ĐVTN huyện Lạc Sơn tham gia thu gom rác thải tại khu vực dốc Búm,  xã Yên Nghiệp thiết thực hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2016.

ĐVTN huyện Lạc Sơn tham gia thu gom rác thải tại khu vực dốc Búm, xã Yên Nghiệp thiết thực hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2016.

(HBĐT) - Đánh giá về công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trong tuổi trẻ thời gian trước đây, đồng chí Hoàng Xuân Giao, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn thẳng thắn nhìn nhận: “Trong nhiều năm, ý thức của thanh - thiếu niên (TTN) và nhân dân về vấn đề BVMT còn hạn chế, do đó, hoạt động chưa trở thành việc làm tự nguyện, tự giác. Các đội hình tình nguyện chưa có sự gắn kết, phối hợp để duy trì hoạt động mà chỉ “rộ” lên vào tháng cao điểm, đợt cao điểm...

 

Để từng bước khắc phục những tồn tại đó và đưa hoạt động BVMT của thanh niên ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, BTV Tỉnh Đoàn đã triển khai hàng loạt các giải pháp từ tuyên truyền nâng cao nhận thức, tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền... đến hỗ trợ tập huấn, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay trong hoạt động BVMT. Qua đó đã thực sự tạo nên những chuyển biến đáng ghi nhận.

 

Năm 2013, cụ thể hóa chương trình hành động của T.ư Đoàn, BTV Tỉnh Đoàn đã ban hành chương trình hành động về “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong ứng phó với biến đổi khí hậu và BVMT” nhằm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên của ĐV -TTN. Đây chính là cơ sở để các các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động sáng tạo nhằm chung tay BVMT sống.

 

Chú trọng công tác tuyên truyền, hàng năm, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đều có hoạt động tập huấn về công tác BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu với hình thức đa dạng, phong phú. Không chỉ tại các chương trình tọa đàm, mít tinh, diễu hành,  văn nghệ, TDTT, buổi sinh hoạt chi đoàn mà còn tổ chức tuyên truyền trên cuốn thông tin khác tuổi trẻ, tài liệu sinh hoạt chi đoàn, mạng xã hội...

 

Trong các đợt hoạt động cao điểm với những sự kiện như ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn... hay những tháng cao điểm, chiến dịch thường niên của Đoàn, BTV Tỉnh Đoàn đều phát động thanh - thiếu niên đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ra quân tuyên truyền và tham gia BVMT với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: dọn vệ sinh, thu gom rác thải đường làng, ngõ xóm; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; trồng cây xanh hoàn nguyên môi trường; khơi thông dòng chảy hệ thống kênh, mương nội đồng; bóc, xóa quảng cáo, rao vặt không đúng nơi quy định, thu gom rác thải, tổ chức ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh, thi làm sản phẩm tái chế, triển khai phong trào “góc phố xanh, vỉa hè sạch”...

 

Đồng chí Hoàng Xuân Giao cho biết thêm: Năm 2015, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều cố gắng tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, hưởng ứng giờ trái đất. Tiêu biểu như: Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức ra quân thực hiện Công trình thanh niên trồng 70.000 cây xanh Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân; tỉnh Đoàn phối hợp với Công ty Điện lực Hòa Bình tổ chức các hoạt động đạp xe diễu hành, giao lưu văn nghệ, vận động nhân dân tắt điện hưởng ứng giờ trái đất, phát tờ rơi hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm và hiệu quả... Trong 6 tháng đầu năm, tuổi trẻ toàn tỉnh đã xây dựng được 210 km đường thanh niên tự quản đạt tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; tổ chức 670 “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” với trên 20.100 ĐVTN tham gia. Đoàn thanh niên các cấp đã tổ chức trên 420 buổi tình nguyện “Vì môi trường”, trồng mới trên 9.000 cây xanh các loại... Hiện, tuổi trẻ tỉnh tiếp tục thực hiện công trình thanh niên cấp tỉnh trồng 130.000 cây xanh chào mừng lễ kỷ niệm 130 năm thành lập, 25 năm tái lập tỉnh.

 

Có thể khẳng định, với hàng ngàn cây xanh được trồng mới, hàng trăm phần việc, công trình thanh niên tham gia BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu... tổ chức Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh đã, đang và sẽ đóng góp tích cực vào việc thay đổi nhận thức, ý thức của toàn xã hội về BVMT sống, góp phần không nhỏ vào việc ứng phó với sự biến đổi khí hậu đang xảy ra ngày càng phức tạp, khó lường...

 

 

                                                                        H.Y

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các nhà mạng phải xử lý thông tin về SIM không chính chủ trong 1 ngày

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục