(HBĐT) - Làm giàu trên mảnh đất quê hương là khát vọng của không ít người, song với những thanh niên có ý chí, nghị lực vươn lên, khát khao ấy lại càng mạnh mẽ. Gặp Đinh Văn Tư, Bí thư chi đoàn xóm Ong 1, xã Nam Phong (Cao Phong) chúng tôi thêm hiểu, thêm tin vào điều này.


Đặt chân đến xóm Ong 1, hầu như ai cũng biết chàng trai trẻ làm ăn giỏi với mô hình kinh tế tổng hợp, kết hợp trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ vận tải mỗi năm cho thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng. Dáng người dong dỏng, nụ cười thân thiện... là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về chàng thanh niên trẻ đầy nghị lực vượt khó Đinh Văn Tư. Sinh ra trong gia đình thuần nông, học hết THPT, do hoàn cảnh khó khăn, Tư ở nhà phụ giúp bố mẹ làm kinh tế. Em tâm sự: ước muốn đi học cho bằng bạn bè, ai cũng có. Tuy nhiên đó chắc chắn không phải con đường duy nhất. Với suy nghĩ đó, em đã quyết tâm lập thân, lập nghiệp, phấn đấu làm giàu, trở thành người có ích cho xã hội.

 

Đinh Văn Tư (thứ 2 từ trái sang) thành công với mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. 

Ý tưởng khởi nghiệp nhiều nhưng kinh tế gia đình khó khăn nên Đinh Văn Tư bắt đầu thực hiện với việc "lấy ngắn nuôi dài”. Từ việc nuôi ong lấy mật, sau nhiều năm, Tư đã tích lũy được một số vốn. Vừa làm, vừa tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, thăm quan học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả trên địa bàn và những vùng lân cận có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tương tự, Tư đã chọn phát triển kinh tế gia đình theo hướng xây dựng mô hình làm kinh tế tổng hợp, trong đó đầu tư chính cho 7 ha trồng mía, keo. Tư cho biết: Năm đầu, 3 ha mía tím, trừ chi phí cho thu về 350 triệu đồng. Gia đình em mừng lắm, tiếp tục thầu đất mở rộng diện tích trồng nhưng năm được, năm mất. Điển hình như năm 2015, mía rớt giá, có lúc em đã nghĩ đến việc đốt bỏ.

Tuy nhiên điều đó không làm cho Tư nhụt chí. Em tiếp tục mở rộng đầu tư sang chăn nuôi. Ban đầu là 5 rồi 10 con bò, nuôi hàng trăm gà thịt, gà đẻ trứng và duy trì diện tích trồng keo, mía. Nhận thấy nhu cầu vận chuyển vật tư nông nghiệp, nông sản của bà con trên địa bàn lớn, Tư tiếp tục đầu tư phát triển dịch vụ vận tải. Hiện nay, với 2 xe chở hàng 2, 5 và 4, 5 tấn, Tư cơ bản đáp ứng được nhu cầu vận chuyển của bà con trong xã và các xã lân cận góp phần đáng kể tăng thu nhập cho gia đình.

Từ khi khởi nghiệp đến nay đã tròn 8 năm, trải qua bao thăng trầm, Tư càng trân trọng hơn những thành quả đang có. ở tuổi 28, Tư là ông chủ trẻ của mô hình kinh tế tổng hợp, kết hợp trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ vận tải hoạt động ổn định, giải quyết việc làm thời vụ cho 4 lao động địa phương với thu nhập bình quân 2,5 - 4 triệu đồng /tháng. Bên cạnh đó, được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi đoàn xóm Ong 1, Tư không ngần ngại giúp đỡ ĐV -TN trong chi đoàn về giống, vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm làm ăn, đưa chi đoàn xóm trở thành điển hình trong toàn huyện về phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Chia sẻ về thành công tại chương trình hội ngộ thanh niên đoạt giải thưởng Lương Định Của do CLB thanh niên làm kinh tế giỏi tỉnh tổ chức, Tư chia sẻ: "Thành quả hôm nay được gây dựng nên từ những thất bại. Mong rằng những thanh niên nuôi chí làm giàu đừng ngại thất bại. Trong thời gian tới, tôi tiếp tục trau dồi kiến thức, mở rộng sản xuất, đồng thời tìm hướng đi phù hợp nhất với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của xã, huyện. Đất quê tôi còn rộng, còn có thể làm giàu, là người trẻ, chúng ta cần tiếp tục phấn đấu…”. 


                                                                                                                        Hải Yến


Các tin khác


Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

(HBĐT) - Thời gian qua, cùng với thực hiện hiệu quả hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong đó, chương trình "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng, hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được xây dựng đạt hiệu quả cao.

Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

(HBĐT) - Phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Với sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực từ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu.

Đoàn xã Phú Nghĩa: Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Những năm qua, Đoàn xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư xây dựng mô hình. Qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Thắp lửa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên xã Ngọc Lương

(HBĐT) - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) luôn khát khao lập thân, lập nghiệp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, không ngừng đóng góp ý tưởng khởi nghiệp, thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuổi trẻ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tuổi trẻ thị trấn Mãn Đức thi đua khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Có lợi thế vị trí địa lý nằm ở khu vực trung tâm huyện với hệ thống đường giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) không ngừng nỗ lực sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua đó đã triển khai xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đoàn phường Thái Bình tiếp lửa phong trào khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Phường Thái Bình (TP Hòa Bình) có trên 2.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong đó khoảng 400 ĐVTN là lực lượng nòng cốt trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục