(HBĐT) - Ngày 24/8, tại xã Dân Chủ, TPHB, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Trung tâm truyền thông, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ môi trường, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho 120 học viên là thành viên, người lao động trong các HTX trên địa bàn.

 

Hiện nay, hoạt động kinh tế hợp tác, HTX có những tồn tại như các HTX có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất phục vụ SXKD nghèo nàn, thiếu vốn SXKD...Đặc biệt là nhận thức và chấp hành các quy định pháp luật của các HTX còn nhiều hạn chế. Việc triển khai thực hiện các chính sách đối với người lao động về BHXH, BHYT, BHTN và công tác bảo vệ môi trường tại các HTX nói riêng, khu vực kinh tế hợp tác nói chung còn nhiều khó khăn. Đa số các HTX chưa thực hiện tốt chính sách của Nhà nước về BHXH, hầu hết cán bộ, thành viên, người lao động trong các HTX chưa được đóng BHXH, BHYT, BHTN thông qua HTX, quá trình sản xuất của nhiều HTX chưa chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Nguyên nhân là do các HTX còn khó khăn về tài chính, kết quả SXKD không cao, doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của thành viên, người lao động các HTX còn thấp. Mặt khác, trình độ kỹ thuật của các HTX còn lạc hậu, phương pháp canh tác sản xuất truyền thống không thân thiện với môi trường.

 

Lớp tập huấn tập trung vào tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT và BHTN; tuyên truyền nâng cao ý thức về công tác bảo vệ môi trường cho các học viên.

 

Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp cán bộ, thành viên, người lao động trong HTX nắm bắt, nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ môi trường và tổ chức triển khai thực hiện tốt tại gia đình, đơn vị mình.

 

                                                                                                

 

                                                                                 Đinh Thắng.

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục