(HBĐT) - Cao Phong - Mường Thàng là vùng đất tươi đẹp, trù phú, còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc, phong cảnh thiên nhiên hữu tình với nhiều danh thắng, điểm du lịch được du khách biết đến. Huyện Cao Phong đang khởi động chương trình phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) trên cơ sở khai thác những tiềm năng riêng có về điều kiện thiên nhiên, văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo.


Xóm Mừng, xã Xuân Phong (Cao Phong) có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp - lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng.

Đồng chí Bùi Tiến Dũng, Trưởng phòng VH - TT huyện Cao Phong cho biết: Trên địa bàn huyện có các điểm du lịch được nhiều người biết đến như: Khu di tích lịch sử văn hóa cách mạng Chùa Khánh, xã Yên Thượng; chùa Qoèn Ang, xã Tân Phong; khu danh lam thắng cảnh Quần thể Hang động núi Đầu Rồng, đền thượng Bồng Lai, khu 3, thị trấn Cao Phong; công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam tại xóm Tiềng, xã Bắc Phong; khu du lịch tâm linh Đền Thác Bờ gắn với du lịch lòng hồ sông Đà, xã Thung Nai; khu di tích tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan và khu du lịch cộng đồng tại xóm Mỗ, xã Bình Thanh. 

Đến nay, huyện Cao Phong có 1 điểm DLCĐ của xóm Mỗ, xã Bình Thanh đã hoạt động đón khách du lịch từ rất lâu năm với 36/194 hộ kinh doanh làm du lịch thường xuyên đón khách trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu trải nghiệm văn hóa đời sống và phong cảnh thiên nhiên. Năm 2018 và 2019 có thêm xóm Tiện, xã Thung Nai có 5 hộ đăng ký làm du lịch; xóm Mừng, xã Xuân Phong có 17 hộ đăng ký làm du lịch; xóm Khánh Rớm, xã Yên Thượng có 17 hộ đăng ký làm du lịch. 

Từ năm 2014 đến nay, du khách chủ yếu là đến thăm quan điểm DLCĐ xóm Mỗ, xã Bình Thanh. Điểm xóm Tiện, xã Thung Nai; xóm Mừng, xã Xuân Phong; xóm Khánh Rớm, xã Yên Thượng đang trong giai đoạn từng bước tuyên truyền, vận động, tập huấn và hướng dẫn cách làm DLCĐ và thu hút du khách đến thăm quan trải nghiệm. Hoạt động du lịch đang từng bước khẳng định vị thế trong phát triển kinh tế trên địa bàn, trong đó có DLCĐ. Năm 2014, toàn huyện đón được 28.988 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 2.943 lượt khách, đến năm 2018 đón được 341.763 lượt khách (tăng 12.775 lượt khách so với năm 2014). Doanh thu hoạt động du lịch đạt trên 21 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, khách đến thăm quan, du lịch trên địa bàn huyện ước đạt 305.217 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 24,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo đồng chí Bùi Tiến Dũng, Trưởng phòng VH-TT huyện, công tác phát triển DLCĐ của Cao Phong còn có những khó khăn như: Một số điểm DLCĐ đã có trong quy hoạch nhưng chưa được đầu tư, cơ sở hạ tầng còn yếu, các sản phẩm du lịch còn ít. Ý thức của một số ít hộ dân làm DLCĐ chưa cao, còn trông chờ, ỷ lại, chưa có tính đột phá trong phát triển DLCĐ để thu hút du khách đến thăm quan. Việc tuyên truyền, quảng bá du lịch chưa thực sự hiệu quả…

Huyện Cao Phong đang khởi động chương trình phát triển DLCĐ đến năm 2030. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 22/11/2017 của Huyện ủy Cao Phong về phát triển du lịch huyện Cao Phong giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển du lịch huyện Cao Phong giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai các cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động du lịch. Tuyên truyền, khuyến khích người dân giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Khai thác tài nguyên sẵn có để phát triển kinh tế du lịch. Lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để đầu tư kinh phí mở rộng đường giao thông, bãi đỗ xe, trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận được các nguồn vốn vốn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác để đầu tư phát triển DLCĐ, chú trọng đầu tư phát triển hệ thống các công trình vui chơi giải trí, thể thao, bảo tồn, tôn tạo các giá trị văn hóa lịch sử và phát triển các lễ hội phục vụ du lịch. Huyện cũng đề nghị với Sở VH-TT&DL đưa vào quy hoạch trong giai đoạn tới các khu, điểm DLCĐ tỉnh đối với các xóm Tiện, xã Thung Nai; xóm Mừng, xã Xuân Phong; xóm Khánh Rớm, xã Yên Thượng - đang có tiềm năng phát triển DLCĐ, trong đó chú trọng hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, mở thêm các lớp tập huấn, đào tạo kỹ năng làm du lịch và tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh cho các hộ dân. 

                                                                                            H.L

Các tin khác


Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch giữa hai tỉnh Hòa Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 5/4, tại thành phố Hoà Bình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Khám phá đảo thiên đường trên cao nguyên Mộc Châu

Được ví như đảo thiên đường của đại ngàn Tây Bắc, khu du lịch (KDL) Mộc Châu Island thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến trải nghiệm, khám phá. Sản phẩm hấp dẫn của KDL là các công trình nhân tạo đồ sộ, mô hình lưu trú độc đáo cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mới lạ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục