UBND xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình xác nhận, hai thanh niên trên địa bàn xã vừa kịp thời cứu sống năm em nhỏ bị đuối nước ngay tại cửa sông Roòn.

Huyện Kỳ Sơn quan tâm chăm sóc người có công

(HBĐT) - Những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi về thăm mảnh đất anh hùng Kỳ Sơn. Nơi đây, trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, hàng nghìn người con của huyện tiếp bước cha anh ra tiền tuyến; quân và dân huyện Kỳ Sơn đã tham gia 107 trận đánh và lập nhiều chiến công xuất sắc… Huyện Kỳ Sơn và các xã: Mông Hóa, Hợp Thành, Hợp Thịnh, Phú Minh, Dân Hạ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Góp công vào ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hàng trăm người con của mảnh đất Kỳ Sơn đã ngã xuống hoặc để lại một phần xương máu trên chiến trường. Tri ân những đóng góp đó đối với đất nước, công tác quan tâm, chăm sóc người có công những năm qua luôn được huyện đặc biệt quan tâm.

Xã Nà Mèo còn nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Nà Mèo là xã vùng III của huyện Mai Châu, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), tuy đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực, nhưng xã mới đạt 10/19 tiêu chí, 9 tiêu chí còn bỏ ngỏ, trong đó có 3 tiêu chí xã đánh giá khó đạt là thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất. Đây đang là trăn trở của địa phương trên hành trình về đích NTM.

Đại di dân tại Kinh thành Huế: Sống khổ giữa di tích

Năm 2016, nhiều người bất ngờ khi tỉnh TT-Huế có chủ trương điều chỉnh khoanh vùng khu vực 1 bảo vệ di tích Kinh thành Huế. Không ít lời mỉa mai rằng, Huế di tích "xài không hết” nên xin điều chỉnh thu hẹp. Song, nếu ai tận thấy nỗi khổ sở của nhiều cư dân "vùng 1” có nhà cửa xuống cấp, không được sửa chữa trong khu vực di tích Huế, họ mới hiểu hết cái lý của sự điều chỉnh, mặc dù vẫn không hề đơn giản để làm ngay vì đó là vùng lõi di sản văn hóa thế giới.

Sôi nổi khí thế thi đua hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019

(HBĐT) - Để tạo không khí vui tươi, sôi nổi chào mừng ngày Quốc tế Lao động 1/5, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019, các cấp Công đoàn trong tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Trong đó, nổi bật là không khí thi đua lao động, sản xuất tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp được phát động, diễn ra với khí thế và quyết tâm phấn đấu giành những kết quả cao nhất.

Công đoàn ngành Công Thương chăm lo đời sống công nhân lao động

(HBĐT) -Công đoàn ngành Công Thương Hòa Bình hiện có 16 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với gần 2.100 đoàn viên. Trong đó có 80% đoàn viên làm việc ở khu vực ngoài Nhà nước. Để làm tốt chức năng của mình, Công đoàn ngành đã chỉ đạo các CĐCS tập trung thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong cơ quan, doanh nghiệp, phát huy sức sáng tạo của cá nhân, tập thể, góp phần nâng cao hiệu quả lao động, sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu thi đua.

ĐLĐ huyện Đà Bắc:
Hội thi tìm hiểu kiến thức về “An toàn thực phẩm”, “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”

(HBĐT) - Vừa qua, LĐLĐ huyện Đà Bắc phối hợp với Hội Phụ nữ huyện tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về "An toàn thực phẩm”, "An toàn cho phụ nữ và trẻ em” cho nữ công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện. Hội thi nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ như xâm hại, bạo hành phụ nữ và trẻ em, phòng - chống ngộ độc thực phẩm, phòng- chống mại dâm, ma túy.

Phụ nữ xã Quý Hòa xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc

(HBĐT) -Chị Bùi Thị Nhương, Chủ tịch Hội LHPN xã Quý Hòa (Lạc Sơn) cho biết: Hội hiện có 1.135 hội viên, sinh hoạt tại 10 chi hội. Trong những năm qua, "Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội LHPN xã chú trọng thực hiện và đem lại hiệu quả ý nghĩa, thiết thực, tạo sức hút đối với đông đảo phụ nữ, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH, giữ gìn TTATXH trên địa bàn.

Đưa trẻ đi giám định xâm hại tình dục: Lòng vòng đùn đẩy 5 - 7 cơ quan

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bày tỏ sự xót xa khi phụ huynh đưa con đi giám định xâm hại tình dục đến 5 – 7 cơ quan mà đơn vị này chỉ sang đơn vị kia gây khó khăn cho gia đình.

Huyện Yên Thủy: Hơn 10 nhà dân bị tốc mái do mưa lốc 

(HBĐT) - Chiều tối ngày 21/4, trên địa bàn huyện Yên Thủy có mưa vừa, có lúc mưa to kèm theo gió giật mạnh gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu. 

Một người tử vong do đuối nước ở Lạc Sơn

(HBĐT) -Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vào khoảng 14h ngày 20/4, gia đình bà Bùi Thị Tin, trú tại xóm Châu, xã Phúc Tuy (Lạc Sơn) đã phát hiện con trai là Bùi Văn H, sinh năm 1989 tử vong dưới ao của gia đình.

Trao tặng 90 xe lăn cho người khuyết tật

(HBĐT) - Chiều 22/4, tại Trường Trung học Y tế tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng trao tặng 90 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, tổng giá trị 148 triệu đồng. Tham dự có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND huyện Kỳ Sơn và Hội CTĐ các huyện, thành phố trong tỉnh

TP Hòa Bình: Khởi công xây dựng Ngôi nhà khăn quàng đỏ cho đội viên khó khăn

(HBĐT) -Thành Đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hòa Bình, MTTQ xã và Đoàn xã Thống Nhất vừa phối hợp tổ chức khởi công xây dựng Ngôi nhà khăn quàng đỏ cho gia đình em Bùi Thị Thu Hồng, trú tại xóm Chùa, xã Thống Nhất (TP Hòa Bình).

Từ ngày 26/4/2019, bắt đầu khai thác tuyến xe buýt Cao Phong – Đà Bắc

(HBĐT) - Theo thông tin từ Sở Giao thông vận tải: Bắt đầu từ ngày 26/4/2019, tuyến vận tải khách bằng xe buýt nội tỉnh từ huyện Cao Phong đi huyện Đà Bắc sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Trao tặng 95 xe lăn tình thương cho người khuyết tật 

(HBĐT) -Ngày 22/4, tại nhà văn hóa TP Hòa Bình, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting tổ chức Lễ trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tỉnh. 

Báo động tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước

(HBĐT) - Tại tỉnh ta, tai nạn đuối nước ở trẻ em được các cấp, ngành cảnh báo thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, tình trạng đuối nước vẫn diễn ra, gây nên những cái chết thương tâm và có xu hướng tăng. Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH, năm 2017, toàn tỉnh có 39 trẻ, năm 2018 có 27 trẻ bị tử vong do đuối nước. Từ ngày 1/1 - 16/4/2019, toàn tỉnh đã có 15 trẻ em tử vong do đuối nước.

Hội Nông dân huyện Đà Bắc tiếp sức hỗ trợ hội viên nghèo

(HBĐT)-Cùng với việc đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, trong những năm qua, Hội Nông dân huyện Đà Bắc đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho hội viên nông dân trong việc triển khai các hoạt động tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Khám phá khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến

(HBĐT) - Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến có diện tích trên 6.000 ha, nằm ở 3 xã gồm: Kim Tiến, Thượng Tiến (Kim Bôi) và xã Quý Hòa (Lạc Sơn). Trong đó, xã Thượng Tiến nằm trong vùng lõi, có diện tích lớn nhất với hơn 5.000 ha. Nhờ được bao bọc bởi "lá phổi xanh” này nên mảnh đất Thượng Tiến có không khí trong lành, với dòng suối Khú trong mát. Khú là bản Mường có diện tích rừng rộng lớn nhất, với cảnh sắc hoang sơ.

Trao quyền lợi bảo hiểm An sinh Bưu Điện cho hộ có 1 nạn nhân bị đuối nước  trên sông Đà

(HBĐT)-Ngày 18/4, Bưu điện tỉnh phối hợp với Công ty Bảo hiểm Bưu điện Tây Bắc trao quyền lợi Bảo hiểm mức 20 triệu đồng cho gia đình chị Lê Thị Bích Thủy, tổ 24, phường Tân Hòa (TP Hòa Bình). 

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 1 nam sinh 16 tuổi tử vong

(HBĐT) - Vào khoảng 19 giờ, ngày 17/4, trên đường Cù Chính Lan, khu vực tổ 14, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một nam sinh 16 tuổi tử vong tại chỗ.

Thị trường hàng hóa biến động nhẹ do tăng giá điện, xăng dầu

(HBĐT) - Trong khoảng 1 tháng nay, xăng dầu đã 2 lần tăng giá, tiếp đó là giá điện tăng. Sự tăng giá đối với 2 mặt hàng trọng yếu đã tác động lên giá cả thị trường, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, buôn bán và đời sống sinh hoạt người dân.

Hội chữ thập đỏ tỉnh: Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 3 cháu bị đuối nước thương tâm tại Lạc Thủy

(HBĐT) - Ngày 17/4, đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình có con bị đuối nước thương tâm ngày 15/4 vừa qua.

Thúc đẩy đam mê, tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Nhìn lại năm 2018, có lẽ nhiều người sẽ có chung cảm nhận: chưa khi nào khởi nghiệp được quan tâm nhiều như lúc này. Ngay từ Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cho đến doanh nghiệp, trường học đều bàn về khởi nghiệp. Là tổ chức đại diện cho thế hệ trẻ, cụ thể hóa chủ trương của T.Ư, của tỉnh, Đoàn đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên.

Phường Phương Lâm: Thiết thực chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi

(HBĐT) - Với 1.336 hội viên, sinh hoạt tại 18 chi hội, những năm qua, Hội Người cao tuổi (NCT) phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) đã có nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng” trên địa bàn ngày một phát triển.

Huyện lạc thủy: Phát huy vai trò người cao tuổi

(HBĐT) - Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Lạc Thủy có 7.318 hội viên, sinh hoạt tại 143 chi hội. Qua bình xét thi đua năm 2018, Hội NCT 15/15 xã, thị trấn của huyện đạt cơ sở Hội vững mạnh và khá; 143 chi hội ở các xóm, bản, khu dân cư hoạt động tốt, không có chi hội yếu kém. Kết quả đó là nguồn động viên, khích lệ Hội NCT và cán bộ, hội viên bước vào năm 2019 tiếp tục nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT, đẩy mạnh phong trào "Tuổi cao - gương sáng”.