(HBĐT) - Được lãnh đạo huyện Lương Sơn giới thiệu, chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Đình Lâm ở thôn 3/2 B, xã Thành Lập. Ông Lâm là điển hình trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Trải qua nhiều khó khăn, vất vả, ông Lâm đã thành công với mô hình chăn nuôi gia công cho Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam.


Cán bộ kỹ thuật Công ty CP Chăn nuôi cổ phần Việt Nam kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn gà của gia đình ông Nguyễn Đình Lâm.

Tích lũy kinh nghiệm từ chăn nuôi thủ công

Tiếp chúng tôi, ông Lâm chia sẻ: Trước năm 2000, gia đình tôi là công nhân của Nông trường chè Lương Mỹ. Sau khi nghỉ việc ở Nông trường chè về phát triển kinh tế, gia đình tôi gặp không ít lúng túng. Trong thời gian này, trên địa bàn các xã lân cận nhiều hộ đầu tư chuồng trại chăn nuôi gia công cho Công ty CP của Thái Lan, một số hộ nuôi gà thả vườn nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Những năm đầu làm kinh tế, thiếu vốn và kinh nghiệm nên sản xuất cũng như kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Tôi luôn suy nghĩ phải quyết tâm làm giàu để cải thiện cuộc sống gia đình, nuôi các con ăn học tử tế.

Với quỹ đất rộng, lúc đầu, ông Lâm và gia đình quyết định đầu từ chăn nuôi thủ công như gà thả vườn, nuôi lợn để có thu nhập. Vợ chồng ông mạnh dạn vay vốn xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, hướng tới chăn nuôi quy mô lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển sản xuất, gia đình gặp không ít khó khăn như: đầu tư mở rộng chăn nuôi và xây dựng chuồng trại cần rất nhiều vốn. Giá cả thị trường bấp bênh, giá cám, giá thuốc thú y cao. Dịch bệnh chăn nuôi bùng phát ở các khu vực lân cận, do đó các sản phẩm chăn nuôi rất khó tiêu thụ. Gia đình đã dần dần tháo gỡ khó khăn, thử thách để đi đến thành công.

Thành công từ chăn nuôi quy mô lớn

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Lâm đúng lúc cán bộ Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam đến làm việc với gia đình. Anh Nguyễn Phụ Hải, cán bộ kỹ thuật của Công ty cho biết: Tôi gắn bó với gia đình ông Lâm từ những năm đầu gia đình phát triển chăn nuôi gia công cho Công ty. Những ngày đầu vất vả, cán bộ Công ty ăn ở tại gia đình để úm gà, chăm sóc làm sao đảm bảo nhiệt độ thích hợp. Khâu cho ăn lúc đầu chỉ là thủ công, bây giờ thức ăn chỉ đổ ở kho là chảy về các máng cho gà, vịt ăn suốt ngày đêm. Cả tỉnh Hòa Bình có khoảng 30 - 40 trang trại chăn nuôi gia công cho Công ty, tập trung chủ yếu ở huyện Lương Sơn, trong đó riêng xã Thành Lập có 4 trang trại. Trang trại của ông Lâm được đánh giá khá cao vì gia đình đã có kinh nghiệm chăm sóc, tỷ lệ con chết thấp...

Theo ông Lâm, từ năm 2010 - 2014, gia đình đầu tư 2 trang trại chăn nuôi gà thịt với diện tích 1.500 m2, hệ thống chuồng trại khép kín tự động, trị giá 1,2 tỷ đồng. Mỗi năm nuôi 4 lứa, mỗi lứa thả 10.000 con, mỗi năm trừ tất cả các khoản chi phí, lợi nhuận thu được hơn 900 triệu đồng. Gia đình còn xây dựng 1 chuồng chăn nuôi lợn với diện tích 200 m2, trị giá 200 triệu đồng. Mỗi năm nuôi 2 lứa, mỗi lứa 200 con. Cùng với lợi thế về diện tích đất sẵn có, kinh nghiệm và kỹ thuật chăn nuôi, năm 2017, gia đình ông tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 2 chuồng nuôi vịt, nuôi gia công, trị giá 1,5 tỷ đồng, mỗi lứa nuôi 10.000 con. Mỗi năm nuôi được 4 lứa, lợi nhuận thu được trừ chi phí hơn 900 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình có 2 ao nuôi cá với diện tích gần 2 ha, mỗi năm bình quân thu được hơn 20 tấn cá thương phẩm các loại, trừ chi phí, lợi nhuận thu về hơn 60 triệu đồng. Hàng năm, gia đình còn thu hơn 100 triệu đồng từ trồng chuối và các loại hoa quả trong vườn. Đàn bò của gia đình hiện nay có hơn 20 con nuôi bán thịt, mỗi năm thu được hơn 70 triệu đồng. Hiện nay, gia đình tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động ở thôn Đồng Sương, thôn 3/2 B và 4 lao động trong gia đình.

Theo thống kê, từ năm 2013- 2017, thu nhập của gia đình tăng dần theo các năm. Năm 2013, tổng doanh thu của gia đình đạt 5 tỷ đồng, trừ chi phí thu về 1 tỷ đồng.

Để có được thành công như ngày hôm nay, theo ông Lâm, kinh nghiệm của gia đình là phải nắm vững và chuyên sâu cách phòng - chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. Lựa chọn con giống tốt, áp dụng các tiến bộ KH-KT tiên tiến vào sản xuất. Nắm bắt kịp thời sự biến động của giá cả thị trường.

Từ thành công của mô hình chăn nuôi của gia đình ông Lâm đã có nhiều hộ trong và ngoài địa phương đến học tập, trao đổi kinh nghiệm.

Với những thành tích đạt được, nhiều năm, gia đình ông Nguyễn Đình Lâm được UBND huyện Lương Sơn tặng giấy khen. Năm 2015, ông được UBND tỉnh, T.Ư Hội Nông dân tặng bằng khen. Năm 2018, UBND huyện Lương Sơn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho gia đình ông Nguyễn Đình Lâm về thành tích xuất sắc trong sản xuất - kinh doanh giai đoạn 2013 - 2018.

Hương Lan


Các tin khác


Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

(HBĐT) - Thời gian qua, cùng với thực hiện hiệu quả hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong đó, chương trình "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng, hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được xây dựng đạt hiệu quả cao.

Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

(HBĐT) - Phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Với sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực từ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu.

Đoàn xã Phú Nghĩa: Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Những năm qua, Đoàn xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư xây dựng mô hình. Qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Thắp lửa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên xã Ngọc Lương

(HBĐT) - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) luôn khát khao lập thân, lập nghiệp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, không ngừng đóng góp ý tưởng khởi nghiệp, thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuổi trẻ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tuổi trẻ thị trấn Mãn Đức thi đua khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Có lợi thế vị trí địa lý nằm ở khu vực trung tâm huyện với hệ thống đường giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) không ngừng nỗ lực sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua đó đã triển khai xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đoàn phường Thái Bình tiếp lửa phong trào khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Phường Thái Bình (TP Hòa Bình) có trên 2.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong đó khoảng 400 ĐVTN là lực lượng nòng cốt trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục