợ Đồn, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) trên trục QL6. Từ sau chợ trung tâm mới xây dựng đi vào hoạt động, đồng thời lực lượng chức năng triển khai Tháng hành động thiết lập lại trật tự đô thị, bảo vệ hành lang giao thông, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm lòng đường, hè phố trên địa bàn vào tháng 4, 5, tình hình họp chợ lấn đường tạm thời được kiểm soát. Gần như 100% hộ kinh doanh, buôn bán tại đường nội thị, chợ tạm và dọc hành lang giao thông đã di chuyển vào khu vực chợ trung tâm. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn, khi lực lượng chức năng ngừng ra quân, một số hộ kinh doanh dọc tuyến QL6 lại lấn chiếm trở lại.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Ngô Văn Điềm, Chánh Thanh tra Sở GTVT cho biết: Nếu không quản lý, duy trì sau giải tỏa, tình trạng họp chợ trên lòng đường, hè phố sẽ sớm tái diễn. Theo kết quả rà soát, thống kê, xử lý giải tỏa trên các tuyến đường huyện, đường xã trong Tháng hành động thiết lập lại trật tự đô thị, bảo vệ hành lang giao thông, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm lòng đường, hè phố trên địa bàn, các lực lượng đã tháo dỡ 1.074 mái che, mái vẩy, 1.124 biển quảng cáo các loại, 431 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, 23 lều quán, 156 trường hợp vi phạm về vật liệu xây dựng, 105 ô, dù các loại cùng nhiều vật dụng vi phạm khác. 1.148 hộ dân đã ký cam kết không lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.

Tháng hành động đã triển khai ở 10/11 huyện, thành phố, công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân. Tiêu biểu như TP Hòa Bình, các huyện: Lương Sơn, Cao Phong, Yên Thủy đạt được những kết quả tích cực. Một số huyện duy trì được phạm vi hành lang, hè phố đã giải tỏa như Cao Phong. Tuy nhiên, do công tác tuyên truyền chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục, nội dung tuyên truyền chưa sát với thực tế, nhất là tuyên truyền, quản lý sau giải tỏa nên hiện tượng tái lấn chiếm lại xuất hiện. Để giải quyết dứt điểm tình trạng họp chợ lấn đường, theo đồng chí Chánh Thanh tra Sở GTVT, sẽ phải mất rất nhiều thời gian, thậm chí phải kiên trì và có những giải pháp kiên quyết, đồng bộ trong vài, ba năm. Trong đó, vấn đề tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh dọc các tuyến đường cần thực hiện thường xuyên, liên tục. Tuyên truyền đến người dân không mua bán, trao đổi hàng hóa ở các điểm bán chợ tạm, chợ cóc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây ảnh hưởng đến thông thoáng và ATGT, mất mỹ quan đô thị. Các lực lượng chức năng tiếp tục tham gia thực hiện việc đảm bảo an ninh trật tự, giải tỏa, cưỡng chế giải tỏa, tăng cường xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên các tuyến đường, vi phạm các quy định về lấn chiếm vỉa hè, lề đường để kinh doanh, buôn bán.


                                                                                          Bùi Minh


Các tin khác


Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Ngày 23/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến trên địa bàn TP Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục