(HBĐT) - Đang công tác ở Hội Nông dân tỉnh, công việc tưởng cứ thế tiếp diễn êm đềm, anh Trần Văn Tường bất ngờ chuyển sang ngã rẽ khác: Tự đứng ra mở cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch.


Anh Trần Văn Tường (Thứ 3 từ trái sang) chủ cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch Hòa Bình giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng.

 Chia sẻ về quan điểm, anh Tường cho rằng, mình tuổi đời còn trẻ, phía trước có nhiều cơ hội để thử sức và nhiệt thành cống hiến. Quyết định xin thôi việc đã cả chục năm gắn bó, bước vào môi trường kinh doanh của anh minh chứng cho điều đó.

Thành phố Hòa Bình là trung tâm của tỉnh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm rất lớn. Tuy nhiên, có một thực trạng đáng lo ngại, một mối lưu tấm luôn hiện hữu là hầu hết các mặt hàng, nhất là mặt hàng rau, củ, quả, thực phẩm tươi sống thịt, cá, trứng, tôm… trên thị trường đều không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không chứng minh được có đảm bảo an toàn thực phẩm khi sử dụng hay không. Đây cũng khởi nguồn ý tưởng, thôi thúc sự ra đời cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch của Trần Văn Tường.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Tài, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản, đến tháng 9/2017, trên địa bàn tỉnh mới có một vài cửa hàng giới thiệu và bán thực phẩm sạch nhưng quy mô còn khá khiêm tốn, đồng thời nguồn cung chưa thực sự dồi dào, chủ yếu là mặt hàng rau, củ, quả gắn liền với việc tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả tại chỗ của các HTX nông nghiệp sản xuất rau an toàn tại địa phương. Cá biệt như thành phố Hòa Bình mặc dù đã xây dựng cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm rau an toàn từ đầu năm nhưng cho đến giờ vẫn chưa một lần mở cửa. Trước thực trạng đó, ý tưởng, ước mơ kinh doanh của thanh niên trẻ Trần Văn Tường đã được Sở NN & PTNT, cụ thể là Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản khích lệ, động viên và hỗ trợ.

Vào trung tuần tháng 9 vừa qua, cửa hàng thực phẩm sạch Hòa Bình do Trần Văn Tường làm chủ đã chính thức mở cửa chào đón người tiêu dùng trên địa bàn. Nằm ngay trên trục đường Cù Chính Lan thuộc phường Phương Lâm (thành phố Hòa Bình), cửa hàng có vị trí thuận lợi do được Sở NN & PTNT cho mượn, không phải thuê lại mặt bằng. Mặt khác, với đầu mối là Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản, cửa hàng được tạo điều kiện thuận lợi trong việc kết nối, hợp tác với những doanh nghiệp, cơ sở, HTX, trang trại sản xuất nông sản, thực phẩm đã có thương hiệu, uy tín. Đây cũng là các đơn vị, chủ trang trại nằm trong hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị của tỉnh như sản phẩm cá sạch của doanh nghiệp Hải Đăng, gà đồi và trứng gà của HTX gà đồi Hương Nhượng (Lạc Sơn), thịt lợn sạch từ trang trại của Công ty Phương Huyền, rau hữu cơ Lương Sơn, rau, củ, quả an toàn của HTX nông nghiệp Dân Chủ…

Hai tháng là quãng thời gian chưa dài, thành công mới chỉ bắt đầu trên bước đường khởi nghiệp. Với anh Tường, phía trước sẽ còn nhiều thử thách phải vượt qua. Đó là ước mơ hệ thống cửa hàng ngày càng phát triển, mở rộng trong tương lai, việc duy trì nguồn hàng đảm bảo an toàn thực phẩm vừa phong phú, dồi dào, vừa ổn định cho người tiêu dùng thành phố. Điều mang đến cho anh Tường sự phấn chấn lúc này là đa số khách hàng hài lòng, thỏa mãn bởi tại đây, tất cả các mặt hàng đều có truy xuất nguồn gốc xuất xứ, địa chỉ nhãn mác rõ ràng, giá cả phù hợp, không chênh lệch nhiều so với thực phẩm có mặt ngoài thị trường. Các bà nội trợ có thể thoải mái mua sắm từ gạo, cá, thịt, trứng đến các loại rau, củ, quả, mùa nào thức nấy, đặc sản các vùng quê trong và ngoài tỉnh như táo Niudilan, nho úc, Mỹ, lê Hàn Quốc, cam Cao Phong, bưởi đỏ, bưởi da xanh Tân Lạc…

Tin rằng, bằng quyết tâm và việc đầu tư thông minh vào kinh doanh thực phẩm sạch, anh Trần Văn Tường sẽ khẳng định được lựa chọn khởi nghiệp của mình là con đường tươi sáng và đúng đắn.

 

Bùi Minh

Các tin khác


Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

(HBĐT) - Thời gian qua, cùng với thực hiện hiệu quả hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong đó, chương trình "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng, hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được xây dựng đạt hiệu quả cao.

Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

(HBĐT) - Phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Với sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực từ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu.

Đoàn xã Phú Nghĩa: Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Những năm qua, Đoàn xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư xây dựng mô hình. Qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Thắp lửa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên xã Ngọc Lương

(HBĐT) - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) luôn khát khao lập thân, lập nghiệp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, không ngừng đóng góp ý tưởng khởi nghiệp, thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuổi trẻ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tuổi trẻ thị trấn Mãn Đức thi đua khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Có lợi thế vị trí địa lý nằm ở khu vực trung tâm huyện với hệ thống đường giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) không ngừng nỗ lực sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua đó đã triển khai xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đoàn phường Thái Bình tiếp lửa phong trào khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Phường Thái Bình (TP Hòa Bình) có trên 2.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong đó khoảng 400 ĐVTN là lực lượng nòng cốt trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục