(HBĐT) - Cuối năm 2015, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, sau hai năm về đích, bức tranh nông thôn của Liên Sơn ngày càng tươi sáng, đời sống nhân dân khởi sắc.

Sau khi được chọn là 1 trong 5 xã về đích đầu tiên của huyện Lương Sơn, xã Liên Sơn đã tranh thủ sự quan tâm, đầu tư từ nhiều chương trình, dự án cộng với huy động sức dân, tập trung xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng đồng bộ như: Điện, đường, trường, trạm… để về đích nông thôn mới đúng lộ trình. Có thể nói, việc đạt chuẩn nông thôn mới của xã Liên Sơn chính là tiền đề, động lực quan trọng để hệ thống chính trị và nhân dân tiếp tục tạo sự đột phá trong phát triển KT -XH, đảm bảo AN -QP trên cơ sở giữ vững 19 tiêu chí, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.

Nhìn lại tiến trình xây dựng nông thôn mới của xã Liên Sơn có thể thấy: Là xã có điểm xuất phát thấp, năm 2011 mới đạt 6 tiêu chí, thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng /người/năm; tỷ lệ hộ nghèo 3,2%. Xã Liên Sơn bước vào tiến trình xây dựng NTM với quyết tâm cao. Sau 5 năm thực hiện, xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn xã huy động được trên 54, 8 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM, trong đó vốn ngân sách của T.ư, của tỉnh, huyện, xã và từ các dự án lồng ghép… trên 37 tỉ đồng, chiếm 67,7%; vốn doanh nghiệp: 856 triệu đồng, chiếm 1,5%; vốn nhân dân đóng góp bằng hiến đất, công lao động, hiện vật, tự vay tín chấp…đạt gần 17 tỉ đồng, chiếm 30,8%.

Xã tập trung chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất ra các sản phẩm hàng hóa theo hướng tập trung để đáp ứng nhu cầu thị trường; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, trường học, xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường… xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Đến nay, sau 2 năm đạt chuẩn nông thôn mới, điều dễ nhận thấy nhất là chất lượng cuộc sống của người dân xã Liên Sơn ngày càng nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng /năm; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 2,2%. Tỉ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt trên 95%; 81% hộ đạt gia đình văn hóa; 100% tuyến đường trục xã, liên xã đã được nhựa hoá theo tiêu chuẩn; 98% hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh... Các mô hình điển hình được triển khai nhân rộng ở tất cả các lĩnh vực. Trong phát triển kinh tế đã có nhiều nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm tăng năng suất, hiệu quả trên từng đơn vị diện tích.

Bên cạnh phát triển kinh tế, xã không ngừng chăm lo đến sự nghiệp phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM…

Có thể khẳng định, sau hai năm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Liên Sơn đã nỗ lực vươn lên bằng chính quyết tâm và nội lực của mình, thực hiện tốt việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, chủ động phối hợp tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tập trung phát triển toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội, mở ra nhiều triển vọng mới trong phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.

Trần Trang (Đài Lương Sơn)

 

Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục