(HBĐT) - Nồng nặc mùi hôi thối, những tầng khói đen đặc, ruồi, nhặng nhiều không kể xiết là thực trạng mà 63 hộ dân với 275 nhân khẩu xóm Tân Sơn, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) đang phải sống chung hàng ngày. Tình trạng đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân phải sống gần bãi rác đã có từ hơn chục năm nay.

 

Đồng chí Đặng Thái Sơn, Chủ tịch UBND xã Toàn Sơn cho biết: “Bãi rác rộng khoảng 1 ha nằm cách xóm Tân Sơn gần 200 m lại nằm liền kề với nghĩa trang của thị trấn. Bãi rác gồm nhiều loại rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, chủ yếu từ thị trấn chuyển đến. Do khâu xử lý rác thải không được đảm bảo nên gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân xóm Tân Sơn. Cách đây 5 năm, rác thải được xử lý bằng cách đốt trực tiếp, tuy nhiên, vì mùi hôi thối bốc lên quá nặng khiến cho người dân phải nhiều lần phản ánh nên được thay thế bằng giải pháp chôn lấp”. Theo ghi nhận của phóng viên và từ phản ánh của người dân, tình trạng đốt rác vẫn tiếp diễn gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.

Bãi rác thị trấn Đà Bắc vẫn còn dấu hiệu đốt rác gồm nhiều loại như rác thải y tế, rác thải sinh hoạt, xác chết động vật là nguyên nhân gây bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của 63 hộ dân xóm Tân Sơn, xã Toàn Sơn (Đà Bắc).

Đưa chúng tôi đi “thực mục sở thị” bãi rác, tại thời điểm vẫn còn dấu hiệu đốt rác sót lại, đồng chí Lường Văn Thơ, trưởng xóm Tân Sơn cho biết: “Hiện bãi rác vẫn còn tình trạng đốt rác bốc mùi hôi thối, đặc biệt là vào thời điểm tháng 3 - 5, tháng 9 - 10, mùi nặng nhất là vào ban đêm gây ngột ngạt, khó thở. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên cơ quan chức năng và nhận được câu trả lời “Bãi rác không thể di dời, chỉ có thể xử lý bằng cách chôn lấp và cải tạo” và hứa sẽ cho xây dựng nhà máy xử lý rác thải để tránh tình trạng ô nhiễm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn phải sống chung với những ảnh hưởng từ bãi rác. Hiện bãi rác mới chỉ nâng cấp bằng việc xây mới một mặt trước tường bao nhưng thực tế là do trước đó, tường bao bị đổ nên phải xây dựng lại”. Trong bản Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT -XH, AN- QP năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của UBND xã Toàn Sơn, mục kiến nghị và đề xuất cũng có nêu về việc đề nghị chính quyền cấp trên xem xét xử lý bãi rác thị trấn không để gây ô nhiễm môi trường. 

“Nhiều khi các cháu ngồi học mà bàn học ruồi bâu kín, đến uống cốc nước cũng có ruồi bay vào. Tôi chỉ có giải pháp tạm thời là mua miếng gián, ruồi để bẫy, lúc nào nhiều quá thì phải sử dụng thuốc phun nhưng cũng không xuể”, trưởng xóm Tân Sơn giãi bày.

 

Chúng tôi đến gặp gia đình ông Bùi Văn Như, xóm Tân Sơn, một trong những hộ sống gần bãi rác nhất, ông Như cho biết: “Thời điểm mát trời, ngày mưa thì không khí còn dễ thở chứ vào mùa khô, nắng nóng bãi rác luôn bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bay đầy nhà. Lúc đốt rác thì khói đen bao quanh, mùi nồng nặc khó thở. Có những khi đang làm vườn, tôi phải bỏ vào nhà đóng kín cửa cả ngày đêm vì mùi nặng xú uế.  Không chỉ nhà tôi mà nhiều nhà quanh đây cũng vậy”. Cũng theo ông Như, ngày khô ráo thì rác đốt 3 - 4 ngày mới tự tắt, rác cháy cứ âm ỉ và bốc mùi, chúng tôi đã có ý kiến về vấn đề này trong những cuộc tiếp xúc cử tri nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Thực trạng ô nhiễm từ rác thải vẫn diễn ra hàng ngày gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân xóm Tân Sơn, nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường, đặc biệt là đối với sức khỏe con người. Người dân xóm Tân Sơn mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết dứt điểm tình trạng này, trả lại môi trường sạch cho người dân.

 

 

                                                                              Thanh Sơn

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục