ĐVTN Công an tỉnh tham gia dỡ cầu tạm để khởi công xây dựng cầu dân sinh trên địa bàn xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn

ĐVTN Công an tỉnh tham gia dỡ cầu tạm để khởi công xây dựng cầu dân sinh trên địa bàn xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Ngày 22/7, Công an tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức khởi công xây dựng cầu dân sinh trên địa bàn xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn.

 

Việc khởi công xây dựng cầu dân sinh này nằm nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Công an tỉnh trong việc tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội, chung sức vì cộng đồng. Cầu dân sinh được xây dựng với thiết kế chiều dài 7m, rộng 3m; tổng kinh phí khoảng 80 triệu đồng. Trong đó ĐVTN Công an tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng; ĐVTN thanh niên và nhân dân địa phương đóng góp ngày công xây dựng cầu trị giá 20 triệu đồng. Dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 8/2016. Cầu dân sinh sau khi được hoàn thành sẽ giúp cho người dân, các em học sinh địa phương đi lại dễ dàng vào mùa mưa lũ và góp phần đẩy mạnh vận chuyển hàng hóa, nông sản thuận tiện, phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016), đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tặng 10 suất quà, mỗi suất quà trị giá 400 nghìn đồng cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, chính sách có công với cách mạng trên địa bàn xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn.    

                                                                                                                       

 

                                                                   P.V

 

 

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục