(HBĐT) - Những ngày áp Tết, gia đình ông Bùi Văn Khánh ở xóm Chù Bụa, bà Đinh Thị Quỳnh ở xóm Đon, ông Bùi Văn An ở xóm Ngay và 22 hộ nghèo trong xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) phấn khởi bởi nhận được quà Tết do UB MTTQ huyện trực tiếp đến xã trao tặng. Mỗi suất quà trị giá 700 nghìn đồng, gồm 400 nghìn đồng tiền mặt và hàng hóa như chăn, bánh, mứt, kẹo… trị giá 300 nghìn đồng.


Lãnh đạo UB MTTQ huyện Tân Lạc trao quà Tết cho hộ nghèo xã Phú Cường.

Chủ tịch UB MTTQ xã Mỹ Hòa Đinh Văn Cương cho biết: Những hộ nhận quà là hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hộ bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch Covid-19. Việc lựa chọn hộ nghèo nhận quà và tổ chức trao quà được thực hiện minh bạch, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Buổi tặng quà chia nhỏ các nhóm hộ vào nhận tại trụ sở xã.

Công tác phối hợp chăm lo cho người nghèo, người khó khăn dịp Tết Nguyên đán được UB MTTQ huyện Tân Lạc xác định là nhiệm vụ quan trọng, thời gian cao điểm cần tập trung đẩy mạnh. UB MTTQ huyện đã kịp thời phân bổ, trao 150 suất quà Tết từ nguồn Quỹ Vì người nghèo (VNN) cấp tỉnh đợt 1, trị giá 700 nghìn đồng/suất tới tay hộ nghèo tại 5 xã: Phú Vinh, Phú Cường, Mỹ Hòa, Ngọc Mỹ, Đông Lai. Quỹ VNN cấp huyện dành 50 triệu đồng để trao 100 suất quà Tết, mỗi suất 500 nghìn đồng cho hộ nghèo tại 3 xã: Quyết Chiến, Ngổ Luông, Vân Sơn. Hộ nghèo tại tất cả các xã còn lại trong huyện cũng được nhận quà Tết từ Quỹ VNN tỉnh đợt 2 và nguồn vận động ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh. Các đơn vị ủng hộ gồm: Công đoàn Tổng cục Du lịch Việt Nam hỗ trợ 200 suất quà; Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí hỗ trợ 150 suất quà; Công đoàn Bộ Tài chính và Công đoàn Viên chức tỉnh hỗ trợ 100 suất quà…

 Đồng chí Bùi Thị Tự, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện cho biết: UB MTTQ huyện kêu gọi ủng hộ và tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm. Tổ chức phân bổ công khai, minh bạch, kịp thời, đảm bảo hộ nghèo nào trong huyện cũng được nhận quà Tết; tránh việc trùng lặp hay bỏ sót đối tượng. Các đồng chí lãnh đạo các ngành của tỉnh và huyện đã đến thăm, trao quà, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần người nghèo. Các đoàn thể là thành viên của UB MTTQ huyện cũng đã triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, hội viên nghèo. Cùng với việc tổ chức triển khai thực hiện, MTTQ và các đoàn thể, Nhân dân giám sát việc thực hiện để đảm bảo tính minh bạch, kịp thời, đúng tinh thần nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Mong rằng những sự quan tâm, ủng hộ sẽ làm ấm lòng người nghèo dịp Tết để họ có thêm động lực vươn lên thoát nghèo.

Thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể huyện đã triển khai nhiều hoạt động cùng huyện, tỉnh chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, người gặp hoạn nạn, người khó khăn do dịch Covid-19. Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ VNN, huy động các nguồn lực xã hội cùng chung tay thực hiện chương trình xoá đói, giảm nghèo bền vững. Năm 2021, Quỹ VNN huyện tiếp nhận ủng hộ trên 1,54 tỷ đồng; đã xây mới 41 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 1 nhà cho hộ nghèo. Bên cạnh đó, Quỹ cứu trợ huyện hỗ trợ 2 hộ bị cháy nhà (5 triệu đồng/hộ). Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 huyện nhận được sự ủng hộ trên 410 triệu đồng từ các tập thể, cá nhân, cùng các trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm. MTTQ huyện đã phân bổ và hỗ trợ đối tượng khó khăn do dịch Covid-19, lực lượng tuyến đầu, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.


Cẩm Lệ


Các tin khác


Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn PCCC huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước Trường TH&THCS xã Chiềng Châu

Sáng 22/4, tại Trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu đã diễn ra lễ khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Tới dự và cắt băng khánh thành có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quỹ Thiện tâm; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Mai Châu.

Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi trao tặng xã Vĩnh Đồng 50 thùng đựng rác 

Hưởng ứng các hoạt động "Vì tương lai xanh năm 2024”, Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi vừa phối hợp UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) tổ chức trao tặng công trình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại xã.

Ban Tiếp công dân tỉnh: Tiếp nhận 76 đơn thư các loại

Từ ngày 14/3 - 12/4, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 76 đơn thư (trong đó: khiếu nại 11 đơn; tố cáo 8 đơn; kiến nghị, phản ánh 57 đơn); nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai 58 đơn, lĩnh vực khác 18 đơn. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý hoạt động đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Họp Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh năm 2024

Ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác dân số và phát triển tỉnh đã chủ trì cuộc họp của BCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục