Mặc dù thời tiết giá lạnh, song Hà Nội vẫn là điểm đến thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước vào kỳ nghỉ Tết dương lịch 2019. Theo Sở Du lịch Hà Nội, từ 30/12/2018-1/1/2019, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt trên 253.000 lượt khách, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế đến đạt hơn 80 nghìn lượt khách, tăng 16,3%.

 


Em nhỏ thích thú với trò chơi bong bóng trên phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, sáng 1/1/2019. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Một số điểm tham quan trên địa bàn thành phố vẫn là nơi tập trung đông khách du lịch như Đền Ngọc Sơn đón trên 10 nghìn lượt khách tham quan, chùa Hương đón trên 1.300 lượt khách, di tích Nhà tù Hỏa Lò đón hơn 7.000 lượt khách, vườn thú Thủ Lệ đón gần 10.000 lượt khách… Bên cạnh đó, các điểm vui chơi giải trí khác cũng hấp dẫn khách tham quan bởi những chương trình nghệ thuật hoành tráng, không gian trang trí đẹp.

Nhiều chương trình gây ấn tượng tốt với khách tham quan như: "Chợ phiên vùng cao chào năm mới 2019” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, "Sắc thái văn hóa Bắc Giang” tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, "Lễ hội Hello 2019” tại Công viên Hồ Tây, "Vui Giáng Sinh - Chào năm mới 2019” tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn…

Dịp Tết dương lịch 2019, từ 19 giờ ngày 28/12/2018 đến 24 giờ ngày 1/1/2019, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm kéo dài thời gian hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, phục vụ nhân dân Thủ đô và du khách đến vui chơi. Trong thời gian này, xung quanh khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận có nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật tại các khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, Nhà Bát Giác…

Đặc biệt, đêm 31/12/2018, tại khu vực trung tâm Hà Nội diễn ra 4 chương trình Đếm ngược chào năm mới 2019 được nhiều người đón đợi, gồm: "Countdown 2019 – Vũ khúc ánh sáng” tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, "Chào Xuân mới” tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, "Chào Xuân mới” tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, "Chào đón năm mới 2019” tại Sân vận động Hàng Đẫy. Hàng vạn người dân Thủ đô và du khách hồ hởi đến tham gia, đón nhận thời khắc chuyển giao năm mới.

Để phục vụ đón năm mới vui tươi, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ động trang trí, tạo không khí vui tươi chào đón lễ Giáng sinh và Tết dương lịch. Hầu hết các khách sạn 4-5 sao đều tổ chức các chương trình đặc biệt, như lễ thắp sáng cây thông Noel trong dịp lễ Giáng sinh, tiệc đếm ngược chào đón năm mới cho khách lưu trú tại khách sạn. Cụ thể: Khách sạn Metropole tổ chức phiên chợ Giáng sinh với sản phẩm của 3 làng nghề thủ công truyền thống huyện Thanh Oai, Hà Nội (làng nghề điêu khắc Dư Dụ, làng nghề nón làng Chuông và làng nghề lồng chim Canh Hoạch) tái hiện sống động ngay tại khu vực sân vườn của khách sạn, giới thiệu các làng nghề văn hóa truyền thống Việt đến du khách. Khách sạn Hilton Hanoi Opera tổ chức buổi tiệc chào đón ông già Noel cho các em nhỏ và chuỗi hoạt động lễ hội cho du khách.

Trong kỳ nghỉ Tết dương lịch, Sở Du lịch Hà Nội đã tiến hành kiểm tra tại một số điểm đến du lịch tập trung đông người trên địa bàn thành phố như: Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trung tâm Di sản Hoàng Thành Thăng Long, Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam, đền Ngọc Sơn và Nhà hát múa rối Thăng Long, khu Phố cổ Hà Nội, chùa Trấn Quốc và khu vực xung quanh Hồ Tây… Tại thời điểm kiểm tra, về cơ bản các hàng quán dịch vụ được sắp xếp ngăn nắp, trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp được bố trí ở khu vực riêng, giảm thiểu tối đa việc gây cản trở giao thông, không xuất hiện hàng rong, ăn xin, chèo kéo khách du lịch./.

 

TheoVietNamPlus

Các tin khác


Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục