(HBĐT) - Người nông dân 33 tuổi này sinh ra, lớn lên và gắn bó với rừng, với thung lũng và thuộc từng đường đi, vách đá, cây rừng ở đây. Người chúng tôi muốn nhắc đến là anh Bùi Văn Phương, xóm Sáng, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn đã chọn nuôi dê để khởi nghiệp. Nhờ dám nghĩ, dám làm đã đem lại thành công cho anh.
Sáu năm trở về trước cuộc sống
khó khăn, anh Phương đã bàn tính với gia đình đi xuất khẩu lao động tại
Malaysia với 2 lần đi và nuôi giấc mơ đổi đời nơi xứ người. Sang đó anh mới
biết, kiếm được đồng tiền quả thật không dễ dàng. Sau vài năm trở về, anh chỉ
tích cóp và xây được căn nhà cấp 4. Nhà xây xong, anh lại rơi vào cảnh không có
việc làm. Nhiều lúc anh nghĩ, tại sao mình không tận dụng đồi, núi rộng để nuôi
dê, biết đâu thành công ngay trên mảnh đất quê hương.
Nhận thấy chăn nuôi dê là khả
quan nhất nên năm 2014 anh đã đầu tư mua 5 con dê cái về chăn thả ở xóm. Dê là
loài dễ nuôi, chỉ vài năm số lượng đã phát triển lên 20 - 30 con. Số lượng dê
tăng lên đồng nghĩa với việc bãi chăn thả bị thu hẹp lại. Dê hay đi vào ruộng,
vườn phá hoa màu của người dân khiến anh lo lắng.
Anh Bùi Văn Phương bên đàn dê của
gia đình.
Anh Bùi Văn Phương chia sẻ: Tình
cờ trong một lần đi lấy rau lợn, tôi đã leo qua quả đồi vách đá dựng đứng để
sang phía bên kia thì phát hiện ra một thung lũng rộng lớn, đồng cỏ, cây rừng,
lá rừng rất nhiều. Tôi vui mừng khi đã tìm được nguồn thức ăn cho đàn dê. Tuy
nhiên, làm thế nào để đưa dê qua được vách núi đá mới là một câu hỏi lớn. Ban
đầu ý tưởng của tôi là dùng ròng rọc để kéo qua. Nhưng con dê bé, trọng lượng
nhẹ thì được chứ dê to 30 - 40 kg sức nào kéo nổi nên ý tưởng không thực hiện
được.
Quyết tâm đưa dê sang thung lũng
bằng được, năm 2016 anh Phương có ý tưởng mới là bắc cầu cho dê qua núi. Sau
khi tính toán, nghiên cứu kỹ địa hình đồi, núi và được người thân ủng hộ, anh
đã bán 2 con dê đực, cộng với số tiền tích cóp để mua vật liệu và thuê thợ cùng
sự hỗ trợ của anh em, bạn bè bắt tay vào thực hiện. Sau hơn 1 tuần, chiếc cầu
với độ cao 40m áp sát vào vách núi cheo leo cũng đã hoàn thành, chi phí hết 20
triệu đồng.
Tuy nhiên, xây cầu xong anh phải
tập cho dê đi qua con đường mới. Lá cây, tiếng gọi quen thuộc là phương pháp
hữu hiệu lừa đàn dê theo mình vì chúng rất háu ăn. Sau một tuần hướng dẫn,
chúng đã quen và qua cầu một cách dễ dàng. Hàng ngày cứ 8 h, ông chủ lại đuổi
dê đi chăn thả, nhìn đàn dê nối đuôi nhau sang thung lũng với thức ăn dồi dào.
Nhờ đồng cỏ, cây rừng xanh tốt và
nuôi hình thức hoang dã nên chất lượng thịt dê thơm ngon với giá bán từ 130.000
- 140.000 đồng/kg. Nuôi dê nơi thung lũng, ăn các loại lá cây rừng, lá cây
thuốc nên dê của anh Phương không mắc bệnh. Con nào con nấy béo tròn, sinh
trưởng và phát triển tốt.
Khởi nghiệp với chỉ vài con dê,
đến nay đàn dê của gia đình anh Bùi Văn Phương đã lên đến 66 con. Năm đầu tiên,
anh thu lãi được 30 triệu đồng, năm thứ 2 thu lãi hơn 50 triệu. Với ý tưởng táo
bạo là xây cầu vượt núi nuôi dê đã giúp anh Phương thành công và làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Đình Thủy
(Trung tâm Khuyến nông tỉnh)
(HBĐT) - Thời gian qua, cùng với thực hiện hiệu quả hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong đó, chương trình "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng, hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được xây dựng đạt hiệu quả cao.
(HBĐT) - Phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Với sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực từ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu.
(HBĐT) - Những năm qua, Đoàn xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư xây dựng mô hình. Qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
(HBĐT) - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) luôn khát khao lập thân, lập nghiệp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, không ngừng đóng góp ý tưởng khởi nghiệp, thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuổi trẻ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.
(HBĐT) - Có lợi thế vị trí địa lý nằm ở khu vực trung tâm huyện với hệ thống đường giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) không ngừng nỗ lực sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua đó đã triển khai xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
(HBĐT) - Phường Thái Bình (TP Hòa Bình) có trên 2.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong đó khoảng 400 ĐVTN là lực lượng nòng cốt trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.