(HBĐT) - "Đặc điểm của loài cá trắm đen ăn khỏe, lo nhất là hàng ngày không kiếm đủ ốc làm thức ăn cho chúng!”. Đó là trăn trở của chàng trai trẻ Nguyễn Quốc Huy, trú tại thôn 2, xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy). Người tiên phong phát triển kinh tế từ mô hình nuôi cá trắm đen, bưaớc đầu cho kết quả đáng ghi nhận.


Ấn tượng đầu tiên đối với anh thanh niên 29 tuổi này là dáng người tầm thước, đôi mắt sáng, ánh lên ý chí, quyết tâm vươn lên làm giàu từ mảnh đất quê hương. Nguyễn Quốc Huy hiện là Bí thư Đoàn xã Cố Nghĩa. Hàng ngày tuy bận bịu với công việc chuyên môn, các hoạt động của Đoàn xã nhưng anh vẫn dành thời gian chăm sóc ao cá trắm rộng 2 ha của mình.


Thành công từ lứa cá đầu tiên đã đem về cho anh Nguyễn Quốc Huy, thôn 2, xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) thu nhập gần 1 tỷ đồng.

Qua trao đổi được biết, từ những năm 2010, anh cùng gia đình bắt đầu thử nghiệm mô hình nuôi cá mè, cá trôi vì chúng không cần chăm sóc nhiều mà sống khỏe, sinh trưởng tốt. Do ít vốn, đầu tư thấp nên hiệu quả không cao, giá chỉ 10.000 - 15.000 đồng/kg lại khó bán, thị trường không ưa chuộng. Chính vì vậy, nhiều đêm anh trăn trở suy nghĩ làm cách nào để khai thác, phát huy hiệu quả từ ao cá của gia đình mình.

Anh có người chú là Nguyễn Văn Tứ, chuyên đi thu mua và bán buôn cá giống ở nhiều tỉnh phía Bắc đã tư vấn nên thay thế giống cá cũ bằng cá trắm đen, trắm cỏ. Qua tìm hiểu nhận thấy, giống cá này đầu tư ban đầu nhiều về giống và vốn. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh đã quyết tâm đầu tư hàng trăm triệu đồng để thực hiện mô hình.

Với niềm tin, sự ủng hộ của người thân, giúp đỡ của bạn bè, nhất là sự hỗ trợ đắc lực từ người chú giàu kinh nghiệm, đầu năm 2015, Nguyễn Quốc Huy sửa sang lại khu ao rồi thả hơn 2.000 con trắm đen, trắm cỏ, giống mua ở Ninh Bình, cân nặng trung bình mỗi con từ 1,5 - 3 kg. Sau hơn 20 tháng chăm sóc và áp dụng khoa học, mỗi con đạt từ 10 - 19 kg.

Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi cá, Nguyễn Quốc Huy cho biết: Trắm đen và trắm cỏ là loài cá dễ nuôi, nhanh lớn, khả năng chịu rét tốt. Thức ăn cho chúng chủ yếu là ốc và ngô. Do đặc tính cá sống ở tầng đáy nên nguồn nước phải sạch, mực nước sâu từ 1,5 m trở lên để tăng oxy và tạo độ mát cho cá. Tuy nhiên, để cá có tỷ lệ sống cao phải sát sao ngay từ khâu chọn giống. Chọn những con đang trong giai đoạn phát triển tốt, khỏe mạnh, mật độ thả cá chỉ dao động từ 2-4 con/m2. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là phòng bệnh cho cá, vệ sinh ao nuôi thường xuyên bằng cách phơi ải, rắc vôi sau vụ thu hoạch. Nếu không quan sát kỹ, một con bị bệnh sẽ lây lan sang cả ao, có thể mất trắng ao cá.

Khó khăn nhất là khâu tìm thức ăn cho cá, do đặc tính ăn khỏe, nguồn ốc tại chỗ không đủ cung cấp nên anh phải nhờ bà con thu mua ở Ninh Bình. Tổng kinh phí anh đầu tư cho lứa cá đầu tiên từ khi bắt đầu đến khi thu hoạch là 750 triệu đồng. Do chăm sóc tốt nên cá của anh đạt chất lượng cao, được thị trường ưa chuộng, thương lái từ Hà Nội đến tận nhà thu mua. Giá bán dao động theo từng thời điểm, những dịp gần Tết giá lên đến 350.000 đồng/kg cho những con trên 10 kg, con nhỏ từ 120.000 - 170.000 đồng/kg. Tổng doanh thu sau khi nuôi lứa cá đầu tiên lên đến gần 1 tỷ đồng. Hiện nay, anh đã thả lứa cá thứ 2 với 1.500 con trắm đen, 600 con trắm cỏ. Cá giống thả to hơn so với đợt đầu từ 3 kg trở lên, dự kiến cuối năm nay sẽ thu hoạch.

Nguyễn Quốc Huy là tấm gương khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương, là Bí thư Đoàn xã đầy trách nhiệm. Năm 2015, anh được Tỉnh Đoàn tặng bằng khen. Ngoài thành công từ nuôi cá trắm đen, anh hiện đang quản lý một lò sản xuất gạch bê tông bằng máy, được xây dựng từ năm 2011. Mỗi năm từ bán gạch cũng đem lại cho gia đình anh hơn 100 triệu đồng, tạo việc làm cho 4 lao động.

                                                                            Đồng Hương

 


Các tin khác


Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

(HBĐT) - Thời gian qua, cùng với thực hiện hiệu quả hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong đó, chương trình "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng, hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được xây dựng đạt hiệu quả cao.

Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

(HBĐT) - Phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Với sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực từ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu.

Đoàn xã Phú Nghĩa: Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Những năm qua, Đoàn xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư xây dựng mô hình. Qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Thắp lửa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên xã Ngọc Lương

(HBĐT) - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) luôn khát khao lập thân, lập nghiệp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, không ngừng đóng góp ý tưởng khởi nghiệp, thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuổi trẻ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tuổi trẻ thị trấn Mãn Đức thi đua khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Có lợi thế vị trí địa lý nằm ở khu vực trung tâm huyện với hệ thống đường giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) không ngừng nỗ lực sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua đó đã triển khai xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đoàn phường Thái Bình tiếp lửa phong trào khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Phường Thái Bình (TP Hòa Bình) có trên 2.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong đó khoảng 400 ĐVTN là lực lượng nòng cốt trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục