(HBĐT) -Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh có 63 đầu mối cơ sở đoàn với trên 2.000 ĐV-TN. Với chủ đề "Năm tuổi trẻ sáng tạo”, năm 2018, Đoàn Thanh niên Khối đã có nhiều sáng tạo trong thực hiện các nội dung công tác. Trong đó, với đặc thù lực lượng ĐV-TN ở các cơ quan tỉnh chiếm đa số, Đoàn Khối đã có phương châm "lấy chuyên môn làm tình nguyện”. Phong trào thanh niên tình nguyện của Đoàn Khối phát triển mạnh, thu hút đông ĐV-TN tham gia, đem lại hiệu quả thiết thực.


Bác sĩ trẻ là ĐV-TN Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh miễn phí cho nhân dân xã Lũng Vân (Tân Lạc).

Không kể ngày đông giá rét, ngày hè nóng nực hay đến những vùng xa nhất của tỉnh, nơi nào, mùa nào cũng in dấu chân tình nguyện của ĐV-TN các cơ quan tỉnh. Chúng tôi vẫn nhớ ánh mắt yêu thương và cái nắm tay thật chặt đầy cảm động của mế Bùi Thị Út ở xã Lũng vân (Tân Lạc). Mế năm nay hơn 80 tuổi nhưng gia đình neo đơn, hai vợ chồng già nương tựa vào nhau. Giữa cái rét ngọt của vùng cao, mế thấy ấm lòng khi được các bạn trẻ thăm hỏi, chia sẻ và tặng chăn ấm. Đây cũng là lần đầu tiên mế được các bác sĩ trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. 

Thực hiện đợt tình nguyện tại xã Lũng Vân, Đoàn Khối tổ chức thăm, tặng 16 suất quà gồm tiền mặt và 1 chiếc chăn ấm cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; trồng 60 cây xanh hưởng ứng chương trình "Trồng một triệu cây xanh - Vì một Hòa Bình xanh”. Ngoài ra, mỗi cơ sở đoàn trong khối theo chuyên môn của mình nhiệt tình tham gia các hoạt động ý nghĩa khác. Cụ thể, Đoàn Thanh niên Sở Y tế huy động gần 10 bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 230 người dân, số tiền thuốc trị giá 20 triệu đồng. Đoàn Thanh niên Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình; định hướng sử dụng internet và mạng xã hội an toàn, lành mạnh cho ĐV-TN. Đoàn Thanh niên Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh tuyên truyền, phản ánh, tạo sự lan tỏa.

Thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện, Đoàn Khối chỉ đạo các cơ sở đoàn thực hiện tốt 2 phong trào "Thứ bảy tình nguyện”, "Chủ nhật xanh” bằng những việc làm cụ thể như: trồng cây xanh, chăm sóc hoa cây cảnh, vệ sinh cơ quan sạch đẹp. Phong trào "3 trách nhiệm” được triển khai thông qua các hoạt động, mô hình như: Kỳ nghỉ hồng, hỗ trợ làm thủ tục hành chính… Năm 2018, Đoàn Khối có 250 ĐV-TN hiến máu tình nguyện trong chương trình Chủ nhật đỏ và Ngày hội xuân Hòa Bình. Thăm, tặng quà giáo viên, đoàn viên hoàn cảnh khó khăn xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu). Tặng quà, chúc Tết LLVT. Huy động 50 ĐV-TN tham gia hoạt động ngày Chủ nhật xanh cấp tỉnh. Triển khai các hoạt động "Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân” cấp tỉnh. Trong chương trình, Đoàn Thanh niên Sở TN&MT đã đo đất cho nhân dân trên địa bàn TP Hòa Bình; Chi đoàn Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên truyền các quy định của pháp luật cho nhân dân… 

Căn cứ theo đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, Đoàn Khối đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở đoàn tổ chức các nội dung tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện phù hợp. Trong chương trình tình nguyện hè, Đoàn Khối tổ chức nhiều hoạt động tại xã Tân Lập (Lạc Sơn) như: bàn giao 1 sân chơi cho thiếu nhi; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, phát tờ rơi, mũ bảo hiểm cho nhân dân... Ngoài ra, các cơ sở đoàn chủ động tổ chức các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là theo chuyên môn của đơn vị mình. 

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Vương Thị Huyền cho biết: Tiếp tục thực hiện phương châm lấy chuyên môn làm tình nguyện, năm 2019, Đoàn Khối tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, thể hiện rõ vai trò xung kích của tuổi trẻ. Thực hiện tốt "3 phong trào và 3 chương trình”, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn. Tổ chức ra quân Tháng thanh niên. Tổ chức đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hoạt động tình nguyện mùa đông.


                                                                                               Cẩm Lệ 

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục